Trung Quốc: Thầy giáo khiêu dâm nữ sinh 11 tuổi ngay trong trường

02/10/2012 14:56
Theo Tiin
Sau vụ việc, cô bé 11 tuổi mắc chứng trầm cảm nặng và chỉ muốn tự tử.
14h ngày 24/4/2012, cô bé Tiểu Ninh – học sinh Trường tiểu học Phiệt Đầu, khu Triều Dương, Trung Quốc, đang trong tiết tin học thì thầy giáo vụ Uyển Chấn Sơn xin phép giáo viên bộ môn cho em lên phòng giáo vụ. Tiểu Ninh bước vào phòng liền bị thầy đóng cửa và ép cô bé xem những động tác khiêu dâm do chính thầy biểu diễn.
Sau khi hành hạ đầu óc trong sáng của cô bé mới 11 tuổi, Uyển Chấn Sơn còn đe dọa Tiểu Ninh, bắt em không được hé ra chuyện vừa nhìn thấy với bất cứ ai. Nhưng không chịu nổi những điều khủng khiếp vừa tận mắt chứng kiến, Tiểu Ninh đã đi nói ngay cho thầy giáo chủ nhiệm của mình.

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Ngay hôm sau, ban giám hiệu mời mẹ Tiểu Ninh tới trường. Các giáo viên vẫn không tin nổi chuyện gì đã xảy ra cho đến khi mẹ cô bé đặt giả thiết: “Tiểu Ninh à, giả sử giờ mẹ là Tiểu Ninh, Tiểu Ninh là thầy giáo vụ, Tiểu Ninh hãy thử làm lại những gì thầy vừa làm cho con xem xem nào?”. Cô bé ngây thơ không dám nói mà chỉ dám lặng lẽ thực hiện những gì đã nhìn thấy. Đến lúc này, cả 3 người lớn mới “ngã ngửa” và tin vào những gì em nói là sự thật.
Tiểu Ninh hốt hoảng nói với mẹ: “Mẹ à, con thấy mình “bẩn” quá, con không muốn sống nữa”. Năm tháng sau khi sự việc xảy ra, Tiểu Ninh vẫn mắc chứng trầm cảm nặng và muốn tự tử.
Chị Lý, mẹ Tiểu Ninh có đòi nhà trường bồi thường 350 ngàn Nhân dân tệ, nhưng nhà trường cố tình phớt lờ và “thầy giáo vụ” vẫn đi làm đều đặn. Sau hơn nửa năm chờ đợi, quá phẫn nộ, uất ức và xót thương đứa con gái ngây thơ của mình, chị Lý nhờ tới pháp luật can thiệp. Lúc bấy giờ, thầy hiệu trưởng mới gọi điện thoại cho chị Lý muốn... thương lượng nhưng chị từ chối.
Ngày 28/9, nhà báo đến phỏng vấn Hiệu trưởng trường tiểu học Phiệt Đầu, nhưng bị tránh mặt. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc.
Theo Tiin