Đoàn Quảng Ninh giành 2 huy chương Vàng ở Giải Cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia 2023

31/08/2023 11:16
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đoàn Quảng Ninh giành 10 huy chương trong trong đó có 2 huy chương Vàng tại Giải Cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia 2023.

Năm 2023, Giải Vô địch Cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia tranh Cup SANTEN do Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phối hợp với Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức vừa kết thúc chiều 30/8.

Đây là giải đấu uy tín trong hệ thống giải đấu cấp quốc gia giúp tạo cơ hội để các vận động viên cọ sát, nâng cao trình độ đồng thời đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên.

Giải đấu năm 2023 đã thu hút 446 kỳ thủ nam, nữ đến từ 28 đoàn trên cả nước tranh tài ở 60 bộ huy chương.

Theo điều lệ giải, các vận động viên tham gia thi đấu tại giải theo hệ Thụy sĩ 9 ván. Ở ván đấu cuối, các kỳ thủ ở cùng một đơn vị có trên 50% số điểm của tổng số ván đã thi đấu sẽ không gặp nhau.

Đoàn Quảng Ninh đã giành 10 huy chương các loại gồm: 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng tại Giải cờ vua trẻ xuất sắc năm 2023 (Ảnh: CTV)

Đoàn Quảng Ninh đã giành 10 huy chương các loại gồm: 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng tại Giải cờ vua trẻ xuất sắc năm 2023 (Ảnh: CTV)

Tham gia giải đấu, đoàn Quảng Ninh tham dự giải gồm 32 vận động viên là các vận động viên xuất sắc được tuyển chọn từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh; Trường Thể dục thể thao tỉnh.

Kết thúc giải đấu, đoàn Quảng Ninh đã giành 10 huy chương các loại gồm: 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

Em Lê Nguyên Phong (áo xanh, bục số 1) giành huy chương Vàng ở nội dung cờ chớp, U7 nam (Ảnh: CTV)

Em Lê Nguyên Phong (áo xanh, bục số 1) giành huy chương Vàng ở nội dung cờ chớp, U7 nam (Ảnh: CTV)

Cụ thể, đoàn huấn luận viên, vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh giành 5 huy chương. Trong đó, huy chương Vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Lê Cẩm Hiền ở nội dung cờ tiêu chuẩn, U17 nữ.

Đoàn huấn luận viên, vận động viên Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh giành 5 huy chương trong đó huy chương Vàng thuộc về em Lê Nguyên Phong ở nội dung cờ chớp, U7 nam.

Phạm Linh