Học viện Ngân hàng đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế với phương pháp hiện đại

20/07/2025 06:21
ĐÀO HIỀN
Theo dõi trên Google News

GDVN - Với môi trường học tập năng động, trang bị công nghệ tiên tiến và mạng lưới doanh nghiệp rộng khắp đã mang đến cho sinh viên cơ hội phát triển toàn diện.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới liên tục thay đổi với những biến chuyển mạnh mẽ, ngành Kinh doanh quốc tế càng khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối các thị trường, thúc đẩy thương mại và đầu tư toàn cầu. Những yêu cầu mới về chiến lược, thích ứng và đổi mới trong chuỗi cung ứng, logistics hay thương mại điện tử đã mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, từ đó nhanh chóng thu hút đông đảo người học đến với lĩnh vực này.

Đào tạo gắn liền thực tiễn và hội nhập quốc tế

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Ngọc Thắng – Trưởng khoa Khoa Kinh doanh quốc tế, Học viện Ngân hàng nhận định: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, ngành Kinh doanh quốc tế ngày càng giữ vai trò then chốt trong việc kết nối Việt Nam với nền kinh tế toàn cầu.

Là một trong những quốc gia có độ mở kinh tế cao, Việt Nam đã ký kết và thực thi hơn 15 hiệp định thương mại tự do, mở ra nhiều cơ hội cho hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài và hợp tác xuyên biên giới. Từ đó, nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này ngày càng tăng. Doanh nghiệp cần những nhân sự không chỉ vững chuyên môn về kinh doanh, mà còn có khả năng thích nghi nhanh với môi trường quốc tế, am hiểu pháp luật thương mại, văn hóa kinh doanh toàn cầu và tư duy chiến lược.

Theo chia sẻ của thầy Thắng, sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế có nhiều lựa chọn nghề nghiệp cùng môi trường làm việc đa dạng. Cụ thể, với nền tảng kiến thức chuyên sâu về kinh doanh xuyên biên giới, họ có thể đảm nhận các vị trí như chuyên viên xuất nhập khẩu, phụ trách logistics, đối ngoại, marketing quốc tế hay phân tích thị trường.

Ngoài ra, kỹ năng tổ chức và tư duy chiến lược còn giúp họ làm việc hiệu quả trong vai trò điều phối chuỗi cung ứng toàn cầu hoặc tư vấn đầu tư quốc tế, có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp đa quốc gia, ngân hàng thương mại, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cũng như tại các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế – thương mại đối ngoại….

23906a58-img-8717.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Ngọc Thắng – Trưởng khoa Khoa Kinh doanh quốc tế, Học viện Ngân hàng. Ảnh: website nhà trường

Nắm bắt được nhu cầu thực tiễn về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh doanh toàn cầu, Khoa Kinh doanh quốc tế của Học viện Ngân hàng đã triển khai đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế với chương trình học bài bản và hiện đại. Sinh viên theo học ngành này được trang bị hệ thống kiến thức chuyên sâu và toàn diện về các lĩnh vực như giao dịch thương mại quốc tế, logistics và vận tải quốc tế, quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu, chính sách và nghiệp vụ hải quan, thanh toán và tài trợ thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, marketing quốc tế,...

Qua đó, người học không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn phát triển kỹ năng thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Ngọc Thắng cho biết, chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế tại Học viện Ngân hàng được thiết kế theo định hướng ứng dụng và liên ngành, có tham khảo các chương trình tiên tiến từ các trường đại học quốc tế uy tín, đồng thời được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh kinh tế – xã hội của Việt Nam và yêu cầu thực tế từ thị trường lao động.

Đặc biệt, chương trình được cập nhật thường xuyên trên cơ sở tiếp thu phản hồi từ các doanh nghiệp đối tác, chuyên gia trong ngành và cựu sinh viên – những người đã và đang trực tiếp làm việc trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.

“Nhờ vậy, chương trình không chỉ đảm bảo tính hiện đại, mà còn đáp ứng sát nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu kỹ năng của các nhà tuyển dụng”, thầy Thắng nhấn mạnh.

