Gặp gỡ nữ sinh đa tài người H’mông

30/07/2022 06:49
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Con là một học sinh hơi khác biệt vì chính con không bao giờ đặt nặng điểm số. Điều quan trọng nhất con hướng đến là hiểu biết của mình.

Lầu Nguyễn Hương Giang (sinh năm 2004, trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An), học sinh lớp 12D, khóa 36, Trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An sinh ra trong một gia đình có cha, mẹ đều là nhà giáo.

Trong kỳ thi trung học phổ thông năm 2022 vừa qua, Giang đạt tổng 6 môn thi là 53,4 điểm.

Hương Giang (Ảnh GVCN cung cấp)

Hương Giang (Ảnh GVCN cung cấp)

Điểm cụ thể các môn thi gồm: Toán: 7,2; Ngữ văn: 9,75; Lịch sử: 10; Địa lý 8,5; Giáo dục công dân: 9,75; Ngoại ngữ: 8,2.

Cô nữ sinh đa tài

12 năm liền đạt học sinh giỏi, là đoàn viên xuất sắc. Năm 2020, trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật tỉnh Nghệ An, với đề tài “Học sinh dân tộc thiểu số Nghệ An với việc bảo tồn và phát triển làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống bản Xiềng (Môn Sơn-Con Cuông-Nghệ An), của Lầu Nguyễn Hương Giang (cùng bạn Lương Thị Quỳnh Nga) học sinh Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An đã xuất sắc đạt giải nhất.

Hương Giang cũng vừa đạt chứng chỉ tiếng Anh B1 Châu Âu và đạt trọn bộ chứng chỉ Tin học MOS quốc tế.

Hương Giang không chỉ giỏi trong việc học mà còn xông xáo trong các hoạt động đoàn. Em còn là Phó chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật dân tộc của nhà trường. Là người viết kịch bản, lên chương trình kiêm luôn MC.

Không học quá nhiều, không đặt nặng điểm số

Không nhận mình là học sinh xuất sắc, Hương Giang cho biết: “Thật ra mà nói, con là một học sinh nằm trong nhóm khá giỏi của lớp và cũng không phải là học sinh xuất sắc nhất”.

Trả lời câu hỏi, bí quyết nào để đạt được điểm số cao trong kỳ thi trung học phổ thông vừa qua với điểm 9.75 môn Ngữ văn và điểm 10 môn Lịch sử khá ấn tượng. Hương Giang cho biết:

“Cũng giống như những học sinh lớp 12 khác, trước kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, con cũng cố gắng tập trung thời gian cho việc học hơn. Đối với con, cách học của con là không học quá nhiều, không học liên tục.

Khối kiến thức đa dạng và sâu rộng, con chọn cách học tập trung cao độ, cố gắng hiểu vấn đề và rèn luyện cách tư duy.

Bên cạnh đó, con luôn có cách học riêng cho từng môn, tùy theo khả năng và độ nắm chắc kiến thức của mình. Con đề cao việc tự học, để chuẩn bị cho việc tự học tốt, tất nhiên con phải tập trung nghiêm túc tiếp thu lời giảng trên lớp, nhanh chóng ghi chú vào sổ tay những khía cạnh quan trọng cần lưu ý và những vấn đề chưa thật sự hiểu”.

Đạt được tổng số điểm tốt nghiệp là 53,4, điểm xét tuyển khối C đạt 28,25 và khối D đạt 25,15, Hương Giang cho biết rất vui mừng nhưng vẫn có chút bất ngờ. Con là một học sinh hơi khác biệt vì chính con không bao giờ đặt nặng điểm số. Điều quan trọng nhất con hướng đến là hiểu biết của mình.

Con thấy cách tư duy đó làm cho con giảm được áp lực, và con có thể tiếp thu kiến thức nhanh hơn, nhớ lâu hơn. Đặc biệt là môn Lịch sử, giá trị của lịch sử là vô cùng to lớn, và thật may mắn con được học với cô giáo Vi Thị Thu Hồng, là một giáo viên có chuyên môn cao và là người truyền lửa về niềm tự hào và lòng biết ơn”.

Với ước mơ trở thành một người truyền cảm hứng và đóng góp nhiều cho cộng đồng. Hương Giang cho biết sẽ đăng ký nguyện vọng vào Học Viện báo chí hoặc sẽ chọn Trường đại Khoa học và Nhân văn Hà Nội, cũng có thể là Học viện Ngoại giao.

Gia đình luôn là điểm tựa

Với số điểm 9.75 môn Ngữ văn, Hương Giang trở thành học sinh duy nhất có điểm văn cao nhất trường. Khi được hỏi, có năng khiếu học văn có phải được ảnh hưởng từ mẹ là cô giáo dạy văn giỏi? Hương Giang cho biết: “Vì con đi học nội trú từ năm lớp 6 nên việc học kiến thức chủ yếu là cô giáo của con.

Còn mẹ, mẹ là người ảnh hưởng văn chương từ lúc con nhỏ, học cấp 1, con đã thích thú những bài thơ và câu chuyện cổ tích, những câu ca dao, tục ngữ... và hơn tất cả, mẹ con là người luôn cho con thấy tầm quan trọng của việc gắn liền văn chương với cuộc sống.

Từ những bài học của văn chương, và những điều mẹ con cùng nhau chia sẻ, con hiểu sâu hơn về văn học”.

Em cho biết: “Bố mẹ là điểm tựa rất lớn cho con. Gia đình luôn động viên và khích lệ con trong mọi bước đi, và giúp con yêu thêm, hiểu thêm sự nghiệp trồng người”.

Nói về Hương Giang, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hương Giang cho biết: “Em Giang là một học sinh toàn diện. Em học giỏi đều các môn đặc biệt môn Văn và môn Lịch sử. Em hoạt động năng nổ, sáng tạo. Rất sáng tạo trong việc tổ chức các sự kiện lớn nhỏ của lớp, của trường. Là một MC tài năng, nói năng ứng xử linh hoạt trước đám đông”.

Phan Tuyết