Hơn 3.000 tân sinh viên Trường Đại học Văn Hiến bước vào năm học mới

01/11/2019 08:17
Việt Dũng
(GDVN) - Hơn 3.000 sinh viên Trường Đại học Văn Hiến đã chính thức bước vào năm học mới, năm học 2019 – 2020.

Ngày 30/10/2019, Trường Đại học Văn Hiến đã tổ chức khai giảng năm học mới, năm học 2019 – 2020.

Đại diện nhà trường cho biết, cho tới nay, Trường Đại học Văn Hiến đã có hơn 16.000 sinh viên với 68 chương trình đào tạo. 100% các chương trình đào tạo của trường được cải tiến theo định hướng ứng dụng.

Các chương trình cốt lõi được lựa chọn để cải tiến theo tiêu chuẩn của khu vực, quốc tế.

Mùa tuyển sinh năm nay, nhà trường tuyển được hơn 3.000 tân sinh viên của khóa 22.

Phó Giáo sư Trần Văn Thiện, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến đánh trống khai giảng năm học mới (ảnh: VHU)
Phó Giáo sư Trần Văn Thiện, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến đánh trống khai giảng năm học mới (ảnh: VHU)

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giáo sư Trần Văn Thiện – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến cho biết, năm học vừa qua, trường đã có 50 bài báo của các giảng viên được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

Một đề tài được cấp bằng phát minh sáng chế cấp thành phố, có gần 30 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, nhiều đề tài đoạt giải cấp Bộ, giải Eureka, sinh viên khởi nghiệp…

Hiện nhà trường vẫn duy trì mối quan hệ thường xuyên với hơn 200 doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, mang đến rất nhiều cơ hội thực hành, thực tế cho các em sinh viên.

Dịp này, các doanh nghiệp đồng hành với nhà trường đã trao hơn 12 tỷ đồng học bổng cho trường để chăm lo cho sinh viên.

Việt Dũng