Ngành giáo dục thị xã La Gi thăm hỏi, hỗ trợ giáo viên bị bệnh hiểm nghèo

03/02/2022 06:50
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Toàn ngành giáo dục thị xã La Gi đã chung tay ủng hộ trên tinh thần tự nguyện. Chỉ sau vài ngày kêu gọi, toàn ngành đã nhận được 71.450.000đồng.

Những ngày giáp Tết Nhâm Dần, khi mọi người đang tất bật lo toan dọn dẹp nhà cửa, và mua sắm Tết thì gia đình cô N.T.H, giáo viên Trường Mẫu giáo Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận lại đón tin dữ từ Bệnh viện Chợ Rẫy với kết quả chẩn đoán là K đa gan ổ PT chiếm hơn 70% thể tích gan.

Cảm giác như đất trời sụp đổ dưới chân, không chỉ bản thân cô mà cả gia đình đều hoảng loạn. Căn bệnh nan y này, không chỉ cần tiền để lo thuốc thang còn cần cả liệu pháp để ổn định tinh thần mới mong bệnh tật thuyên giảm.

Mỗi ngày, giáo viên của trường nơi cô giảng dạy đều thay nhau lên nhà, vừa phụ giúp một số công việc trong gia đình, vừa động viên, an ủi để cô giáo bình tâm lo chữa bệnh.

Bà Đinh Thị Mỹ Hằng, Phó trưởng phòng Giáo dục thị xã La Gi, Trưởng ban Nữ công thuộc Liên đoàn Lao động thị xã cùng một số chủ tịch công đoàn cơ sở tới thăm và tặng quà. (Ảnh tác giả)

Bà Đinh Thị Mỹ Hằng, Phó trưởng phòng Giáo dục thị xã La Gi, Trưởng ban Nữ

công thuộc Liên đoàn Lao động thị xã cùng một số chủ tịch công đoàn cơ sở tới thăm và tặng quà. (Ảnh tác giả)

Toàn ngành chung tay

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thị xã, toàn ngành giáo dục thị xã La Gi đã chung tay ủng hộ trên tinh thần tự nguyện. Chỉ sau vài ngày kêu gọi, toàn ngành đã nhận được 71.450.000 đồng.

Ngày 26/1, bà Đinh Thị Mỹ Hằng, Phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thị xã La Gi, Trưởng ban Nữ công thuộc Liên đoàn Lao động thị xã cùng một số cán bộ công đoàn cơ sở ở nhiều trường học đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ số tiền do giáo viên, cán bộ công nhân viên của trường quyên góp.

Cùng với đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng gửi quà cùng 1 triệu đồng hỗ trợ.

Chung tay ủng hộ cán bộ, giáo viên, công nhân viên bị bệnh hiểm nghèo là truyền thống quý báu của ngành giáo dục tại thị xã La Gi.

Đây không phải là lần đầu tiên, ngành giáo dục thị xã La Gi chung tay đóng góp để hỗ trợ cho trường hợp giáo viên bị bệnh hiểm nghèo.

Từ nhiều năm qua, mỗi khi trong ngành có người bị bệnh hiểm nghèo (từ lãnh đạo đến nhân viên) đều được Công đoàn ngành giáo dục thị xã La Gi (tên gọi trước đây) phát động quyên góp trong toàn ngành trên tinh thần tương thân, tương ái.

Số tiền cả ngành chung tay cho mỗi trường hợp thường lên đến dăm chục triệu đồng. Với những gia đình khó khăn thì đây là số tiền không hề nhỏ nên đã giúp người bệnh rất nhiều trong việc chữa bệnh và bồi bổ cơ thể.

Ngoài việc ủng hộ bằng tiền mặt, ngay trong mỗi trường học, nếu có giáo viên bị bệnh hiểm nghèo, các thầy cô giáo thường hỗ trợ thêm về tiết dạy. Trong tuần, mỗi giáo viên đảm nhận thêm từ một đến vài tiết dạy nhưng không tính công.

Nhờ được hỗ trợ về tài chính, được động viên, an ủi kịp thời, nhiều người đã yên tâm chữa trị, nhờ đó sức khỏe ngày một ổn định hơn.

Phan Tuyết