Đâm chết bạn chơi bạc

03/06/2011 06:27
(GDVN) - Do mâu thuẫn trong lúc chơi bài, Giới và Tấn đã dùng dao đâm một người chết và một bị thương nặng hiện đang cấp cứu.

(GDVN) - Do mâu thuẫn trong lúc chơi bài, Giới và Tấn đã dùng dao đâm một người chết và một bị thương nặng hiện đang cấp cứu.

Ngày 3/6, cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng Hoàng Văn Giới (26 tuổi) và em họ của Giới là Hoàng Anh Tấn (21 tuổi cùng ở Thái Nguyên) để điều tra, lập hồ sơ xử lý về hành vi “giết người”.

Theo tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 1/6, tại phòng trọ, các anh Phạm Minh Tuấn (34 tuổi) và Phạm Văn Chính (36 tuổi ở đường Huyền Trân Công Chúa, phường 5, TP Đà Lạt) cùng anh em Giới và Tấn ngồi chơi bài.

Trong lúc chơi, hai bên xảy ra mâu thuẫn trong, Giới và Tấn đã dùng dao đâm anh Tuấn chết tại chỗ, anh Chính bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Sau khi gây án, Giới và Tấn bỏ trốn đến ngày 2/3 thì bị công an bắt giữ cùng hung khí gây án là 2 con dao.

T.Bình