Bố trí cán bộ quản lý dôi dư làm tổ trưởng chuyên môn: Hiệu trưởng sẽ khó thích nghi hơn hiệu phó?
GDVN - Hiệu trưởng và hiệu phó đều có thể làm tổ trưởng chuyên môn, nhưng khả năng thích nghi sẽ không giống nhau.
GDVN - Hiệu trưởng và hiệu phó đều có thể làm tổ trưởng chuyên môn, nhưng khả năng thích nghi sẽ không giống nhau.
GDVN - Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn phải là người có khả năng chuyên môn tốt để quản lý, định hướng sự phát triển môn học và phải thẩm định được đề kiểm tra trong tổ chuyên môn của mình.
GDVN - Để tránh sai sót trong quá trình triển khai, cần có cơ chế giám sát từ Sở GD&ĐT nhằm đảm bảo quyết định nhân sự của UBND xã thực hiện minh bạch.
GDVN - Thời gian nghỉ hè, khi mọi giáo viên, học sinh, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nghỉ hè thì mong có quy định cho nhân viên trường học cũng được nghỉ hè.
GDVN - Theo quy định mới tại Thông tư 05 có hiệu lực từ 22/4 thì hiệu trưởng, giáo viên không chỉ đảm bảo định mức hàng năm mà còn phải đảm bảo định mức hàng tuần.
GDVN - Nhiều hiệu trưởng cho rằng, Thông tư 05 bám sát thực tiễn, có thể giúp họ có những đợt nghỉ trong hè trọn vẹn mà không phải thấp thỏm, lo lắng như trước đây.
GDVN - Đây là giai đoạn hợp lý để ban hành các quy định trao mạnh mẽ quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho hiệu trưởng và nhà trường.
GDVN - Với các quy định hiện hành, người viết không tìm thấy quy định nào cấm hay hạn chế quyền dạy thêm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
GDVN - Nhìn từ thực tế công việc, chúng tôi thấy rằng nên duy trì định mức giảng dạy của hiệu trưởng (02 tiết), phó hiệu trưởng (04 tiết) như hiện nay là phù hợp hơn.
GDVN - Thời gian làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng là 40 giờ/tuần, trong tuần hiệu trưởng dạy 2 tiết, phó hiệu trưởng dạy 4 tiết.
GDVN - Thời gian nghỉ trong năm của nhà giáo (kể cả cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) bao gồm: 08 tuần nghỉ ngơi hàng năm.
GDVN - Công việc của phó hiệu trưởng chuyên môn khá áp lực và tất nhiên phải luôn sáng tạo mới có thể hài hòa được công việc, tạo được đoàn kết nội bộ trong trường.