Chưa kể, tại Học viện Ngân hàng, sinh viên có nhiều lựa chọn linh hoạt về hình thức học tập bởi ngoài chương trình tiêu chuẩn, nhà trường còn triển khai chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh phù hợp với sinh viên định hướng làm việc trong môi trường quốc tế.

Đồng thời, đơn vị cũng triển khai chương trình liên kết quốc tế với các trường đại học đối tác nước ngoài, cũng như các chuyên ngành chuyên sâu như Logistics và Thương mại điện tử - là những lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực cao trong kỷ nguyên số hóa và toàn cầu hóa.

Theo chia sẻ của Trưởng khoa Khoa Kinh doanh quốc tế của Học viện Ngân hàng, một trong những điểm mạnh của chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế chính là việc chú trọng phát triển kỹ năng thực hành và trải nghiệm thực tế cho người học. Theo đó, các học phần được thiết kế gắn với thực tiễn, thông qua hình thức học tập tình huống (case-based learning), các mô-đun mô phỏng (simulation) như mô phỏng quy trình xuất nhập khẩu, đàm phán thương mại, xây dựng kế hoạch chiến lược kinh doanh quốc tế.

Ngoài ra, sinh viên được tham gia thực tập tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có cơ hội để áp dụng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm làm việc và mở rộng mạng lưới nghề nghiệp.

z4354523912817-000-f07fad27866eb6befc610cfedc97a484.jpg
Học viện Ngân hàng rất chú trọng phát triển kỹ năng thực hành và trải nghiệm thực tế cho người học. Ảnh: NVCC

Không chỉ dừng lại ở học tập trên lớp, sinh viên còn được khuyến khích tham gia các cuộc thi học thuật như thi lập kế hoạch kinh doanh, thi tìm hiểu về thương mại quốc tế, nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa, cấp học viện, cũng như các buổi tham quan thực tế doanh nghiệp do khoa Kinh doanh quốc tế phối hợp tổ chức.

“Những hoạt động này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, giao tiếp chuyên nghiệp và hiểu rõ hơn về môi trường làm việc thực tế trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế”, thầy Thắng cho hay.

Xây dựng môi trường học tập thông minh, hướng tới thế hệ nhân lực chất lượng cao

Trong quá trình đào tạo, sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế tại Học viện Ngân hàng được tiếp cận sâu rộng với thực tiễn và công nghệ hiện đại thông qua chương trình giảng dạy được cập nhật theo xu hướng giáo dục tiên tiến.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Ngọc Thắng thông tin: Học viện đã xác định chuyển đổi số và hiện đại hóa quản trị đại học là một trong những mục tiêu chiến lược giai đoạn 2022–2030, tầm nhìn đến 2045. Do đó, đơn vị đã đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và môi trường học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Hiện nay, sinh viên được học tập trong các phòng học thông minh, sử dụng thư viện số, hệ thống học liệu phong phú cùng nền tảng quản lý học tập (LMS) và các công cụ hỗ trợ học tập kết hợp (blended learning). Các học phần chuyên ngành được thiết kế song ngữ, giúp sinh viên vừa nắm vững kiến thức chuyên môn, vừa nâng cao khả năng ngoại ngữ và tiếp cận tri thức toàn cầu.

Đặc biệt, chương trình giảng dạy tích hợp các xu hướng công nghệ mới như thương mại điện tử xuyên biên giới, logistics số và phân tích dữ liệu trong quản trị chuỗi cung ứng. Phương pháp giảng dạy được cập nhật liên tục theo hướng lấy người học làm trung tâm với các hình thức như lớp học đảo ngược (flipped classroom), học theo dự án (project-based learning), học qua mô phỏng, tình huống thực tiễn và giảng dạy tích hợp công nghệ.

