TPHCM: Hơn 5.000 học sinh lớp 12 bước vào kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố

07/03/2023 09:38
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng nay, hơn 5.000 học sinh lớp 12 của Thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Sáng ngày 7/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố dành cho hơn 5.000 học sinh lớp 12 của các trường trung học phổ thông trong thành phố.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, kỳ thi năm nay tổ chức tại 3 điểm thi là Trường trung học phổ thông Trưng Vương, Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân (đều nằm ở Quận 1), Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Quận 5).

Thí sinh thi học sinh giỏi cấp thành phố ở điểm thi Trường trung học phổ thông Trưng Vương (ảnh: P.L)

Thí sinh thi học sinh giỏi cấp thành phố ở điểm thi Trường trung học phổ thông Trưng Vương (ảnh: P.L)

Tại điểm thi Trường trung học phổ thông Trưng Vương, cô Lê Tường Quyên – Phó Trưởng điểm thi này cho biết, điểm thi có hơn 1.400 thí sinh dự thi các môn là Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Trung.

Điểm thi này có các giám thị coi thi là giáo viên của các Trường trung học phổ thông Trưng Vương, Hùng Vương, Marie Curie cùng với một số trường khác trên địa bàn thành phố.

Tất cả các môn thi trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Nhật) sẽ làm bài trong thời gian 120 phút.

Ở điểm thi Trường Trưng Vương, một thí sinh ở phòng thi số 28 (học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông Phú Nhuận) thi môn Toán bị đứt dây chằng, phải đi thi bằng nạng gỗ.

Nhận thấy sự khó khăn trong di chuyển của nam sinh này, thầy Khánh – giáo viên của Trường trung học phổ thông Trưng Vương là giám thị tại đây đã tình nguyện cõng em lên tận lầu 3 của trường để vào phòng thi làm bài.

Khi nào hết giờ làm bài, cũng chính thầy Khánh sẽ lên cõng thí sinh này xuống để đi về.

Việt Dũng