Ngày 28/10, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Dược sĩ Nguyễn Đăng Thoại - Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã ký Quyết định số 4462/QĐ-TĐHYKPNT, về việc thành lập Tổ công tác liên quan đến liêm chính khoa học.
Theo đó, tổ công tác này sẽ bao gồm 7 thành viên, do Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Quốc Dũng – Phó Hiệu trưởng nhà trường làm tổ trưởng. Danh sách các thành viên trong tổ có Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Minh Xuân – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo của trường.
 
 Những thành viên còn lại của tổ bao gồm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Minh Vinh – Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Quang Huy – Tổng biên tập Tạp chí Y Dược học Phạm Ngọc Thạch; Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Thị Thùy Dung – Giảng viên, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học (Thư ký); Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tuấn Vũ – Phó Trưởng Bộ môn Nội, Khoa Y và Thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng – Giảng viên, Phòng Thanh tra – Pháp chế.
Tổ công tác liêm chính khoa học sẽ có nhiệm vụ thực hiện việc rà soát các nội dung liên quan đến Điều 8, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025; Điều 4, Điều 6 Nghị định 262/2025/NĐ-CP.
Thời gian rà soát của tổ công tác là trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định này. Tổ công tác sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Thời gian gần đây, tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xảy ra nhiều sự việc thu hút sự chú ý của dư luận. Đầu tiên là việc thí sinh Âu Nhật Huy (24 tuổi, con của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Khánh Tường), tốt nghiệp Trường Đại học Tân Tạo, trúng tuyển tiến sĩ ngành Nội khoa với điểm số đứng thứ hai.
Hồi đầu tháng 10 vừa qua, sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc thí sinh này có tên trong danh sách trúng tuyển tiến sĩ của trường, nhà trường đã tiến hành rà soát lại, và xác nhận trường hợp của thí sinh Âu Nhật Huy có hồ sơ hợp lệ, đạt điểm xét tuyển theo quy chế đưa ra.
Theo Quy chế đào tạo và tuyển sinh trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cán bộ, giảng viên có người thân tham gia tuyển sinh sẽ không được tham gia vào bất kỳ hội đồng nào trong kỳ thi.
Trong trường hợp cụ thể này, mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy đã không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trong quá trình tuyển sinh sau đại học năm 2025, đảm bảo đúng nguyên tắc loại trừ xung đột lợi ích.
Đối với số bài báo khoa học của thí sinh Âu Nhật Huy, nhà trường cho hay, thí sinh này nộp 9 bài báo khoa học.
Ngày 8/10, nhà trường nhận được thông báo việc rút bài từ tác giả chính của công trình “Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Insights From Vietnam (Chronic Obstr Pulm Dis.2025 Jul 25; 12(4):294-303).
Điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh với các bài báo còn lại sẽ là 9,5 điểm. Vì vậy, Hội đồng tuyển sinh thống nhất giảm tổng điểm trung bình từ 88,8 điểm xuống còn 88,3 điểm, với số điểm này thì không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển kỳ tuyển sinh trình độ tiến sĩ.
Và mới đây, chương trình Y Việt - Đức do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hợp tác với Đại học Johannes Gutenberg Mainz (CHLB Đức) triển khai từ năm 2013 bị phía Đức dừng đột ngột. Lý do phía Đức đưa ra là Viện IMPP (Viện ra đề thi Y - Dược của Đức) ngừng cung cấp đề thi quốc gia M2 sau năm 2027; mô hình đào tạo song song không còn duy trì được tính tương đương với hệ thống y khoa Đức; cùng với việc cắt giảm ngân sách tại bang Rheinland-Pfalz và chính sách rà soát các chương trình quốc tế của trường đại học công lập Đức.
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  