Hai giảng viên Trường ĐH Công nghệ GTVT vào top nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới 2025

24/09/2025 13:46
Minh Chi
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) có hai nhà khoa học góp mặt trong danh sách các nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2025.

Nhà xuất bản Elsevier cùng nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Stanford (Mỹ) công bố cơ sở dữ liệu phiên bản thứ 7 về các nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2025, dựa trên dữ liệu trích dẫn từ Scopus tính đến hết năm 2024.

Bảng xếp hạng được xây dựng từ dữ liệu trích dẫn trong Scopus - hệ thống dữ liệu khoa học đảm bảo tính minh bạch, khách quan và khả năng cập nhật liên tục, đánh giá đúng tầm vóc và sức ảnh hưởng của hoạt động nghiên cứu toàn cầu.

Trong danh sách này, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) có hai nhà khoa học được vinh danh là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thái Bình và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Quân.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, UTT có 2 nhà khoa học được xếp hạng trong nhóm các nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu. Thành tích này đưa UTT vào Top 10 cơ sở nghiên cứu và giáo dục của Việt Nam có số lượng nhà khoa học được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu SUỐT SỰ NGHIỆP. Kết quả này không chỉ khẳng định uy tín, vị thế và năng lực nghiên cứu khoa học của cá nhân các nhà khoa học mà còn là minh chứng sống động cho những đóng góp nổi bật của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải trên bản đồ khoa học quốc tế.

Thành tựu này là nguồn động lực mạnh mẽ để UTT tiếp tục triển khai chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn nghiên cứu với thực tiễn, hội nhập quốc tế sâu rộng, xây dựng môi trường học thuật tiên tiến, nuôi dưỡng và phát huy tài năng, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm đào tạo xuất sắc tài năng cũng như chủ thể nghiên cứu mạnh của Ngành, Quốc gia trong lĩnh vực Công nghệ giao thông, hạ tầng tiên tiến và thông minh, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thái Bình - Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ giao thông là một trong 09 nhà khoa học được xếp hạng trong nhóm 10.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025. Ảnh: UTT
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thái Bình - Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ giao thông là một trong 09 nhà khoa học được xếp hạng trong nhóm 10.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025. Ảnh: UTT

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thái Bình đã 3 năm liên tiếp được xếp hạng trong nhóm các nhà khoa học có ảnh hưởng toàn cầu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thái Bình hiện là Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Giao thông (JSTT) của nhà trường - một trong số 15 tạp chí tại Việt Nam được nằm trong chỉ mục Scopus chỉ sau 3 năm thành lập.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Quân - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế năm thứ hai liên tiếp lọt top 100.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025. Ảnh: UTT
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Quân - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế năm thứ hai liên tiếp lọt top 100.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025. Ảnh: UTT

Cùng góp mặt, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Quân - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Phó Tổng biên tập JSTT, cũng được ghi danh trong nhóm 100.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Ở bảng xếp hạng lĩnh vực Công nghệ thông tin & Truyền thông, thầy Quân còn được xếp hạng Top 2 trong số các nhà khoa học Việt Nam có ảnh hưởng nhất thế giới (hạng mục Năm 2024). Đây là năm thứ hai liên tiếp vị trí này được ghi nhận.

Phối cảnh Dự án Khối nhà đa năng 11 tầng của Trường Đại học Giao thông vận tải. Ảnh: UTT
Phối cảnh Dự án Khối nhà đa năng 11 tầng của Trường Đại học Giao thông vận tải. Ảnh: UTT

Song song với những kết quả nổi bật về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, UTT tiếp tục khẳng định vị thế của một cơ sở giáo dục uy tín trong hệ thống đại học Việt Nam. Nhà trường tiên phong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều lĩnh vực mà xã hội đang có nhu cầu lớn như: Hạ tầng đô thị thông minh, Đường sắt đô thị và Đường sắt tốc độ cao, Ô tô điện và hybrid, Logistics, Vi mạch bán dẫn, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông...

UTT cho biết luôn chú trọng tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, cơ chế chính sách và môi trường nghiên cứu, nhằm giúp đội ngũ khoa học phát huy tối đa năng lực sáng tạo và cống hiến.

Đặc biệt, hiện nay, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải là một trong 13 cơ sở đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn để chủ trì phát triển mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về lĩnh vực Công nghệ giao thông và Hạ tầng tiên tiến, thông minh. Đây được xem là cơ hội để UTT mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia sâu hơn vào các dự án nghiên cứu đa ngành, đồng thời cập nhật và chuyển giao tri thức, công nghệ hiện đại cho người học.

Với những nỗ lực này, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải ngày càng khẳng định vị thế của một trường đại học đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong nước và xu thế toàn cầu.

Theo công bố, Việt Nam có 205 nhà khoa học lọt vào bảng xếp hạng, tăng thêm 25,8% so với năm trước (163 người), đây cũng là con số cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, có 9 người thuộc nhóm 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới và khoảng 70 người trong nhóm 100.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất.

Danh sách Stanford được công bố theo hai hạng mục. Hạng mục thứ nhất ghi nhận ảnh hưởng khoa học trong suốt sự nghiệp (SUỐT SỰ NGHIỆP), còn hạng mục thứ hai phản ánh mức độ ảnh hưởng trong năm gần nhất (NĂM 2024).

Trong số 205 nhà khoa học Việt Nam, có 64 người được ghi nhận theo hạng mục SUỐT SỰ NGHIỆP và 193 người có tên trong danh sách của năm 2024. Phần lớn các nhà khoa học trong nhóm SUỐT SỰ NGHIỆP cũng đồng thời xuất hiện trong năm 2024.

Minh Chi