Nhiều trường không tổ chức dạy học môn lựa chọn Âm nhạc, Mỹ Thuật

14/07/2022 06:38
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trước thềm năm học mới 2022-2023, một số trường trung học phổ thông sẽ không tổ chức dạy học các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2

Dù đã có thời gian chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới nhưng đến thời điểm này, một số trường trung học phổ thông cho biết, sẽ không tổ chức dạy học đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2 do chưa thể kịp thời tháo gỡ những khó khăn nên năm học 2022-2023.

Trường chưa thể tổ chức dạy Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2, Âm nhạc và Mỹ thuật

Những ngày này, các trường trung học phổ thông trên cả nước đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào lớp 10.

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, Trường Trung học phổ thông Phú Xuyên B (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) xây dựng 5 tổ hợp môn lựa chọn. Với 5 tổ hợp này, học sinh đăng ký ít nhất 2 tổ hợp, tối đa 3 tổ hợp và phải ghi rõ thứ tự nguyện vọng.

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng đối với học sinh lớp 10. (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng đối với học sinh lớp 10. (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Đáng chú ý, theo thông tin từ phía nhà trường, năm học 2022-2023, nhà trường không tổ chức dạy các môn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2, Âm nhạc và Mỹ thuật.

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Phú Xuyên B (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết, trước đó, nhà trường đã bám sát nhu cầu học tập các môn lựa chọn, cụm chuyên đề học tập của học sinh cũng như điều kiện thực tế của nhà trường để tham khảo, làm căn cứ xây dựng các tổ hợp môn lựa chọn để tư vấn định hướng cho học sinh.

“Năm học 2022-2023, nhà trường chưa thể tổ chức dạy học đối với môn Tiếng dân tộc, Ngoại ngữ 2, Âm nhạc, Mỹ thuật do chưa khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên.

Tuyển giáo viên hợp đồng đang là hướng đi được nhà trường tính đến, nhưng thực tế chưa thể tuyển dụng được ngay trong thời gian ngắn.

Hơn nữa, do vị trí địa lý nhà trường ở vùng ngoại thành, điều kiện kinh tế còn hạn chế nên cũng khó thu hút giáo viên về trường giảng dạy.

Ngoài ra, nhà trường cũng gặp khó trong khâu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nên chưa thể đáp ứng yêu cầu đào tạo đối với các môn học này”, vị này cho hay.

Cùng bàn về vấn đề này, thầy Nguyễn Hoàng Kim, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, năm học 2022-2023, trường không tổ chức dạy học đối với các môn tự chọn.

Thầy Nguyễn Hoàng Kim, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ chia sẻ: “Mặc dù đã có thời gian chuẩn bị cả về nhân lực và vật lực cho chương trình giáo dục phổ thông mới theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn trực tiếp là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tuy nhiên, do còn vướng mắc nhiều vấn đề khách quan và chủ quan nên trong năm học mới này, nhà trường chưa thể tổ chức dạy học đối với các môn tự chọn”.

Lý giải rõ hơn về vấn đề này, thầy Nguyễn Hoàng Kim, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ cho biết, hiện tại, một trong những khó khăn lớn nhất đối với nhà trường đó là tình trạng thiếu giáo viên dạy các môn này. Đây là khó khăn chung và không phải “một sớm một chiều” nhà trường giải quyết được.

Ngoài ra, bản chất là trường chuyên nên có những đặc điểm riêng biệt trong mục tiêu yêu cầu đào tạo ngoài hoàn thành mục tiêu giáo dục toàn diện (ở tất cả các môn học phù hợp với cấp trung học phổ thông theo khung chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành) thì trường còn phải đảm bảo chương trình đào tạo các môn chuyên sâu như bố trí lớp chuyên Toán, Ngữ văn, Địa lý…

Bộ sách giáo khoa môn Mỹ thuật lớp 10 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. (Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

Bộ sách giáo khoa môn Mỹ thuật lớp 10 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. (Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

“Do tính chất là trường chuyên nên việc xếp thời khóa biểu học tập, cũng như mức độ kiến thức môn học cung cấp cho học sinh thường nhiều, khó, sâu và đòi hỏi đầu ra cao hơn so với các trường trung học phổ thông không chuyên nên điều này khiến học sinh theo học trường chuyên gặp nhiều áp lực hơn trong quá trình học tập.

Mục tiêu các em vào trường là để học chuyên sâu các môn văn hoá. Thời gian các em ôn tập các môn này còn không đủ thì muốn các em “mặn mà” học thêm các môn khác ngay lập tức là điều rất khó.

Vậy nên, việc đưa vào giảng dạy các môn học như Âm nhạc, Mỹ thuật...cũng đòi hỏi trường phải có thời gian chuẩn bị “dài hơi” để phù hợp với thực tiễn nhu cầu của học sinh và điều kiện hoàn cảnh, tổ chức giáo viên của nhà trường”, thầy Nguyễn Hoàng Kim cho biết thêm.

Tổ hợp môn lựa chọn đặt ra nhiều thử thách cho các trường

Bàn về tình trạng một số trường trung học phổ thông không tổ chức dạy các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2 trong năm học tới, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, thực tế, đây là vấn đề đặt ra nhiều thử thách cho các nhà trường.

Giáo sư, Tiến sĩ Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Giáo sư, Tiến sĩ Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Quán triệt thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã hướng dẫn các trường trên địa bàn toàn tỉnh phải linh hoạt triển khai, không cứng nhắc, ưu tiên điều kiện hoàn cảnh cụ thể từng trường để xây dựng kế hoạch đào tạo.

“Trên cơ sở tuỳ thuộc vào điều kiện của nhà trường, tổ chức biên chế giáo viên và đặc biệt là thực tiễn số lượng nguyện vọng đăng ký học của học sinh đến đâu thì nhà trường triển khai đến đó.

Để một môn học được đưa vào giảng dạy hiệu quả thì phải bao hàm nhiều yếu tố. Trong đó, nếu không giải quyết tức khắc tình trạng thiếu giáo viên cho các môn lựa chọn, không đảm bảo cơ sở vật chất dạy học, đặc biệt là khi học sinh không có nhu cầu đăng ký học… thì nghiễm nhiên việc các trường triển khai dạy môn học này là điều bất khả thi”, Giáo sư, Tiến sĩ Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An nhận định.

Cũng theo vị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, tình trạng thiếu giáo viên các môn học tự chọn cũng được Sở “tiên lượng” trước, nên ngay từ sớm, Sở đã yêu cầu các trường tập trung bố trí, rà soát nguồn nhân lực để kịp thời ứng biến.

“Cũng phải nhấn mạnh, nếu năm học này trường nào không đủ điều kiện tổ chức dạy học môn lựa chọn, thì cũng không được “bàn lùi” mà cần phải tập trung nguồn lực, chủ động khắc phục, tìm kiếm các giải pháp nhằm trang bị đầy đủ “nhân lực”, “vật lực” để môn học lựa chọn được đưa vào giảng dạy chính thức càng sớm càng tốt, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người học, góp phần thực hiện hoá chỉ đạo của Bộ, hướng dẫn của Sở, đáp ứng mục tiêu yêu cầu đào tạo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngọc Mai