Hồ sơ ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2023 - Trần Xuân Bách có gì ấn tượng?

25/10/2023 06:36
Minh Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 7 năm sau khi được phong hàm phó giáo sư, thầy Trần Xuân Bách tiếp tục đăng ký xét công nhận chức danh giáo sư ở tuổi 39.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Bách, sinh ngày 05/10/1984, quê ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội; Thuộc ngành Y học, chuyên ngành Y tế công cộng hiện đang là 1 trong 3 ứng viên Giáo sư trẻ nhất (3 ứng viên cùng sinh năm 1984) trong đợt xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm nay.

Công tác trong ngành giáo dục từ năm 2006 đến nay, Phó giáo sư Trần Xuân Bách đều làm việc tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Bách, sinh ngày 05/10/1984, quê ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội. Ành: Trường Đại học Y Hà Nội

Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Bách, sinh ngày 05/10/1984, quê ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội. Ành: Trường Đại học Y Hà Nội

Theo thông tin tại hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh giáo sư, trong 3 năm từ năm 2006-2009, thầy Bách là giảng viên Bộ môn Kinh tế Y tế, Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội. Sau đó, vị giảng viên trẻ có 3 năm làm nghiên cứu sinh tại Đại học Alberta, Canada.

Năm 2012, thầy Trần Xuân Bách chính thức được cấp bằng Tiến sĩ ngành Y tế công cộng; chuyên ngành Chính sách và Dịch vụ y tế tại Đại học Alberta, Canada.

Kết thúc thời gian nghiên cứu sinh tại nước ngoài, từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2017, Tiến sĩ Trần Xuân Bách về công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội làm giảng viên, Giáo vụ Đại học, Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ tháng 12/2017 đến nay, thầy Bách đảm nhiệm vai trò Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.

Ngoài giảng dạy tại Trường Đại học Y Hà Nội, Phó giáo sư Trần Xuân Bách còn là giảng viên thỉnh giảng cho nhiều cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước khác như Đại học Troy, Hoa Kỳ; Đại học Griffith (Úc); Đại học VinUni (Việt Nam),... [1]

Với nhiều người, cái tên Trần Xuân Bách không còn quá xa lạ khi vị này từng thường xuyên được truyền thông nhắc đến. Năm 2016, thầy Bách gây sự chú ý lớn khi được phong hàm phó giáo sư ở tuổi 32 - là phó giáo sư trẻ nhất tại Việt Nam tại thời điểm đó.

Đến năm 35 tuổi, thầy Bách tiếp tục được bổ nhiệm chức danh giáo sư (kiêm nhiệm) tại Đại học Johns Hopkins, Mỹ - trường đại học số 1 thế giới về Y tế công cộng, trở thành một trong những giáo sư trẻ nhất của đại học danh danh tiếng này.

Trên trang website chính thức của Đại học Johns Hopkins, giáo sư kiêm nhiệm Trần Xuân Bách được mô tả là người có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các cơ quan của Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế và chính phủ về các vấn đề phát triển và y tế toàn cầu ở Đông Nam Á. Các nghiên cứu của thầy Bách tập trung vào việc xác định các biện pháp can thiệp có tính chi phí - hiệu quả, đánh giá các dịch vụ và đổi mới y tế cũng như củng cố hệ thống y tế, đặc biệt liên quan đến HIV/AIDS và các bệnh mới nổi trong khu vực.

Thầy Trần Xuân Bách đã đạt được nhiều giải thưởng nghiên cứu trong nước và quốc tế, bao gồm giải thưởng của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Nghiên cứu AIDS của Hopkins và Giải thưởng Tưởng niệm Đặng Văn Ngữ. Bên cạnh đó, thầy Bách cũng thường xuyên có nhiều nghiên cứu xuất bản trên các tạp chí quốc tế được đánh giá cao về khoa học sức khỏe toàn cầu như The Lancet, Bulletin of the World Health Organis, AIDS and Behaviors,... [2]

Đến thời điểm hiện tại, vị giảng viên này cũng là ứng viên giáo sư trẻ nhất, 39 tuổi. Được biết, đây là lần thứ 2 Phó giáo sư Bách nộp hồ sơ xét công nhận đạt chức danh giáo sư (lần thứ nhất vào năm 2021). [3]

