Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh từ phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Tam Hiệp (xã Hát Môn, thành phố Hà Nội) bày tỏ băn khoăn về các vấn đề xung quanh sản phẩm sữa con họ sử dụng tại trường.
Theo một phụ huynh đang có con theo học tại trường tiểu học này, mỗi ngày học sinh tham gia bữa ăn bán trú sẽ có bữa phụ là một hộp sữa tươi tiệt trùng hoặc sữa chua do Công ty Cổ phần chế biến sữa Ba Vì cung cấp.

Tuy nhiên, vị phụ huynh băn khoăn về quy trình sản xuất sữa. Theo phụ huynh chia sẻ, trong thông tin ban đầu mà phụ huynh nhận được, Công ty Cổ phần chế biến sữa Ba Vì được giới thiệu đặt địa chỉ tại thôn Việt Long, xã Suối Hai, Hà Nội. Đồng thời, trên website chính thức của công ty, phụ huynh cũng tìm thấy thông tin ghi rõ doanh nghiệp này có nhà máy chế biến tại Khu công nghiệp Yên Quang, thành phố Hòa Bình (cũ).


Tuy nhiên, vị phuynh cho biết, trong chuyến tham quan do trường tổ chức nhằm giúp phụ huynh kiểm chứng quy trình sản xuất, phụ huynh lại được đưa tới một địa chỉ khác ghi: Nhà máy Morinaga Nutritional Foods Vietnam, đặt tại Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên.
Khi vào trong, phụ huynh được thông báo không chụp ảnh. Bảo vệ nhà máy còn dán giấy “cấm chụp” lên camera điện thoại, khiến nhiều phụ huynh không khỏi cảm thấy thắc mắc. Không ít phụ huynh đặt ra câu hỏi rằng tại sao học sinh được giới thiệu dùng sữa của Công ty Cổ phần chế biến sữa Ba Vì nhưng lại tham quan một nhà máy mang thương hiệu khác.
Điều này làm dấy lên những băn khoăn của phụ huynh. Theo vị phụ huynh, sữa là sản phẩm con họ sử dụng trực tiếp đưa vào cơ thể nên sự bất nhất trong thông tin trên khiến họ nghi ngại.

Cũng theo phản ánh của phụ huynh, trước những băn khoăn trên, họ có mong muốn không cho con uống sữa tại trường thì được phía giáo viên ở lớp thông báo rằng vẫn phải đóng thêm khoản tiền 10.000 đồng mỗi ngày. Điều này khiến phụ huynh cảm thấy chưa hợp lý.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Minh Phương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Hiệp giải thích, nhà máy mà phụ huynh đến tham quan đúng là nơi Công ty Cổ phần chế biến sữa Ba Vì ký hợp đồng sản xuất sản phẩm. Hiện công ty này đang hợp tác với hai nhà máy, trong đó có Nhà máy Morinaga ở Thái Nguyên mà phụ huynh và nhà trường đã đến tham quan.
Cô Phương cho biết, không chỉ riêng Công ty Cổ phần chế biến sữa Ba Vì mà nhiều công ty khác cũng đang ký hợp đồng sản xuất tại nhà máy này do nhà máy có thiết bị hiện đại, quy trình đảm bảo. Trên thực tế, ban giám hiệu nhà trường đã cùng phụ huynh đã trực tiếp đi tham quan nhà máy này nên có cơ sở khẳng định sản phẩm cung cấp cho học sinh đảm bảo chất lượng.
Hơn nữa, hiện toàn bộ các trường tiểu học trên địa bàn xã Hát Môn, thành phố Hà Nội đều đang sử dụng sữa của Công ty Cổ phần chế biến sữa Ba Vì. Đây là loại sữa được đánh giá có giá cả hợp lý, phù hợp điều kiện kinh tế của người dân địa phương. Đồng thời, công ty này cũng đang xây dựng một nhà máy lớn, dự kiến đến tháng 12/2025 mới hoàn thiện. Vì vậy, trong thời gian chờ hoàn thiện, việc ký hợp đồng sản xuất với các nhà máy khác là điều tất yếu để đảm bảo cung ứng sản phẩm.
Không những vậy, nếu phụ huynh muốn thay đổi nhà cung cấp sữa trừ khi nhà cung cấp hiện tại phải có lỗi, sai phạm gì thì mới thay đổi được, chứ không thể tự dưng thay đổi. Bởi, sự thay đổi không đơn giản vì có nhiều ràng buộc về hợp đồng, và đấu thầu.

Liên quan đến băn khoăn của phụ huynh về việc phải đóng thêm tiền sữa dù không đăng ký cho con uống sữa nữa, cô Phương cho biết, suất ăn của học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện được thực hiện theo Nghị quyết 18/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026. Trong đó, Trường Tiểu học Tam Hiệp thuộc nhóm đối tượng 2, được thành phố hỗ trợ 20.000 đồng/học sinh/ngày.
Nghị quyết cũng nêu rõ, Trường hợp phụ huynh học sinh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học (đảm bảo mức ăn tối thiểu là 30.000 đồng/học sinh/ngày). Như vậy, để duy trì bữa trưa kèm sữa, ngoài 20.000 đồng được hỗ trợ, phụ huynh cần đóng thêm tối thiểu 10.000 đồng/ngày, tùy thuộc theo điều kiện kinh tế của mỗi trường. Đánh giá tình hình thực tế về điều kiện kinh tế chung của gia đình học sinh nhà trường, Trường Tiểu học Tam Hiệp cũng chỉ yêu cầu phụ huynh đóng mức đóng thêm là 10.000 đồng/mỗi học sinh/ngày.
Theo cô Phương, do khoản hỗ trợ của thành phố và khoản đóng thêm đều tính chung cho cả bữa ăn trưa và sữa, nên rất khó để tách riêng chi phí sữa. Vì vậy, kể cả khi phụ huynh muốn cho con dừng uống sữa thì khoản đóng thêm vẫn phải giữ nguyên. Nếu chưa yên tâm, phụ huynh hoàn toàn có thể không đăng ký cho con ăn bán trú, bởi đây là sự lựa chọn tự nguyện, không bắt buộc.