TP.Hà Nội rút kinh nghiệm sâu sắc công tác in sao đề thi, tránh sai sót

16/06/2023 16:49
Phạm Minh
GDVN-Bà Vũ Thu Hà khẳng định, thành phố Hà Nội rút kinh nghiệm sâu sắc từ công tác in sao đề thi để có điều chỉnh, tránh những sai sót xảy ra.

Tại buổi làm việc của Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, Phó Giáo sư Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhấn mạnh, 4 nhiệm vụ của địa phương cần phải chú trọng thực hiện đó là: in sao đề thi; coi thi; chấm thi; xét tốt nghiệp.

Phó Giáo sư Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu tại buổi làm việc

Phó Giáo sư Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu tại buổi làm việc

Theo Phó Giáo sư Huỳnh Văn Chương, Hà Nội là địa phương chiếm khoảng 1/10 số lượng thí sinh cả nước, như mọi năm, công tác chấm thi ở Hà Nội khá vất vả bởi số lượng bài thi tương đối lớn.

Trưởng ban Chỉ đạo thi của thành phố cần phải quyết liệt trong công tác chấm thi để tổng hợp, gửi dữ liệu về Bộ đúng thời hạn.

Cùng với đó, cần tổng kiểm tra lần cuối cho tất cả các điểm thi, đặc biệt là các địa bàn xa, để đảm bảo việc triển khai các công việc hiệu quả, nghiêm túc.

Đồng thời dành sự quan tâm đặc biệt đến các đối tượng thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh tham dự kỳ thi.

Đảm bảo giao thông thuận lợi, có phương án chống ngập lụt

Chia sẻ với Ban chỉ đạo thi Thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị của Thủ đô, đã chuẩn bị bài bản, cẩn thận, chuyên nghiệp cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Công tác chuẩn bị đã đúng theo kế hoạch, yêu cầu chung đối với kỳ thi.

"Dù năm nào cũng tổ chức thi nhưng chúng ta vẫn phải nhắc nhau về sự quan tâm, cẩn trọng đối với một kỳ thi có tính chất quan trọng như kỳ thi tốt nghiệp.

Hà Nội có số lượng thí sinh lớn, phạm vi địa bàn rộng, thành phần thí sinh đa dạng với trên 4.000 phòng thi, huy động gần 15.000 cán bộ làm công tác coi thi,... những con số này đã cho thấy mức độ huy động người, phương tiện tham gia vào công tác thi rất lớn, có nhiều phần công việc nặng nề, đòi hỏi tính chu đáo, an toàn cũng ở mức độ cao hơn", Bộ trưởng chia sẻ.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị của Thủ đô với công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Ảnh: Phạm Minh

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao sự chuẩn bị của Thủ đô với công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Ảnh: Phạm Minh

Bộ trưởng cũng nêu ra một số vấn đề Thành phố Hà Nội cần lưu tâm.

Thứ nhất, việc huy động cán bộ coi thi với số lượng lớn, trên 15.000 người, nên các cán bộ coi thi cần được tập huấn đầy đủ, chu đáo. Tài liệu tập huấn nhiều, nên cần tóm lược, nhấn mạnh những điểm cần thiết, quan trọng để tạo thuận lợi cho cán bộ coi thi.

Đặc biệt phải lưu tâm việc có lực lượng cán bộ dự phòng đầy đủ trong trường hợp cần thiết, nhất là các quận huyện có số lượng điểm thi lớn thì càng phải có số lượng nhân sự dự phòng nhiều hơn. Bên cạnh đó, cần có sự hỗ trợ với các thầy cô giáo làm công tác coi thi.

Thứ hai, đối với học sinh, thành phố cần lưu ý công tác hỗ trợ cho học sinh đi thi, dành sự quan tâm đến những thí sinh chuyên biệt, những thí sinh thiệt thòi, tiếp tục có nhiều sự hỗ trợ cho những đối tượng thí sinh đặc biệt.

Hiện, có những thí sinh đăng ký miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng hệ thống vẫn báo phải thi, cần lưu ý những trường hợp này, để giải đáp cho thí sinh và cho phụ huynh đầy đủ thông tin liên quan đến kỳ thi.

Thứ ba, về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thành phố đã chuẩn bị khá chu đáo, thời gian tới, cần tiếp tục quan tâm rà soát lại, đặc biệt, cần ưu tiên trang thiết bị tốt nhất cho khâu in sao đề thi và khâu chấm bài thi trắc nghiệm, kèm theo đó phải có sự kiểm tra của con người để tránh rủi ro về kỹ thuật.

