Hải Phòng: Quận Lê Chân tổ chức thi tuyển 3 Phó hiệu trưởng

12/03/2024 09:36
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Quận Lê Chân đã thí điểm tổ chức thi tuyển 3 Phó hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở Trần Phú, Tô Hiệu và Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.

Thông tin từ Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng), quận này vừa tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó hiệu trưởng các trường: Trung học cơ sở Trần Phú, Trung học cơ sở Tô Hiệu, Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.

Kỳ thi tuyển chức danh Phó hiệu trưởng của quận Lê Chân có 7 ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia thi tuyển ở 3 vị trí Phó hiệu trưởng các trường trên.Trong đó, bậc tiểu học có 3 thí sinh dự tuyển; bậc trung học cơ sở có 4 thí sinh dự tuyển ở 2 trường.

Các thí sinh dự tuyển đều là những viên chức trong nguồn quy hoạch tại các trường học, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về đạo đức, lối sống; có kiến thức cùng năng lực hoạt động thực tiễn. Các thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng gồm thi viết và thi trình bày đề án.

tuyen-dung-pht.jpeg
Lãnh đạo quận Lê Chân quận bốc thăm lựa chọn đề thi và bàn giao cho Hội đồng thi tuyển (Ảnh: HT)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Linh - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân nêu rõ: Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý là chủ trương lớn của Đảng, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo; phát hiện, thu hút những người có năng lực, trình độ, phẩm chất tốt theo nguyên tắc cạnh tranh công khai, bình đẳng để bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý phù hợp.

Đồng thời tạo điều kiện, động lực để cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội tham gia làm công tác lãnh đạo, quản lý.

Qua đó lựa chọn những cán bộ quản lý giỏi, thực sự có năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Để kỳ thi tuyển diễn ra an toàn, đúng quy định, ông Nguyễn Hoàng Linh đề nghị các thí sinh nghiêm túc chấp hành đúng nội quy, quy chế thi tuyển, tập trung làm bài với tinh thần, trách nhiệm, thể hiện tốt năng lực của bản thân để đạt kết quả cao nhất;

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân cũng đề nghị Hội đồng thi tuyển, các Ban giúp việc Hội đồng thi tuyển nghiêm túc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình để đảm bảo kỳ thi tuyển diễn ra công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định.

LÃ TIẾN