Cứu tàu cá cùng 6 ngư dân sắp chìm ở phía tây quần đảo Hoàng Sa

03/01/2017 10:42
An Nguyên
(GDVN) - Vượt qua những cột sóng cao 3-4 mét, tàu SAR 412 đã kịp thời ứng cứu tàu cá cùng sáu ngư dân sắp bị chìm trên vùng biển Hoàng Sa (Đà Nẵng).

Sáng ngày 3/1, tàu cứu nạn SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 – Danang MRCC đã đưa tàu cá cùng các ngư dân gặp nạn vào cập cảng an toàn.

Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá cùng sáu ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa vào bờ sáng ngày 3/1. Ảnh: AN
Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá cùng sáu ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa vào bờ sáng ngày 3/1. Ảnh: AN

Trước đó, vào trưa ngày 2/1, Danang MRCC nhận được tin báo, tàu QNa - 95979 TS do ông Lê Văn Mai (trú xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam) làm chủ bị gãy láp, nước tràn vào tàu, có nguy cơ chìm ở khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa.

Cứu tàu cá sắp chìm trên vùng biển Hoàng Sa

Cứu tàu cá sắp chìm trên vùng biển Hoàng Sa

Vào thời điểm gặp nạn, trên tàu có sáu người, không có tàu nào xung quanh hỗ trợ.

Thời tiết khu vực Hoàng Sa lúc này rất xấu, sóng cao 3 - 4 m. Trước tình thế nguy hiểm, thuyền trưởng tàu đánh điện, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Danang MRCC đã yêu cầu Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng phát thông báo khẩn cấp, yêu cầu tàu thuyền hoạt động trong khu vực hỗ trợ tàu bị nạn.

Đồng thời, quyết định điều động tàu SAR 412 lên đường đi cứu nạn.

Đến chiều tối cùng ngày thì tàu SAR mới tiếp cận được tàu bị nạn, chuyển toàn bộ thuyền viên sang tàu cứu nạn để chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn.

Các nhân viên tàu SAR cũng đã khắc phục tạm thời, hạn chế nước tràn vào tàu cá để lai dắt về bờ.

An Nguyên