10 công trình nhận giải “Khi tổ quốc cần”

15/10/2011 07:21
Xuân Trung
(GDVN) - Sáng này, 14/10 Hội LHTN đã tổ chức trao giải thưởng “Khi Tổ quốc cần” cho 10 công trình, tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và tổng kết  chương trình “Khi  tổ quốc cần”, giải thưởng “15 tháng mười” do Hội LHTN phát động, các cá nhân, tổ chức đã vinh dự được tặng thưởng trong  buổi lễ.
Đồng chí Vũ Mão thay mặt trao giải thưởng "Khi tổ quốc cần" và "giải thưởng "15 tháng mười" cho thanh niên các tỉnh thảnh. Ảnh Xuân Trung
Đồng chí Vũ Mão thay mặt trao giải thưởng "Khi tổ quốc cần" và "giải thưởng "15 tháng mười" cho thanh niên các tỉnh thảnh. Ảnh Xuân Trung
Các công trình, tập thể, cá nhân khác được trao giải gồm: Tiếp sức mùa thi (Tập đoàn Thiên Long); Mái ấm biên cương (Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng); Sẻ giọt máu đào, trao niềm hi vọng (Hội thanh niên vận động máu Hà Nội); Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh (Hội LHTN Việt Nam, Hội SV TP. HCM); Cùng nông dân ra đồng (Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang); Trung tâm thông tin về liệt sĩ (Ngô Thị Thúy Hằng); Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi (báo Thanh Niên); Nhà nhân ái (Hội LHTN Việt Nam) và Công ty cổ phần ôtô Trường Hải.
Ngoài ra, còn 55 cán bộ, hội viên , thanh niên tiêu biểu được nhận giải thưởng “15 tháng mười”.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tinh thần  nhiệt huyết của tuổi trẻ,  thanh niên ngày nay là thế  hệ có  tri thức, năng  động, sáng tạo, không ngại khó và có ý chí vươn lên làm giàu  xây dựng quê hương đất nước.
Qua đây, Phó chủ tịch Quốc hội cũng căn dặn, Hội LHTN Việt Nam các cấp cần ra sức phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên, gắn chặt hoạt động của mình vào lợi ích của đất nước. Tiếp tục phát huy rộng khắp phong trào tình nguyện đang được tuổi trẻ hưởng ứng và xã hội hoan nghênh, làm cho tinh thần tình nguyện thấm sâu vào mọi tầng lớp thanh niên. Xác định trọng tâm  trong thời gian tới, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam bày tỏ: “Học tập và làm theo lời Bác là nuôi ý chí hoài bão lớn, học tập tốt, rèn luyện tốt, lao động tốt để trở thành những công dân tốt, biết chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, coi trọng bản sắc văn hóa. Đây cũng là con đường để thanh niên lập than, lập nghiệp và cũng là  điều kiện để để thanh niên được cống hiến và trưởng thành” anh Nguyễn Phước Lộc nói.
Xuân Trung