Mùa đi "gom trò" ở biên cương Mường Tè

04/09/2022 06:53
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Những ngày này, các thầy, cô giáo ở vùng cao biên giới Mường Tè (Lai Châu) đang gấp rút dọn dẹp, trang trí trường, lớp học, chuẩn bị đón năm học mới.

Những trận mưa rừng khiến đường trơn trượt, những lớp học cheo leo trên những điểm trường ở huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) không làm giảm đi nhiệt huyết của các thầy cô giáo vùng cao dành cho học sinh thân yêu, nhất là khi năm học mới đã cận kề.

Pa Ủ (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) là một trong những xã biên cương xa xôi nhất của vùng đất cuối trời Tây Bắc. Khi từ ven suối, ven trường, tiếng các thầy cô giáo gọi học sinh, tiếng nói chuyện khi giặt chăn màn bán trú, tiếng đóng lại cọc sửa sang trường vang lên... cũng là lúc năm học mới đã đến.

Việc đầu tiên chuẩn bị cho năm học mới của cô giáo Bùi Minh Khuyên (giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Ủ, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) là đi "gom" học sinh ra lớp. Ảnh: MK

Việc đầu tiên chuẩn bị cho năm học mới của cô giáo Bùi Minh Khuyên (giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Ủ, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) là đi "gom" học sinh ra lớp. Ảnh: MK

Vừa đi vận động học sinh về, cô giáo Bùi Thị Minh Khuyên – giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Ủ cho biết, cô và các đồng nghiệp của mình đã hoàn thành việc dọn dẹp, trang trí, sắp xếp lại lớp học, chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.

Bao nhiêu năm nay, cô Khuyên cũng như các thầy, cô giáo khác, cứ đến mùa chuẩn bị khai giảng là lại lặn lội tìm về các bản, vận động học trò ra lớp.

Suốt mấy tháng ở với núi, học trò của cô Khuyên dường như "quên mất" đường ra trường. Vì vậy, các thầy, cô không quản ngại đi "gom" học trò trên khắp các triền núi cao, nương rẫy xa...

Ở Pa Ủ, trong tuần đầu tiên sau ngày tựu trường, các thầy, cô vẫn phải đến các điểm bản xa để vận động học sinh ra lớp.

Thầy giáo Nguyễn Thành Long – Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Ủ cho biết:

“Năm học 2022 – 2023, trường có 571 học sinh. Trường mở 8/11 lớp ở các điểm lẻ. Các điểm trường như Cò Lò, Mu Chi, Xà Hồ, Pha Bu, Thăm Pa, Nhú Ma, Ứ Ma, Hà Xi vẫn được mở lớp. Còn các điểm như Tân Biên, Trà Kế, Pa Ủ thì vận động học sinh về trung tâm và điểm Mu Chi để học.

Sau khi hết hè, các thầy cô giáo cũng đã trở lại trường thực hiện vận động phụ huynh cùng góp ngày công lao động, tổng vệ sinh trường, lớp và vận động học sinh ra lớp.

Đến thời điểm hiện tại, dù khó khăn nhưng các thầy cô đều rất phấn khởi chào đón năm học mới. Tỷ lệ học sinh ra lớp (đến ngày 29/8/2022) đạt hơn 90%, còn một số em theo cha mẹ đi làm ruộng ở xa chưa về. Trường đang cố gắng để vận động nhiều hơn số học sinh ra lớp, ở mức 95% trở lên.

Các thầy, cô giáo cùng các phụ huynh đang lao động tích cực chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: MK

Các thầy, cô giáo cùng các phụ huynh đang lao động tích cực chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: MK

Và để đạt tỷ lệ trên 95% học sinh trở lại trường ngày khai giảng, các giáo viên vô cùng vất vả với công tác vận động. Không những thế, cũng có tình trạng học sinh tham gia khai giảng, nhưng học 1-2 buổi lại trốn về nhà. Giáo viên lại phải tiếp tục vào thôn, bản đón học sinh trở lại trường”, thầy Long cho biết.

Tà Tổng cũng là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mường Tè. Địa hình bị chia cắt bởi khe suối, đồi núi, giao thông đi lại cực kỳ khó khăn, thiên tai mưa lũ thường xuyên xảy ra. Xã có địa bàn rất rộng, có điểm dân cư cách trung tâm xã lên đến 40km đường rừng nên việc đi lại rất khó khăn.

