Chiều ngày 6/8, Học viện Ngân hàng tổ chức Lễ công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới trong toàn bộ các hoạt động từ tuyển sinh, hợp tác quốc tế, các chương trình đào tạo và truyền thông. Sự kiện này đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa toàn diện hệ thống nhận diện của Học viện, từ cấp khoa, viện đến các cơ sở đào tạo trực thuộc, nhằm tạo dựng hình ảnh thống nhất, chuyên nghiệp và hiện đại hơn trong mắt công chúng và các đối tác.
Buổi lễ có sự tham dự của Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hữu Toàn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng; cùng với hai Phó Giám đốc là Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh và Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương.
Ngoài ra, còn có sự tham dự đông đủ của các cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của Học viện, tạo nên không khí trang trọng và đầy ý nghĩa.

Hành trình phát triển vượt bậc và tầm nhìn hội nhập quốc tế
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hữu Toàn nhấn mạnh rằng đây là một cột mốc quan trọng, mở ra một chương mới trong quá trình phát triển của Học viện Ngân hàng. Thầy Toàn cũng điểm lại lịch sử hình thành và phát triển của Học viện, bắt đầu từ năm 1961 và đến năm 2026, Học viện sẽ tròn 65 năm xây dựng và trưởng thành. Trong hơn sáu thập kỷ qua, Học viện đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, vừa chứng kiến những thời kỳ hưng thịnh, vừa đối mặt với nhiều thách thức, đồng thời liên tục điều chỉnh cơ cấu tổ chức và tên gọi để phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
Đến nay, Học viện Ngân hàng đã trưởng thành vượt bậc. Khi nâng cấp từ Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng thành Học viện Ngân hàng, cả thầy và trò đã phải thích ứng với nhiều thay đổi, thực hiện những chức năng mới của một học viện đa ngành, đa lĩnh vực.
Năm 1998, khi đón khóa sinh viên đại học đầu tiên, Học viện chỉ có hơn 200 sinh viên, chưa đến 100 cán bộ giảng viên và chỉ duy nhất một ngành là Tài chính - Ngân hàng, chia thành các chuyên ngành khác nhau.
Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, Học viện đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng đào tạo. Tính đến năm 2025, tổng số người học tại Học viện đã vượt mốc hơn 10.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, cùng đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ chuyên môn cao. Chưa kể nhà trường đã giữ vị thế tốt trong hệ thống các trường đại học tại miền Bắc và trên toàn quốc, không chỉ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng mà còn ở nhiều lĩnh vực đào tạo khác.
Nhờ những lợi thế này, Học viện Ngân hàng luôn duy trì sức hút mạnh mẽ trong công tác tuyển sinh, với mức điểm chuẩn đầu vào cao và ổn định. Các chương trình đào tạo của Học viện liên tục được đánh giá cao bởi xã hội và các doanh nghiệp, minh chứng rõ ràng nhất là tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng một năm đạt trên 94%.
Đặc biệt, nhiều sinh viên xuất sắc đã và đang có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, trong đó có các công ty thuộc nhóm Big 4.

Logo mới kết hợp truyền thống, hiện đại và tầm nhìn hội nhập quốc tế
Với bề dày truyền thống và uy tín đào tạo, Học viện Ngân hàng đã trở thành điểm đến hàng đầu cho những ai mong muốn theo đuổi con đường chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và quản trị kinh doanh. Không chỉ được biết đến với chất lượng giảng dạy cao, Học viện còn nổi bật về môi trường học tập hiện đại, cơ sở vật chất tiên tiến và mạng lưới hợp tác rộng khắp, tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện và hội nhập quốc tế.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hữu Toàn cho biết, Học viện Ngân hàng tạo dựng được vị thế vững chắc trong xã hội nhờ nhiều yếu tố, trong đó đội ngũ giảng viên, viên chức và người lao động giữ vai trò trung tâm. Chính trình độ chuyên môn ngày càng nâng cao, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức và sự quan tâm tận tâm với sinh viên đã góp phần quan trọng xây dựng uy tín của Học viện.
Bên cạnh đó, sự đồng hành và hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các đơn vị chức năng cũng giúp nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Theo chia sẻ của thầy Toàn, khi uy tín của Học viện ngày càng được khẳng định đã giúp nhà trường thu hút được nhiều sinh viên, khiến đầu vào ngày càng chất lượng và số lượng thí sinh đăng ký tăng đều mỗi năm. Khi tuyển được những thí sinh xuất sắc, kết hợp với chương trình đào tạo đổi mới, phương pháp giảng dạy tiên tiến và cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng đào tạo được nâng cao, từ đó xã hội càng ghi nhận và đánh giá cao uy tín của Học viện.
Với những thành tựu đó, việc thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu lần này chính là sự kế thừa và tiếp nối những giá trị đã đạt được, nhằm khẳng định vị thế mạnh mẽ và rõ ràng hơn. Tuy nhiên, đây sẽ không phải là điểm dừng, mà là nền tảng để Học viện tiếp tục phát triển, đột phá và đồng hành cùng sự tiến bộ của đất nước.
“Hệ thống nhận diện mới mang nhiều nét đột phá, thể hiện quyết tâm nâng tầm Học viện trong tương lai. Đây là bước mở đầu cho lộ trình phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa và chuyển đổi số.
Hệ thống nhận diện mới vừa kế thừa giá trị truyền thống, vừa thể hiện tầm nhìn hiện đại, khẳng định khát vọng vươn tầm của Học viện Ngân hàng”, thầy Toàn nhắn gửi.

