(GDVN) - Môn Toán chỉ cần 11,5 điểm (thang điểm 20) là đạt giải nhất, 5 điểm là thí sinh đạt giải khuyến khích. Có nhiều môn thí sinh đi thi học sinh giỏi mà bị điểm 0.
(GDVN) - Sau khi em chia sẻ về quá trình học tập, con đường đến trường thì Thứ trưởng Lê Hải An khuyên em không được bỏ học để thực hiện ước mơ của mình.
(GDVN) - Theo ông Trần Ngọc Vinh – Đại biểu Quốc hội khóa 12,13, Trung ương sớm vào cuộc điều tra vụ gian lận điểm thi ở Sơn La và Hà Giang sẽ đảm bảo khách quan.
(GDVN) - Vụ gian lận điểm thi, phụ huynh còn có cả vị là Bí thư tỉnh ủy mà địa phương xem xét thì khó mà công bằng, khách quan được. Đó là điều cực khó.
(GDVN) - Em Bùi Thu Thuỳ, lớp 12 Pháp (khoá 26), Trường Chuyên Bắc Giang là thí sinh nằm trong top đầu của tỉnh Bắc Giang có điểm thi tốt nghiệp cao và đều.
(GDVN) - Năm 2019, Hà Nội có tới 67 thí sinh đạt ít nhất 26 điểm cho 2 khối thi. Nhiều thí sinh cả hai khối A và B; A và D1; C và D; B và D... đều đạt 26 điểm trở lên.
(GDVN) - Không biết tự bao giờ môn Lịch sử bị coi là “môn phụ”? Vì tâm lý ấy nên xã hội, phụ huynh không coi trọng bộ môn, học sinh cũng “noi gương” nên không chịu học.
(GDVN) - Ngoài hai thủ khoa môn Ngữ văn, lớp 12A4 còn có 1 em đạt 9,25 và 5 em đạt 9 điểm; 20 em đạt từ 8-8,75 điểm. Điểm thi trung bình môn Ngữ văn lớp 12A4 là 8,38.
(GDVN) - Đó là em Phạm Ngọc Quỳnh, lớp 12 chuyên Lịch sử - Địa lý (K26), Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang xuất sắc giành điểm 10 môn Lịch sử.
(GDVN) - Theo số liệu từ phổ điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp thì năm 2019 số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối lên đến 1.270, gấp 2,7 lần so với năm 2018.
(GDVN) - Ở đây chắc mọi người cũng đỏ mắt “đãi cát” nhưng chẳng thấy “vàng” đâu cả, mà chỉ thấy toàn đất, rác nên con số 0 được ghi vào với tiếng thở dài của giám khảo.
(GDVN) - Một cán bộ coi thi bị giật túi xách, ngã sưng đầu nên phải ngưng làm nhiệm vụ coi thi giữa chừng ở điểm thi Trường trung học phổ thông Bà Điểm.
(GDVN) - Nhằm khắc phục điểm yếu "chết người" trong Quy chế số 04, ở Quy chế số 03/2019/TT- BGDĐT, Bộ Giáo dục đã sửa đổi, bổ sung một số điều rất quan trọng sau đây.
(GDVN) - Kỳ thi quốc gia 2019, Hà Nội có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất với hơn 74 nghìn thí sinh. Với số lượng thí sinh này, Hà Nội đã bố trí 125 điểm thi.
(GDVN) - Học sinh đạt điểm thi thấp nhưng so với điểm tổng kết năm lớp 9 nhiều người phải sửng sốt vì có không ít em đạt điểm tổng kết loại khá, thậm chí loại giỏi.
(GDVN) - Nghịch lý giữa điểm học và điểm thi ngày càng gia tăng đến phổ biến và nhức nhối. Học yếu mà thi điểm cao rất hi hữu. Học giỏi mà thi điểm thấp…giờ nhiều vô kể
(GDVN) - Chẳng biết địa phương nào dạy Văn hay nhất, chất lượng nhất và kỳ thi nào, địa phương nào chấm thi công tâm nhất bởi chỉ thấy những thật, giả lẫn lộn.