Quận Lê Chân đầu tư hàng trăm tỉ đồng “khoác áo mới” cho các trường học

16/08/2023 16:25
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Để chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, quận Lê Chân (Hải Phòng) đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây mới, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học.

Những ngày đầu tháng 8/2023, được sự giới thiệu của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân, chúng tôi có dịp đến thăm Trường Mầm non Hướng Dương (cơ sở 2).

Trường Mầm non Hướng Dương (cơ sở 2) được xây dựng mới với tổng kinh phí khoảng 36 tỉ đồng (Ảnh: LT)

Trường Mầm non Hướng Dương (cơ sở 2) được xây dựng mới với tổng kinh phí khoảng 36 tỉ đồng (Ảnh: LT)

Ngôi trường được Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân đầu tư khoảng 36 tỉ đồng xây mới trên diện tích 4,3 ha tại phường Vĩnh Niệm.

Cổng trường được thiết kế theo phong cách hiện đại, trang trí đẹp mắt khiến chúng tôi cứ ngỡ như đang tham quan một ngôi trường quốc tế.

Trường Mầm non Hướng Dương (cơ sở 2) có 3 dãy nhà 3 được bố trí hợp lý, có gắn camera quan sát từ ngoài cổng vào tới các phòng học.

Các phòng học, phòng chức năng được trang bị điều hòa, quạt… đảm bảo quy định, sắp xếp, trang trí không gian hợp lý, thẩm mỹ, thân thiện.

Hiện nay, quận Lê Chân đang tập trung nguồn lực để mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho nhà trường để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2023-2024.

Trường Mầm non Hướng Dương (cơ sở 2) sẽ trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh trong tương lai (Ảnh: LT)

Trường Mầm non Hướng Dương (cơ sở 2) sẽ trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh trong tương lai (Ảnh: LT)

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, để chuẩn bị cho năm học mới, quận Lê Chân đã dành nguồn ngân sách đầu tư hơn 14 tỉ đồng xây mới dãy nhà D1 cao 3 tầng với 10 phòng học.

Tại dãy nhà này, nhà trường dự kiến sử dụng tầng 1 làm khu vực để xe, bố trí một số phòng để làm khu hiệu bộ.

Dãy nhà D1 của Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh được đầu tư xây mới (Ảnh: LT)

Dãy nhà D1 của Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh được đầu tư xây mới (Ảnh: LT)

Theo cô giáo Phạm Thị Ngà – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, năm học 2023-2024, nhà trường tuyển sinh được 399 học sinh lớp 1, nâng tổng số lớp trong năm học mới lên 54 lớp.

Được sự quan tâm của Quận uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân, các phòng, ban của quận, năm học mới trường có đủ phòng học để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh từ lớp 1-4 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Năm học mới, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh có đủ phòng học để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh từ lớp 1-4 (Ảnh: LT)

Năm học mới, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh có đủ phòng học để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh từ lớp 1-4 (Ảnh: LT)

Các phòng học đang được trang bị cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh (Ảnh: LT)

Các phòng học đang được trang bị cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh (Ảnh: LT)

Còn tại Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền, chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường được quận đầu tư khoảng 20 tỉ đồng để xây mới dãy nhà 4 tầng gồm 12 phòng học và sửa chữa dãy nhà D gồm 18 phòng học.

Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền được xây dựng dãy nhà mới khang trang, sạch đẹp (Ảnh: LT)

Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền được xây dựng dãy nhà mới khang trang, sạch đẹp (Ảnh: LT)

Theo cô giáo Cao Hồng Chín – Hiệu trưởng nhà trường, năm học 2023-2024, nhà trường tuyển sinh 16 lớp 6 với hơn 800 học sinh, tăng 300 học sinh so với năm học trước.

Ngoài việc được đầu tư xây mới, sửa chữa 2 dãy nhà, Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền còn được quận Lê Chân quan tâm, đầu tư khoảng 1 tỉ đồng mua sắm trang thiết bị trang bị cho các phòng học mới.