Trong hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Học viện Ngân hàng, logo của nhà trường đã được thiết kế lại với hai tông màu chủ đạo là xanh navy và da cam.
Màu xanh navy biểu thị tri thức, chiều sâu và sự tin cậy, đồng thời gợi nhắc đến tính học thuật cao, sự hội nhập và chuyên nghiệp - phù hợp với định hướng phát triển bền vững và mở rộng kết nối toàn cầu trong thời đại số. Màu da cam tượng trưng cho năng động, sức trẻ và tinh thần đổi mới sáng tạo, đồng thời truyền tải thông điệp ấm áp, cởi mở và kết nối, thể hiện rõ định hướng lấy người học làm trung tâm trong mọi hoạt động đào tạo và phục vụ cộng đồng.
Logo mới kết hợp biểu tượng chiếc khiên, thể hiện tinh thần tự chủ, kiên định và bảo vệ tri thức, đồng thời phản ánh bản lĩnh và sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tên viết tắt BAV (Banking Academy) được sử dụng để tạo dấu ấn dễ nhận diện, đồng thời nhấn mạnh cầu nối hợp tác quốc tế và liên kết đào tạo mở rộng. Logo cũng khéo léo nhắc đến cột mốc 1961 - năm thành lập Học viện thể hiện niềm tự hào về truyền thống giáo dục, sự bền bỉ và khát vọng vươn lên không ngừng của các thế hệ thầy và trò.
Các hình ảnh bổ trợ trong logo cũng mang nhiều ý nghĩa, như hình ảnh quyển sách tượng trưng cho tri thức, tinh thần sẵn sàng tiếp cận đổi mới, phát triển tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế; đồng tiền cổ ẩn dụ cho sự toả sáng, thành công, bản lĩnh và khát vọng vươn xa của sinh viên trên hành trình hội nhập. Các dòng kể bên phải logo gợi mở về chuyển đổi số, phản ánh quá trình chuyển mình mạnh mẽ của nhà trường trong thời đại hiện nay.

Từ một cơ sở đào tạo chuyên về lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Học viện Ngân hàng đã phát triển mạnh mẽ theo hướng đa ngành, mở rộng phạm vi đào tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy. Trình độ và tính chuyên nghiệp của đội ngũ giảng viên ngày càng được củng cố, giúp sinh viên tốt nghiệp đáp ứng tốt các yêu cầu của nhà tuyển dụng và xã hội, qua đó khẳng định vị thế của nhà trường là một trong những cơ sở đào tạo kinh tế hàng đầu tại Việt Nam.
Những năm gần đây, Học viện tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên và liên kết đào tạo với nhiều trường đại học uy tín trên thế giới. Đồng thời, các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ đã tạo động lực nâng cao chất lượng đào tạo và đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế quốc gia.
Với những đóng góp to lớn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Học viện Ngân hàng đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập Hạng Nhất, Nhì, Ba cho Học viện, cùng các huân chương cho phân viện tại Bắc Ninh, Phú Yên (cũ), cơ sở đào tạo Sơn Tây và hơn 18 cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên qua các thời kỳ.
Ngoài ra, Nhà nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào cũng trao tặng Huân chương Itxala (Huân chương Độc lập) hạng Nhất cho Học viện, cơ sở đào tạo Sơn Tây và hơn 100 cán bộ, giảng viên của đơn vị.
Việc công bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của nhà trường mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng hình ảnh hiện đại, chuyên nghiệp và uy tín, hướng tới hội nhập quốc tế và phát triển bền vững trong tương lai.