Vụ "lùm xùm" thi HSG tỉnh Quảng Nam: kỷ luật khiển trách GV ra đề môn Tin học

19/12/2022 09:12
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên ra đề thi học sinh giỏi thừa nhận có sai phạm khi ra đề có nhiều điểm giống với đề cương cô này ôn tập cho học sinh của nhà trường trước đó.

Ngày 18/12, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Thái Viết Tường – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam cho biết, liên quan đến những “lùm xùm” trong việc ra đề thi học sinh giỏi năm 2022, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý kỷ luật các cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm.

Kỷ luật một giáo viên trường chuyên liên quan đến những lùm xùm trong việc ra đề thi học sinh giỏi tỉnh Quảng Nam năm 2022. Ảnh: MC

Kỷ luật một giáo viên trường chuyên liên quan đến những lùm xùm trong việc ra đề thi học sinh giỏi tỉnh Quảng Nam năm 2022. Ảnh: MC

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam đã tiến hành kiểm điểm các cá nhân liên quan. Đồng thời, thi hành kỷ luật đối với cô giáo VTMP. (giáo viên môn Tin học Trường trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông).

“Hiện các văn bản xử lý kỷ luật đã được Sở ban hành”, ông Tường nói.

Trong khi đó, thầy Lê Thành Vinh - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông cho hay, liên quan đến việc xử lý kỷ luật thì nhà trường đã có báo cáo Sở giáo dục.

"Trường hợp cô MP. phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Đây cũng là sự việc nằm ngoài ý muốn của nhà trường và cũng là bài học cho chúng tôi", thầy Vinh nói.

Trong kỳ thi học sinh giỏi diễn ra vào đầu tháng 10/2022, đã xuất hiện một số ý kiến cho rằng, đề thi môn tin học có một số nội dung trùng với đề cương mà cô MP. đã ôn tập, bồi dưỡng cho học trò của trường mình.

Cô MP. cũng chính là một trong những người được chọn để ra đề thi cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2022.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục Quảng Nam, trước những thông tin nghi vấn, lãnh đạo Sở đã họp bàn, đồng thời đối chiếu hai câu hỏi mà cô MP. ra trong đề thi với những câu hỏi trong đề cương ôn tập cho học sinh trường mình thì có nhiều điểm tương đồng (dù không giống 100%).

Sau đó, Sở Giáo dục đã phải hủy kết quả điểm thi của bài 2 và 3 do cô MP. ra đề. Làm việc với Sở và các cơ quan liên quan, cô MP. đã thừa nhận sai sót của mình.

Trước đó, trả lời Tạp chí điện tử giáo dục Việt Nam, ông Tường cho hay, đây là sự cố đáng tiếc, nằm ngoài ý muốn của Sở và đã ít nhiều gây ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành.

Đồng thời khẳng định những cá nhân sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc để làm gương cho các thầy cô giáo khác trong các kỳ thi sắp tới, bởi ngành giáo dục có rất nhiều kỳ thi. Mà nếu để tình trạng này xảy ra thì rất nguy hiểm.

Ngoài ra, Sở Giáo dục Quảng Nam cũng rút ra những bài học kinh nghiệm về việc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi qua sự cố vừa rồi để có những thay đổi, điều chỉnh phù hợp hơn.

Trong đó, xác định nếu các cuộc thi có liên quan đến hai trường chuyên này thì không có chuyện giáo viên 2 trường này ra đề nữa. Mà có thể huy động giáo viên giỏi ở các trường trung học phổ thông công lập khác (không phải trường chuyên) ra đề thi để đảm bảo sự công bằng, khách quan.

AN NGUYÊN