Chùm ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng quê Quảng Bình

26/08/2011 11:46
Hải Hà (tổng hợp)
(GDVN) - Sinh ra trên mảnh đất Quảng Bình kiên trung bất khuất, tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp càng gắn bó với làng quê An Xá bên dòng Kiến Giang hiền hòa và xinh đẹp.
Căn nhà Đại tướng tại quê hương Lệ Thủy
Căn nhà Đại tướng tại quê hương Lệ Thủy
Hàng chè the chạy dài theo con ngõ nhà Đại tướng
Hàng chè the chạy dài theo con ngõ nhà Đại tướng
Một góc nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Một góc nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cây khế hơn 110 năm tuổi, nơi gắn bó với tuổi thơ Đại tướng
Cây khế hơn 110 năm tuổi, nơi gắn bó với tuổi thơ Đại tướng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hai con gái trong căn nhà tuổi thơ của Đại tướng một lần về thăm quê
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hai con gái trong căn nhà tuổi thơ của Đại tướng một lần về thăm quê
Bên bàn thờ nhà Đại tướng tại An Xá (Quảng Bình).
Bên bàn thờ nhà Đại tướng tại An Xá (Quảng Bình).
Đại tướng về thăm quê hương và viếng nghĩa trang Lệ Thuỷ, Quảng Bình, năm 2004.
Đại tướng về thăm quê hương và viếng nghĩa trang Lệ Thuỷ, Quảng Bình, năm 2004.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cháu nội tại quê nhà Lệ Thủy - Quảng Bình
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cháu nội tại quê nhà Lệ Thủy - Quảng Bình
Gặp lại bạn cũ tháng 11.2004 tại thôn An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.
Gặp lại bạn cũ tháng 11.2004 tại thôn An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.
Học sinh, nhân dân Quảng Bình đón ông về thăm quê.
Học sinh, nhân dân Quảng Bình đón ông về thăm quê.
Lãnh đạo và nhân dân Quảng Bình đón đại tướng vào thăm. Ảnh chụp tại ga tàu Đồng Hới sáng 4.11.2004.
Lãnh đạo và nhân dân Quảng Bình đón đại tướng vào thăm. Ảnh chụp tại ga tàu Đồng Hới sáng 4.11.2004.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người dân quê hương Quảng Bình
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người dân quê hương Quảng Bình
Hải Hà (tổng hợp)