HĐGS ngành Kinh tế: Nhiều ứng viên bị loại vì không đủ phiếu tín nhiệm

27/10/2023 06:28
Nhật Lệ
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong 4 ứng viên giáo sư ngành Kinh tế bị loại có 1 ứng viên thiếu 2 đề tài cấp Bộ, 3 ứng viên không đủ phiếu tín nhiệm quy định.

Ngày 18/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Trong danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, ngành Kinh tế có số lượng ứng viên đông nhất với 102 người. Trong đó có 10 giáo sư, 92 phó giáo sư.

Tuy nhiên, sau quá trình xét duyệt của Hội đồng giáo sư ngành có 10 ứng viên (4 giáo sư, 6 phó giáo sư) không đủ tiêu chuẩn hoặc có đơn xin rút.

Kết luận sau phiên họp thứ nhất của Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế cho thấy các ứng viên bị loại do nhiều nguyên nhân, căn cứ vào từng hồ sơ.

Theo kết luận sau phiên họp thứ nhất của Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế cho thấy, ứng viên Đ.P.H, chuyên ngành Kinh tế phát triển, Trường Đại học Phan Thiết xét công nhận chức danh giáo sư thiếu 2 đề tài cấp Bộ.

Ứng viên H.D.V.A, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng xét công nhận chức danh phó giáo sư có đơn xin rút gửi văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Ứng viên N.Q.C, chuyên ngành Quản trị kinh doanh - marketing, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh xét công nhận chức danh phó giáo sư thiếu 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Ứng viên T.T.B.H, chuyên ngành Marketing, Trường Đại học FPT xét công nhận chức danh Phó Giáo sư không đủ thâm niên và giờ giảng dạy.

Ứng viên V.T.P.L , chuyên ngành Kế toán - kiểm toán, Học viện Tài chính xét công nhận chức danh phó giáo sư thiếu 1 bài báo là tác giả chính sau tiến sĩ.

Ứng viên Đ.V.D,chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh xét công nhận chức danh giáo sư chưa đủ số phiếu tín nhiệm quy định (8/14/14).

Ứng viên T.M.D, chuyên ngành Kế toán - kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xét công nhận chức danh giáo sư chưa đủ số phiếu tín nhiệm quy định (7/14/14).

Ứng viên T.Đ.L, chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, Trường Đại học Cần Thơ xét công nhận chức danh giáo sư chưa đủ số phiếu tín nhiệm quy định (1/14/14).

Ứng viên P.T.T.H, chuyên ngành Kế toán - kiểm toán, Trường Đại học Ngoại thương xét công nhận chức danh phó giáo sư chưa đủ số phiếu tín nhiệm quy định (1/14/14).

Ứng viên N.T.T.T, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và tài nguyên, Trường Đại học Cần Thơ xét công nhận chức danh phó giáo sư chưa đủ số phiếu tín nhiệm quy định (8/14/14).

Được biết, sau phiên họp thứ nhất của Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế có 97 ứng viên được mời báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định ngoại ngữ.

5 ứng viên không đủ điều kiện báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định ngoại ngữ, 5 ứng viên không đủ phiếu tín nhiệm sau khi trình bày báo cáo khoa học tổng quan.

Các ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan bằng tiếng Anh trên trên powerpoint. Thời gian trình bày của ứng viên giáo sư là 50 phút, ứng viên phó giáo sư là 30 phút. Hội đồng trao đổi với ứng viên về những nội dung trình bày trong báo cáo khoa học tổng quan và các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ. Đây cũng là cách để Hội đồng đánh giá trình độ tiếng Anh của các ứng viên.

So với các năm trước, số lượng ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành Kinh tế tăng khá nhanh. Nếu như năm 2020 có 59 ứng viên, năm 2021 có 56 ứng viên thì năm 2022 đã tăng lên 68 ứng viên, năm 2023 tăng lên 102 ứng viên. Tuy nhiên, số lượng ứng viên bị loại cũng khá nhiều.

Cụ thể, năm 2020 có 20 ứng viên bị loại (11 giáo sư, 9 phó giáo sư). Năm 2021, ngành Kinh tế có 6 ứng viên bị loại (6 phó giáo sư). Năm 2022, ngành Kinh tế có 11 ứng viên bị loại (3 giáo sư, 8 phó giáo sư).

Thống kê tình hình xét duyệt chức danh giáo sư, phó giáo sư qua các năm của ngành Kinh tế. (Bảng: Nhật Lệ)

Thống kê tình hình xét duyệt chức danh giáo sư, phó giáo sư qua các năm của ngành Kinh tế. (Bảng: Nhật Lệ)

Hiện các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đã hoàn thành việc xét công nhận tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư đối với ứng viên từ Hội đồng Giáo sư cơ sở đề xuất.

Theo quy định hiện hành, quy trình xét công nhận giáo sư, phó giáo sư được thực hiện qua 3 cấp Hội đồng: Cấp cơ sở (trường - cụm trường, viện nghiên cứu), cấp ngành - liên ngành và cấp Nhà nước. Ứng viên nộp hồ sơ cho Hội đồng cơ sở để xét từ dưới lên.

Năm 2023 là năm thứ 5 chính thức áp dụng Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (Quyết định 37); và là năm thứ tư thực hiện Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg (Quyết định 25) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37.

Nhật Lệ