Thầy giáo bỏ tiền túi thuê mặt bằng mở thư viện

20/03/2022 06:39
THÀNH NGUYỄN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Để kiến tạo một thư viện mini nhằm lan tỏa niềm đam mê đọc sách cho học trò, thầy Mười đã tích cóp chút tiền lương ít ỏi để thuê mặt bằng mở thư viện.

Từng là “mọt sách” có số má khi còn ngồi trên ghế giảng đường nên thông tin về thầy giáo Đặng Văn Mười – giáo viên Vật Lý (Trường trung học phổ thông Sơn Trà, Đà Nẵng) thuê nhà mở thư viện cũng không phải chuyện lạ.

Thư viện mini Triết Nhân được thầy Mười duy trì suốt 5 năm nay chính bằng tiền lương đi dạy kèm và những lần ngược xuôi “đi xin”sách khắp nơi.

Xin sách về mở thư viện

Trong căn nhà nhỏ tại số 8 đường Phan Huy Ích (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) được bày biện đơn giản nhưng chứa đến gần 4.000 đầu sách, tạo ra một không gian đọc khá đặc biệt.

Với niềm đam mê đọc sách, thầy giáo Đặng Văn Mười đã tự bỏ tiền túi xây dựng thư viện mini. Ảnh: NVCC

Với niềm đam mê đọc sách, thầy giáo Đặng Văn Mười đã tự bỏ tiền túi xây dựng thư viện mini. Ảnh: NVCC

Những tầng sách chồng lên nhau, được đánh số thứ tự để dễ dàng quản lý và tìm kiếm. Thầy Mười chia sẻ rằng, đây là căn nhà do thầy tự bỏ tiền túi ra thuê rồi thiết kế lại theo đúng chuẩn một thư viện mini.

“Ý tưởng mở một thư viện của mình đã được ấp ủ từ ngày còn học phổ thông. Lúc đó cũng chỉ mong muốn là có một thư phòng riêng chứa nhiều sách đọc để thỏa niềm đam mê.

Nhưng khi vào Đại học, được tiếp cận với những thư viện lớn, nơi có hàng trăm ngàn đầu sách hay và quý càng thôi thúc mình sớm có một thư viện riêng”, thầy Mười tâm sự.

Để xây dựng “dự án” cho riêng mình, từ ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, thầy Mười đã chú tâm tìm kiếm, sưu tầm các đầu sách. Thông qua việc trao đổi như cho thuê, mượn với bạn bè, tủ sách của chàng sinh viên đam mê đọc sách càng dày lên.

Năm 2011, sau khi tốt nghiệp Đai học, thầy Mười về giảng dạy tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Sơn Trà. Đi làm có thu nhập, thầy giáo trẻ lại chắt chiu, dành dụm từng đồng để đầu tư vào tủ sách.

Sau một thời gian dành dụm, khi số lượng đầu sách đã lớn, cuối năm 2017, thầy Mười lên kế hoạch chi tiết cho việc mở thư viện. Lo con cái lương bổng thấp, không đủ chi phí để trang trải cho việc duy trì thư viện nên gia đình không đồng ý.

Nhưng thầy giáo trẻ vẫn quyết tâm thuyết phục ba mẹ với mục tiêu: “nhà ở có thể chưa có nhưng phải có thư viện”.

Tự nhủ lòng như thế nên thầy Mười dành mọi tâm huyết, công sức vào việc lập thư viện. Từ khoản tiết kiệm có được nhờ dạy kèm, thầy Mười mạnh dạn đi thuê mặt bằng, sau đó chỉnh trang lại để nâng cấp lên thành thư viện.

“Chi phí để duy trì, phát triển cũng là một vấn đề rất đau đầu. Nhưng mình làm thư viện để phục vụ bạn đọc, để thỏa ước mơ trước đã, kinh tế là phần phụ tính sau”.

Lan tỏa niềm đam mê

Lấy tên là Triết Nhân, thư viện bắt đầu phát hành thẻ để đón những bạn đam mê sách đầu tiên. Bạn đọc đến thư viện, nếu muốn mượn sách về nhà chỉ đóng mức phí 150.000đồng/năm hoặc thẻ thành viên 40.000 đồng/tháng.

Fanpage của thư viện Triết Nhân nơi giới thiệu những đầu sách hay và cũng là nơi tương tác với bạn đọc. Ảnh: NT

Fanpage của thư viện Triết Nhân nơi giới thiệu những đầu sách hay và cũng là nơi tương tác với bạn đọc. Ảnh: NT

Với những học sinh trung học cơ sở thư viện có chính sách giảm 50%, học sinh trung học phổ thông được giảm 20%. Thư viện có phần mềm quản lý, theo dõi sách để tránh thất thoát.

Những khoản phí nhỏ ấy không đủ để bù đắp cho việc thuê mặt bằng, thủ thư, quét dọn… nên hàng tháng, thầy Mười phải trích thêm một khoản tiền lương bù vào.

Khi thấy các em đến đây đọc sách, thảo luận về những kiến thức, kỹ năng học được từ sách thì mình đã vui rồi. Mình cũng lập fanpage của thư viện để truyền tải đi những thông điệp, những kiến thức trong cuộc sống.

Ở đấy thì bạn đọc cũng được tìm hiểu thêm các đầu sách, từng loại sách phục vụ cho công việc và nhu cầu của mình”, thầy Mười cho biết.

Để tăng độ tương tác, thầy Mười còn dành thời gian để tranh luận với bạn đọc về các vấn đề liên quan đến sách và các nội dung trong sách. Thông qua đó, bạn đọc có thêm niềm đam mê thích thú khi đọc được những quyển sách, những tác phẩm tâm đắc.

Trong thư viện mini của thầy có hẳn một không gian riêng dành cho thể loại sách thiếu nhi. Bên cạnh khối truyện tranh thì những sách dạy về kỹ năng, tri thức cho trẻ cũng được thầy Mười đầu tư bài bản với nhiều đầu sách hay.

Với niềm đam mê đặc biệt với sách, cũng như những ý kiến tâm huyết để đưa sách đến gần hơn với học sinh, năm 2020, đề tài “nâng cao văn hóa đọc của học sinh tại các trường trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng” của thầy Mười đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng xếp loại A.

THÀNH NGUYỄN