Phó giáo sư Trần Xuân Bách là một trong những giáo sư ( kiêm nhiệm) trẻ tuổi nhất của Đại học Johns Hopkins. Ảnh chụp màn hình thông tin giảng viên của Đại học Johns Hopkins

Phó giáo sư Trần Xuân Bách là một trong những giáo sư ( kiêm nhiệm) trẻ tuổi nhất của Đại học Johns Hopkins. Ảnh chụp màn hình thông tin giảng viên của Đại học Johns Hopkins

Các hướng nghiên cứu chính của Phó giáo sư Bách gồm: Kinh tế Y tế, Dịch vụ Y tế và Chính sách Y tế; Mô hình hóa kinh tế và dịch tễ ứng dụng trong dự báo và kiểm soát bệnh tật toàn cầu; Kinh tế lượng ứng dụng trong Công nghệ Y tế số.

Trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, Phó giáo sư Bách đã hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, trong đó hướng dẫn chính 2 nghiên cứu sinh. Hướng dẫn 25 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ/bác sĩ nội trú.

Ngoài ra là chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm 11 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (trong đó, có 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã nghiệm thu, 07 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã nghiệm thu).

Bên cạnh đó, Phó giáo sư Bách đã công bố 97 bài báo khoa học (Trước phó giáo sư: 44; Sau phó giáo sư: 53), trong đó có 92 bài báo khoa học tiêu biểu trên các tạp chí quốc tế có uy tín (71 bài là tác giả chính). Số lượng sách đã xuất bản: 09 cuốn, trong đó, 09 thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Theo phần tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo của ứng viên, Phó giáo sư Trần Xuân Bách cho biết, trong 7 năm qua, từ sau khi được phong học hàm phó giáo sư, thầy Bách đã liên tục giảng dạy, học tập và nghiên cứu với cường độ cao và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công.

Vừa là giảng viên, nhà khoa học, đồng thời tham gia thêm công tác Đoàn và Hội liên hiệp Thanh niên, ở mỗi vai trò Phó giáo sư Bách đều thể hiện tinh thần tham gia hăng say, trách nhiệm và cống hiến hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các cương vị.

Trước đó, hồi đầu tháng 9, có 695 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 (chưa tính ứng viên từ Hội đồng Giáo sư ngành khoa học an ninh và Hội đồng Giáo sư ngành khoa học quân sự).

Hiện có 606 ứng viên đã vượt qua vòng xét duyệt của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành. Theo kế hoạch, từ ngày 25/10 đến ngày 31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Một số giải thưởng tiêu biểu Phó giáo sư Trần Xuân Bách (tính đến thời điểm từ khi nhận chức danh phó giáo sư):

- Giải thưởng “Healthy Women, Healthy Economies” của Diễn đàn hợp tác kinh tế

Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), năm 2022, Giải Nhì.

- Chiến sỹ thi đua cấp Bộ Y tế, 2021-2022.

- Highly Cited (Top 1%) Researcher by Clarivate 2022

- Research.com Rising Star of Science Award 2022

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2018 và năm 2020;

- Bằng khen của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2020;

- Công dân Thủ đô Ưu tú năm 2017;

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở của Trường Đại học Y Hà Nội 5 năm liền từ 2016-2021.

- Giải thưởng Khoa học – Công nghệ “Quả Cầu Vàng” năm 2018;

- Giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017;

- Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016;

- Giải thưởng Khởi đầu Sự nghiệp của Đại học Alberta, Canada, 2017;

- Giải thưởng Noam Chomsky Ngôi sao tỏa sáng về thành tựu trong nghiên cứu 2020

Tài liệu tham khảo:

[1]: http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/files/2023/Y/tran-xuan-bach-1984-10-05-1688118231.pdf

[2]: https://publichealth.jhu.edu/faculty/3241/bach-xuan-tran

[3]:http://hdgsnn.gov.vn/files/anhbaiviet/files/2021/ungvien_hdn/TRAN%20XUAN%20BACH.pdf

Minh Chi