Ứng viên GS trẻ nhất ngành Toán học theo đuổi hướng nghiên cứu chủ yếu nào?

26/10/2023 06:36
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ứng viên GS trẻ nhất ngành Toán học được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm 2023 là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Thái Sơn.

Theo danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm 2023 (tổng 60 ứng viên) có 3 ứng viên trẻ tuổi nhất, cùng sinh năm 1984 (39 tuổi).

Trong đó, có 1 ứng viên giáo sư ngành Toán học trẻ nhất là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Thái Sơn.

Ứng viên giáo sư Đoàn Thái Sơn sinh ngày 05/10/1984, quê quán ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. (Nguồn ảnh: website Trường Đại học Hà Tĩnh).

Ứng viên giáo sư Đoàn Thái Sơn sinh ngày 05/10/1984, quê quán ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. (Nguồn ảnh: website Trường Đại học Hà Tĩnh).

Theo Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư của ứng viên Đoàn Thái Sơn, thầy tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Toán học (ngành Toán học), Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) vào tháng 06/2006.

Sau đó, tháng 08/2006, thầy Sơn bắt đầu làm nghiên cứu viên tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ba năm sau đó, thầy Sơn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và được cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Toán học tại Trường Technical University Dresden (Germany) vào tháng 11/2009.

Cũng tại Trường Technical University Dresden, thầy Sơn được cấp bằng tiến sĩ khoa học vào tháng 06/2016.

Từ tháng 01/2017 đến tháng 09/2020, thầy Sơn làm nghiên cứu viên chính tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Năm 2018, thầy Sơn được bổ nhiệm/công nhận chức danh phó giáo sư.

Hiện nay, ứng viên giáo sư Đoàn Thái Sơn làm Quyền Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam. Ngoài công tác ở Viện và các đơn vị thuộc Viện, thầy Sơn còn tham gia thỉnh giảng tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Năm 2023, thầy Sơn đăng ký xét tiêu chuẩn chức danh giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư tại Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành Toán học.

Hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Sơn là lý thuyết định tính và điều khiển các hệ động lực, bao gồm các hệ không ôtônôm, hệ phụ thuộc thời gian và hệ ngẫu nhiên.

Trong quá trình công tác, ứng viên giáo sư Đoàn Thái Sơn đã hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Trong đó, có 2 nghiên cứu sinh thực hiện tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 1 nghiên cứu sinh thực hiện tại Học viện Kĩ thuật Quân sự.

Thầy Sơn hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Trong đó có 1 đề tài được nghiệm thu trước khi được công nhận phó giáo sư có tên là: đề tài "Lý thuyết định tính cho hệ động lực không ôtônôm và ứng dụng" (nghiệm thu vào tháng 06/2016, tổng thời gian thực hiện là 2 năm).

Hai đề tài hoàn thành sau khi được công nhận phó giáo sư gồm: đề tài "Lý thuyết định tính hệ động lực ngẫu nhiên và ứng dụng" (nghiệm thu vào tháng 09/2019, tổng thời gian thực hiện là 2 năm) và đề tài "Lý thuyết rẽ nhánh ngẫu nhiên và ứng dụng" (nghiệm thu vào tháng 03/2023, tổng thời gian thực hiện là 3 năm).

Sau khi được công nhận phó giáo sư (năm 2018), thầy Sơn xuất bản 1 sách thuộc nhà xuất bản uy tín. Cuốn sách có tên: Spectral theory of nonautonomous dynamical systems and applications (Nhà Xuất bản Publishing House for Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, năm 2022).

Tính đến thời điểm hiện tại, thầy Sơn có 52 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy tín. Theo đó, trước khi được công nhận chức danh phó giáo sư, thầy Sơn có 35 bài báo đăng trên tạp chí, trong đó có 32 bài báo do thầy Sơn là tác giả chính. Sau khi được công nhận phó giáo sư, thầy Sơn có 17 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín và đều là tác giả chính.

Trong năm 2017, thầy Sơn có số lượng bài báo đăng trên tạp chí nhiều nhất, gồm 7 bài. Gần nhất, thầy Sơn có 2 bài báo cùng đăng vào tháng 01/2023.

Trong quá trình công tác, năm 2021, ứng viên giáo sư Đoàn Thái Sơn đã tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ Khoa học dữ liệu Trường Đại học Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:

http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/files/2023/TOAN/doan%20thai%20son.doc.pdf?fbclid=IwAR3Q6ORC-bQgM5_nrlOGzoQwuQJhFFwCjS6tAFYjtuA8PS27qq-mo4VQjLA

Ngọc Mai