Toàn bộ giáo viên trường Yên Hòa tham gia phòng dịch corona

03/02/2020 06:00
Tùng Dương
(GDVN) - Ban giám hiệu kiểm soát công tác khử khuẩn theo đúng quy trình, chất lượng… tất cả các phòng học của nhà A, nhà thể chất, sân bóng đá, bóng rổ.

Thực hiện Công văn số 300/SGDĐT - CTTT, ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu Trưởng trường trung học phổ thông Yên Hòa, Hà Nội, cho biết: “ Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp.

Cụ thể: Sáng ngày 2/2/2020, mặc dù là ngày nghỉ nhưng 100% cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường đã tham gia tổng vệ sinh, lau bằng dung dịch khử khuẩn tất cả các phòng học cũng như bàn ghế và trang thiết bị có trong phòng.

Mặc dù là ngày nghỉ nhưng 100% cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường đã tham gia tổng vệ sinh. Ảnh: Yên Hòa.
Mặc dù là ngày nghỉ nhưng 100% cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường đã tham gia tổng vệ sinh. Ảnh: Yên Hòa.

Ngoài ra ban giám hiệu nhà trường cũng đã triển khai công tác kiểm soát tình hình sức khỏe của học sinh toàn trường.

Nắm bắt số liệu học sinh có đi du lịch Trung Quốc trong thời gian nghỉ Tết. Hàng ngày theo dõi, cập nhật số liệu và báo cáo cho hiệu trưởng nhà trường.

Kiểm soát công tác khử khuẩn các phòng học đúng quy trình, chất lượng… tất cả các phòng học của nhà A và nhà thể chất, sân bóng đá, bóng rổ.

Hàng ngày có bộ phận theo dõi, ghi chép số cán bộ giáo viên và học sinh bị sốt hoặc có triệu chứng: rõ họ tên, nơi sinh sống, diễn biến sức khỏe.

Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên kênh thông tin của Bộ Y tế để truyền thông tới cán bộ giáo viên và học sinh.

Thống nhất với trạm y tế phường thời gian nhận thuốc khử khuẩn. Kịp thời đề xuất với ban giám hiệu những giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh.

Một số hình ảnh tại buổi vệ sinh, khử khuẩn tại Trường trung học phổ thông Yên Hòa, Hà Nội:

Các cán bộ giáo viên nhà trường đều đã được tập huấn trước buổi tổng vệ sinh. Ảnh: Yên Hòa.
Các cán bộ giáo viên nhà trường đều đã được tập huấn trước buổi tổng vệ sinh. Ảnh: Yên Hòa.
Tất cả bàn ghế đều được lau bằng thuốc khử khuẩn. Ảnh: Yên Hòa.
Tất cả bàn ghế đều được lau bằng thuốc khử khuẩn. Ảnh: Yên Hòa.
Toàn bộ cửa ra vào, cửa sổ các lớp học đều được lau sạch sẽ. Ảnh: Yên Hòa.
Toàn bộ cửa ra vào, cửa sổ các lớp học đều được lau sạch sẽ. Ảnh: Yên Hòa.
Khử khuẩn tất cả các phòng học cũng như bàn ghế và trang thiết bị có trong phòng. Ảnh: Yên Hòa.
Khử khuẩn tất cả các phòng học cũng như bàn ghế và trang thiết bị có trong phòng. Ảnh: Yên Hòa.
Tất cả các công tác khử khuẩn đều được ban giám hiệu kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Yên Hòa.
Tất cả các công tác khử khuẩn đều được ban giám hiệu kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Yên Hòa.
Kịp thời đề xuất với ban giám hiệu những giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh. Ảnh: Yên Hòa.
Kịp thời đề xuất với ban giám hiệu những giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh. Ảnh: Yên Hòa.
Tất cả các trang thiết bị đều được khử khuẩn. Ảnh: Yên Hòa.
Tất cả các trang thiết bị đều được khử khuẩn. Ảnh: Yên Hòa.
Tất cả các cầu thang, hành lang nhà trường đều được lau và khử khuẩn. Ảnh: Yên Hòa.
Tất cả các cầu thang, hành lang nhà trường đều được lau và khử khuẩn. Ảnh: Yên Hòa.
Công việc lau và khử khuẩn sẽ được ban giám hiệu nhà trường theo dõi và tiến hành thường xuyên. Ảnh: Yên Hòa.
Công việc lau và khử khuẩn sẽ được ban giám hiệu nhà trường theo dõi và tiến hành thường xuyên. Ảnh: Yên Hòa.
Tùng Dương