Hải Phòng họp bàn làm dự án thành phố giáo dục quốc tế khoảng 13.000 tỷ đồng

29/10/2019 06:31
LÃ TIẾN
(GDVN) - Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất cao chủ trương đầu tư xây dựng thành phố giáo dục quốc tế khoảng 13.000 tỷ đồng do Tập đoàn Nguyễn Hoàng đề xuất.

Ngày 28/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp, nghe ý tưởng quy hoạch và đề xuất dự án thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm của Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG).

Theo đại diện Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Dự án thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng là hệ sinh thái hoàn chỉnh giáo dục đầu tiên tại Việt Nam được triển khai xây dựng tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (huyện Thủy Nguyên).

Dự án có quy mô diện tích 69,5 ha với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 13.000 tỷ đồng.

Dự án có quy mô 82.000 học sinh, sinh viên từ bậc học mầm non đến đại học và sau đại học, trong đó có 16.600 học sinh, sinh viên nội trú.

Phối cảnh mô hình dự án thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng với tổng mức đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng (Ảnh: haiphong.gov.vn)
Phối cảnh mô hình dự án thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng với tổng mức đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng là hệ sinh thái giáo dục khép kín, hoàn chỉnh với nhiều công năng, tiện ích như: khu hiệu bộ, khu trường học cho khối liên cấp, khu các trường đại học quốc tế Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản;

Khu ký túc xá học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, công nhân viên; khu thể thao và dịch vụ tiện ích gồm nhà thi đấu thể thao đa năng, sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, quần vợt, đường chạy, hồ bơi;

Khu bếp ăn; bệnh viện 500 giường; phòng thực hành ngành du lịch tiêu chuẩn khách sạn 5 sao; nhà hát 1000 chỗ; trung tâm hội nghị quốc tế 2500 chỗ;

Trung tâm triển lãm và giáo dục thực nghiệm; trung tâm khởi nghiệp; trung tâm nghiên cứu và đào tạo sau đại học; khu hợp tác quốc tế Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Học sinh được học gì ở thành phố giáo dục quốc tế?
Học sinh được học gì ở thành phố giáo dục quốc tế?

Thành phố Giáo dục Quốc tế Hải Phòng được hình thành sẽ là môt công trình lớn bậc nhất quốc gia và khu vực về giáo dục có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển giáo dục, kinh tế của thành phố Hải Phòng nói riêng và cả khu vực đồng bằng sông Hồng nói chung.

Dự án sẽ đáp ứng đa dạng nhu cầu và nhiều loại học phí khác nhau, phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng phụ huynh và học sinh, sinh viên.

Đây cũng sẽ là nơi thu hút học sinh, sinh viên tại Hải Phòng, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh thuộc khu vực miền Trung, miền Nam; sinh viên đến từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Lào, Campuchia...

Qua đó góp phần đưa Hải Phòng trở thành một thủ phủ giáo dục quốc tế với đa dạng phân khúc, loại hình, chương trình, khối ngành.

Từ đó, cung cấp cho Hải Phòng và các khu vực lân cận nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá để Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học, công nghệ của cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

Dự kiến tiến độ thực hiện dự án trong 36 tháng, cụ thể: trong quý 3/2019 - quý 1/2020: lập thủ tục đầu tư dự án;

Quý 2/2020 đến quý 2/2022: triển khai đầu tư xây dựng; Quý 3/2022: hoàn thiện dự án, đi vào hoạt động.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất cao chủ trương đầu tư xây dựng thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng do Tập đoàn Nguyễn Hoàng đề xuất. (Ảnh: CTV)
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất cao chủ trương đầu tư xây dựng thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng do Tập đoàn Nguyễn Hoàng đề xuất. (Ảnh: CTV)

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho rằng, dự án thành phố giáo dục quốc tế Hải Phòng là dự án lớn về quy mô vốn, số học sinh, sinh viên.

Đồng thời là quần thể giáo dục với kiến trúc hiện đại, điểm nhấn đặc biệt về cảnh quan trong Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Dự án hoàn toàn phù hợp chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng, nhà nước, nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân và xu hướng xây dựng, phát triển thành phố văn minh, hiện đại, ngang tầm đô thị quốc tế theo đúng định hướng Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để dự án được triển khai thành công, bảo đảm đúng kế hoạch tiến độ, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất các công việc cần thiết để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Chính phủ về dự án, cùng việc điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp.

Việc triển khai thực hiện các công việc phải quyết liệt, khẩn trương, bảo đảm sự thành công của dự án, song phải theo đúng quy định của luật pháp.

Ông Lê Văn Thành cũng yêu cầu chủ đầu tư cam kết bố trí vốn triển khai thực hiện dự án đúng kế hoạch tiến độ, chậm nhất là quý 1-2020 phải khởi công dự án và sau 36 tháng phải hoàn thiện dự án và đi vào hoạt động.

Đồng thời hoàn trả ngân sách thành phố phần kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực dự án.

LÃ TIẾN