Thứ tư, về công tác phòng chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao, thành phố cần tiếp tục lưu tâm để có phương án phòng ngừa hiệu quả, hướng tới kỳ thi nghiêm túc, an toàn.

Bộ trưởng cho biết, với thành phố Hà Nội, các sở ngành khác cũng cần có sự hỗ trợ đắc lực. Như về giao thông, nguy cơ tắc đường luôn cao nên cần có sự tham gia của đội ngũ Công an làm nhiệm vụ phân luồng, ưu tiên vấn đề giao thông để học sinh đi thi tránh xảy ra ùn tắc, đảm bảo trật tự an ninh các khu vực cổng trường, điểm thi.

Hà Nội cũng có nguy cơ ngập úng, ngập lụt nếu trời mưa lớn. Thành phố phải có phương án dự phòng cho những trường hợp xấu xảy ra, vì nếu thí sinh khi bị ướt, hay gặp sự cố xe cộ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần của thí sinh.

Về y tế, thành phố đã có chuẩn bị các điều kiện về để đảm bảo sức khỏe đối với cả thí sinh và cán bộ coi thi.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh cần lưu ý các khâu về thông tin, truyền thông liên quan đến kỳ thi, chủ động thông tin cho báo chí, thông tin giải thích cho phụ huynh, học sinh về các nội dung của kỳ thi.

Thông tin liên lạc giữa Ban chỉ đạo thi của Thủ đô với Ban Chỉ đạo thi quốc gia cần thông suốt, đặc biệt khi xử lý tình huống bất ngờ.

Quan trọng nhất, với các cán bộ, lực lượng phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là làm đúng, làm đủ, chính xác, không thừa, không thiếu, không thêm, không bớt.

Hà Nội rút kinh nghiệm sâu sắc từ công tác in sao đề thi

Chia sẻ tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Thành phố gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho hoạt động chuẩn bị, công tác tổ chức thi của thành phố Hà Nội.

Bà Vũ Thu Hà khẳng định, thành phố xác định qua buổi làm việc này, một lần nữa rà soát các công việc, để triển khai các nhiệm vụ tốt hơn.

Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Minh

Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Minh

Buổi làm việc có hơn 2000 đại biểu tham dự tại các điểm cầu trên toàn thành phố, để các đơn vị tiếp tục lắng nghe, trao đổi, thống nhất các nội dung, nhận thức đầy đủ về tính chất quan trọng của kỳ thi và nhiệm vụ của từng cá nhân, từng bộ phận.

Trưởng Ban chỉ đạo thi Thành phố Hà Nội cho biết, dù thành phố vừa tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có quy mô tương tự như kỳ thi tốt nghiệp nhưng không chủ quan, chú ý rà soát công việc và triển khai kỹ lưỡng.

Ngoài những vấn đề, quy định chung, thành phố sẽ chủ động với các tình huống, phân công rõ trách nhiệm để có phương án xử lý hiệu quả.

Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp với Công an Thành phố để xử lý, có phương án cho các tình huống, rà soát tất cả các điểm thi vì mỗi điểm thi có đặc điểm, tính chất khác nhau.

Đặc biệt, thành phố rút kinh nghiệm sâu sắc từ công tác in sao đề thi để có điều chỉnh, tránh những sai sót xảy ra.

Về công tác truyền thông, thành phố đã chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo, sở thông tin và truyền thông để truyền thông sâu rộng hơn tới phụ huynh, thí sinh, tránh xảy ra trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, vẫn có thí sinh mang điện thoại vào phòng thi dù không sử dụng, như vậy là rất đáng tiếc vì các em đã vi phạm quy chế thi.

Với những trường hợp thí sinh đặc biệt cần hỗ trợ, ví dụ thí sinh bị tai nạn, thời gian qua, thành phố cũng đã có phương án xử lý, hỗ trợ thí sinh, được nhân dân đồng tình đánh giá cao.

Về giao thông, các điểm thi cơ bản như kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, thành phố tiếp tục rà soát và có thêm phương án tổ chức giao thông, phòng tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn giao thông để tạo thuận lợi tốt nhất cho thí sinh.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục rà soát kỹ, chuẩn bị các phương án, các lực lượng đã sẵn sàng, xác định tinh thần, hôm nào kết thúc kỳ thi, chấm thi và công bố kết quả thi thì mới hoàn thành nhiệm vụ.

Phạm Minh