Thầy Lò Văn Thại – Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tà Tổng cho biết:

“Do điều kiện đặc thù ở Tà Tổng, nên để đảm bảo học sinh đến trường năm học mới, ngay từ đầu tháng 8, nhà trường đã xây dựng kế hoạch vận động học sinh đến trường gửi Ủy ban nhân dân xã Tà Tổng, các ngành, các cấp và gửi về các trưởng bản để phối hợp.

Các thầy, cô giáo cũng được chia thành các tổ nhóm đến các bản tuyên truyền, vận động phụ huynh cho trẻ đến trường đầy đủ.

Nhà trường đã sẵn sàng cho năm học mới. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay của trường là thiếu giáo viên tiếng Anh ở bậc tiểu học. Bởi theo quy định, từ lớp 3 tiếng Anh là môn học bắt buộc”.

Học sinh ở xã Pa Ủ đi học tuần đầu tiên. Ảnh: MK

Học sinh ở xã Pa Ủ đi học tuần đầu tiên. Ảnh: MK

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Tống Thanh Sơn – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết:

“Theo thống kê từ các trường, đến ngày 29/8, tỷ lệ học sinh của huyện về tựu trường đạt hơn 68%. Trong đó, thấp nhất là khối trung học cơ sở, mới chỉ đạt gần 62%. Còn cao nhất là bậc mầm non với trên 76%.

Trong thời gian tới, cả sau khai giảng, các trường tiếp tục vận động học sinh ra lớp.

Năm học 2022 – 2023, huyện Mường Tè dự kiến có hơn 14.300 học sinh. Với địa bàn vùng khó, địa phương xác định công tác vận động học sinh đến trường sẽ gặp phải những khó khăn, trở ngại.

Chính vì thế, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè đã chỉ đạo các trường xây dựng phương án vận động học sinh tựu trường từ sớm.

Các thầy cô giáo đi "gom" học trò. Ảnh: MK

Các thầy cô giáo đi "gom" học trò. Ảnh: MK

Để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho năm học mới, ngoài việc sửa chữa, nâng cấp từ nguồn ngân sách nhà nước, ngành giáo dục còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ, quyên góp, sức người, sức của để xây mới, sửa chữa lớp học và các hạng mục phụ trợ khác góp phần cải tạo cảnh quan trường học từ điểm trung tâm đến các điểm bản lẻ.

Đến thời điểm hiện tại, các trường đã sẵn sàng cho năm học mới 2022 – 2023”, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè cho biết.

Cô giáo Bùi Minh Khuyên, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Ủ, xã Pa Ủ đến từng nhà để vận động học trò ra lớp. Video: Nhân vật cung cấp

Một số hình ảnh không khí chuẩn bị năm học mới ở huyện Mường Tè:

Buổi họp phụ huynh đầu tiên của Ban giám hiệu Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Ủ, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Ảnh: MK

Buổi họp phụ huynh đầu tiên của Ban giám hiệu Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Ủ, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Ảnh: MK

Các thầy, cô giáo ở xã Tà Tổng chuẩn bị năm học mới. Ảnh: Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tà Tổng

Các thầy, cô giáo ở xã Tà Tổng chuẩn bị năm học mới. Ảnh: Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tà Tổng

Không khí lao động khẩn trương, rộn tiếng cười của các thầy cô giáo. Ảnh: MK

Không khí lao động khẩn trương, rộn tiếng cười của các thầy cô giáo. Ảnh: MK

Buổi học đầu tiên sau nhiều ngày nghỉ hè. Ảnh: MK

Buổi học đầu tiên sau nhiều ngày nghỉ hè. Ảnh: MK

Cơ sở vật chất của các trường ở huyện Mường Tè mặc dù đã có nhiều cải thiện. Ảnh: MK

Cơ sở vật chất của các trường ở huyện Mường Tè mặc dù đã có nhiều cải thiện. Ảnh: MK

Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn, trong ảnh là các thầy cô đang dựng lều cho học sinh sử dụng. Ảnh: MK

Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn, trong ảnh là các thầy cô đang dựng lều cho học sinh sử dụng. Ảnh: MK

Học trò được đi "gom" từ núi, nương rẫy về để chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: MK

Học trò được đi "gom" từ núi, nương rẫy về để chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: MK

Trần Phương