Bắt phụ huynh đóng tiền để trả lương giáo viên

10/01/2012 11:16
Theo Tuổi trẻ
Theo phòng GD&ĐT huyện Cam Lộ, nguồn ngân sách để trả lương này từ hơn bốn tháng nay chưa cấp nên phòng đành phải thực hiện việc "bất đắc dĩ" này.

Theo phản ảnh của phụ huynh Trường mầm non Hoa Phượng thuộc xã Cam Tuyền (Cam Lộ, Quảng Trị), nhà trường đã yêu cầu mỗi phụ huynh phải nộp 100.000 đồng để trả lương cho giáo viên, hạn cuối là ngày 16-1.

Bà Hoàng Thị Cam, hiệu trưởng nhà trường, đã xác nhận thông tin này. Bà Cam cho biết đây là chủ trương của huyện, số tiền mà nhà trường yêu cầu phụ huynh nộp sẽ dùng để trả lương cho hàng chục giáo viên đang dạy hợp đồng chưa được nhận lương trong bốn tháng qua.

Ông Nguyễn Văn Bình, trưởng Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Cam Lộ, cho biết việc vận động phụ huynh góp tiền để trả lương cho giáo viên đã triển khai đến tất cả các trường mầm non trong toàn huyện.

Ông Bình nói theo đề án mới, lương của giáo viên mầm non sẽ được ngân sách nhà nước chi trả 100%. Tuy nhiên, nguồn ngân sách để trả lương này từ hơn bốn tháng nay chưa cấp nên phòng đành phải thực hiện việc bất đắc dĩ này.

Có thể bạn quan tâm

Hoa khôi các trường ĐH

Olympic tiếng Anh Hà Nội

Hiệu trưởng nghỉ hưu vẫn phải làm việc

Kinh nghiệm dạy con của các GS nổi tiếng

Thành công từ... trường đời

Bạo lực học đường

Sửa đoạn kết Tấm Cám

Bài văn xúc động về đồng tiền của trò Ams

Rơi nước mắt cuộc sống học sinh vùng cao

SV Ngoại thương: Lương 1.000 USD, không làm?

Các trường ĐH, CĐ Ngoài công lập ở miền Bắc

KTX tốt nhất Hà Nội

Theo Tuổi trẻ