Các phòng học của Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền được lắp đặt hệ thống chữa cháy hiện đại (Ảnh: LT)

Các phòng học của Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền được lắp đặt hệ thống chữa cháy hiện đại (Ảnh: LT)

Phòng học rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát (Ảnh: LT)

Phòng học rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát (Ảnh: LT)

Các phòng học của Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền được lắp đặt hệ thống chữa cháy hiện đại (Ảnh: LT)

Các phòng học của Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền được lắp đặt hệ thống chữa cháy hiện đại (Ảnh: LT)

Tại Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tới thăm trường là bắt gặp cán bộ, nhân viên nhà trường đang tất bật sơn tường, làm vệ sinh trường lớp, bảo dưỡng bàn ghế; cùng với đó, giáo viên đang sinh hoạt chuyên môn, xây dựng kế hoạch bài giảng để chuẩn bị cho năm học mới.

Trước thềm năm học 2023-2024, Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu được đầu tư khoảng 15 tỉ đồng xây mới một dãy nhà 4 tầng gồm 6 phòng học (giai đoạn 1). Đồng thời được đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn.

Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu được đầu tư khoảng 15 tỉ đồng xây mới một dãy nhà 4 tầng gồm 6 phòng học (giai đoạn 1) (Ảnh: LT)

Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu được đầu tư khoảng 15 tỉ đồng xây mới một dãy nhà 4 tầng gồm 6 phòng học (giai đoạn 1) (Ảnh: LT)

Nhà trường đang trình Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân đầu tư giai đoạn 2 xây thêm một dãy nhà 4 tầng với 9 phòng học và mở rộng khuôn viên trường.

Tại các phòng học được xây mới, nhà trường được quận đầu tư trang bị cơ sở vật chất như: bàn ghế, ti vi, bảng, bàn giáo viên…

Cùng với đó, nhà trường lắp đặt hệ thống camera giám sát, lắp hệ thống mạng phục vụ việc dạy và học của giáo viên, học sinh, đồng thời phục vụ chuyển đổi số trong giáo dục.

Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu đã đạt được nhiều thành tích trong năm học 2022-2023 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu đã đạt được nhiều thành tích trong năm học 2022-2023 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Cô giáo Trần Thị Kim Xuyến – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu phấn khởi cho biết: “Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024, nhà trường đứng thứ 5 thành phố về chất lượng thi vào 10. Trường có 5 em đỗ vào Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú.

Năm học 2023-2024 là năm đầu quận Lê Chân tuyển sinh phân tuyến, nhưng nhà trường tuyển vượt chỉ tiêu với 257/225 học sinh (tăng 1 lớp).

Vinh dự hơn nữa, nhà trường nhận cờ xuất sắc của Hội đồng đội thành phố và nhận cờ thi đua xuất sắc của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Nhà trường phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1”.

Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Phạm Sỹ Tuyên – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân cho biết, để chuẩn bị cho năm học mới, ngoài những công trình trường học được xây mới kể trên, Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân đã đầu tư khoảng 35 tỉ đồng duy tu, sửa chữa các công trình xuống cấp của 20 trường học.

“Nhiều năm qua, quận Lê Chân sử dụng phần lớn nguồn vốn đầu tư công được thành phố Hải Phòng phân bổ để tập trung nâng cấp, đổi mới cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học.

Việc này đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Lê Chân trong phát triển giáo dục, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Những công trình trường học được xây mới, sửa chữa lần này sẽ sẽ đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của học sinh và giáo viên, góp phần làm thay đổi diện mạo các nhà trường, xây dựng các trường học thân thiện, tích cực để “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” đúng nghĩa.

Đồng thời tạo sự lan tỏa lớn trong nhân dân, tăng thêm sức mạnh 23 năm liên tiếp đứng đầu thành phố về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi bậc trung học cơ sở”, ông Tuyên nhấn mạnh.

Được biết, những năm qua, ngành giáo dục quận Lê Chân luôn thi đua dạy tốt, học tốt và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào trong các kỳ thi quốc gia, khu vực, quốc tế.

LÃ TIẾN