Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất học sinh dừng đến trường từ 10/5

06/05/2021 05:55
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có đề xuất cho học sinh dừng tới trường từ ngày 10/5.

Chiều ngày 10/5, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có những đề xuất quan trọng liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trong trường học thời gian sắp tới.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh rửa tay sát khuẩn khi đến trường (ảnh: P.L)

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh rửa tay sát khuẩn khi đến trường (ảnh: P.L)

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, thành phố có hơn 9.700 giáo viên, công nhân viên và hơn 81.300 học sinh đi ra khỏi thành phố.

Qua tiến hành rà soát, thành phố có 14 học sinh, 1 nhân viên trường học đi cùng chuyến bay VN113 với bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đồng Nai.

Những trường hợp này là các học sinh của thành phố Thủ Đức, các quận 1, 5, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh và Phú Nhuận.

Các em học sinh này đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Ngành giáo dục thành phố cũng đã xác định được 134 trường hợp tiếp xúc với học sinh, nhân viên nhà trường đi trên chuyến bay VN113.

Các trường hợp này đều được yêu cầu cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà.

Trước tình hình này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có đề xuất học sinh sẽ tạm dừng đến trường từ ngày 10/5 sắp tới, rút ngắn chương trình học, kết thúc chương trình học sớm.

Việt Dũng