Tuyên dương 30 giảng viên là doanh nhân

15/12/2014 06:56
Phương Thảo
(GDVN) - Họ là những giảng viên doanh nhân có đóng góp khi tham gia giảng dạy online và offline Dự án "Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp.

Tối  qua (14/12), tại Đại học Quốc gia Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tổ chức tuyên dương 30 giảng viên doanh nhân. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp năm 2014 được triển khai, nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng” của Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam và tổng kết đánh giá 5 năm triển khai Chương trình “1000 doanh nhân truyền kinh nghiệm cho thanh niên qua Eleaning”.

Theo Ban tổ chức, Lễ tuyên dương Giảng viên doanh nhân tiêu biểu năm 2014 có 20 giảng viên doanh nhân tiêu biểu năm 2014, 5 giảng viên doanh nhân có nhiều cống hiến trong giai đoạn 2009-2014, 5 giảng viên doanh nhân được yêu thích nhất qua hệ thống bình chọn binhchon.thanhgiong.vn.

Các giảng viên là doanh nhân được tuyên dương tối qua.
Các giảng viên là doanh nhân được tuyên dương tối qua.

Các doanh nhân được tuyên dương có đóng góp trên 100 giờ giảng và có nhiều bài viết trên các diễn đàn của chương trình trong năm 2014.

Anh Nguyễn Phi Long - Bí thư TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực TƯ Hội Thanh niên Việt Nam thông tin: Từ năm 2009 đến 2014, Dự án “Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp” và Chương trình “1.000 doanh nhân truyền kinh nghiệm cho thanh niên qua E – learning”, đã tập hợp được 1.419 doanh nhân đăng ký tham gia chia sẻ, truyền kinh nghiệm cho thanh niên qua Elearning; tổ chức đào tạo được 869 giảng viên nguồn, trong đó đào tạo để giảng dạy tập trung là 520 giảng viên và đào tạo để giảng dạy bằng phương pháp Elearning là 349 doanh nhân. Qua đó, đã tổ chức đào tạo trực tuyến khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho 15.485 thanh niên, sinh viên, trong đó cấp chứng nhận cho 10.910 thanh niên, sinh viên.

Trong 5 lần tuyên dương, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam đã tuyên dương 162 lượt doanh nhân tiêu biểu đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Từ năm 2008, Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015” (hay còn gọi là Đề án 103). Trên cơ sở đó, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã xây dựng Dự án "Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp" với mục tiêu tư vấn, đào tạo 100% thanh niên có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp. 

Phương Thảo