“Tại Học viện Ngân hàng, giảng viên không chỉ đóng vai trò giảng dạy mà còn là người hướng dẫn, đồng hành, giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện, kỹ năng nghề nghiệp và bản lĩnh cá nhân”, thầy Thắng chia sẻ.

z5443817463871-c4ec1c11cab64b9776c75b963c23a08d.jpg
Ảnh: NTCC

Không chỉ chú trọng truyền thụ kiến thức chuyên môn, Học viện Ngân hàng nói chung và Khoa Kinh doanh quốc tế nói riêng còn đặc biệt quan tâm đến việc phát triển toàn diện kỹ năng mềm, tư duy thực tiễn và năng lực hội nhập quốc tế cho sinh viên.

Ngay từ những năm đầu, sinh viên đã được tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa mang tính trải nghiệm và thực hành cao. Các em có cơ hội đến thăm thực tế tại doanh nghiệp sản xuất, cảng biển, trung tâm logistics, kho ngoại quan, hoặc trực tiếp quan sát quy trình vận hành chuỗi cung ứng tại các tập đoàn trong và ngoài nước.

Song song đó là các buổi tọa đàm chuyên sâu với sự tham gia của chuyên gia, nhà quản lý và nhà tuyển dụng – nơi sinh viên không chỉ được cập nhật kiến thức ngành mà còn tiếp cận những yêu cầu thực tế từ thị trường lao động.

ab64faae.jpg
Tọa đàm “Kinh nghiệm thực tiễn trong đàm phán các giao dịch thương mại quốc tế - Lĩnh vực Logistics hàng không” do Khoa Kinh doanh quốc tế, Học viện Ngân hàng tổ chức. Ảnh: Học viện Ngân hàng

Một điểm nổi bật trong chương trình đào tạo là việc tích hợp các hoạt động mô phỏng nghề nghiệp như đàm phán thương mại quốc tế, lập chiến lược kinh doanh toàn cầu, phân tích thị trường hay điều phối chuỗi cung ứng đa quốc gia. Đây là môi trường học tập thực hành lý tưởng giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, tư duy phản biện và khả năng ra quyết định trong bối cảnh thực tiễn.

Ngoài ra, sinh viên còn được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật cấp trường, cấp quốc gia, các dự án khởi nghiệp sáng tạo, và chương trình thực tập tại doanh nghiệp – tạo điều kiện để tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nhằm tạo cầu nối hiệu quả giữa nhà trường và thị trường lao động, Học viện Ngân hàng đã xây dựng mạng lưới hợp tác chặt chẽ với hơn 100 đối tác chiến lược, bao gồm các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hãng logistics, ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính quốc tế và các hiệp hội ngành nghề. Quan hệ hợp tác được duy trì trên tinh thần “hợp tác – hỗ trợ – cùng phát triển”, mang lại lợi ích thiết thực cho cả ba bên: nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên. Nhờ đó, sinh viên có cơ hội thực tập, trải nghiệm công việc thực tế và được các doanh nghiệp đánh giá, tuyển dụng ngay khi chưa tốt nghiệp.

Theo thống kê mới nhất, tỷ lệ sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế tại Học viện có việc làm ngay sau khi ra trường đạt đến 98%, trong đó nhiều em đã trở thành nhân sự chính thức tại các tập đoàn uy tín như Vingroup, Unilever, Toyota, Sunhouse, cùng nhiều công ty xuất nhập khẩu, doanh nghiệp logistics và ngân hàng thương mại hàng đầu trong và ngoài nước.

z5445095729652-77d81feed17aa1b499f0292535026ca1.jpg
Tại Học viện Ngân hàng, tỷ lệ sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế có việc làm ngay sau khi ra trường đạt đến 98%. Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Bảo Ngân - cựu sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế tại Học viện Ngân hàng, hiện đang là nhân viên Quản lý hàng hóa của Công ty Champion Product Limited đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh Quốc tế tại Học viện không chỉ bài bản, sát với thực tiễn mà còn chú trọng phát triển toàn diện cho sinh viên. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên được trang bị kỹ năng mềm, tư duy phản biện và năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu – những yếu tố cần thiết để thích ứng với xu thế hội nhập.

Không chỉ đánh giá cao chất lượng đào tạo, chị Ngân còn nhấn mạnh vai trò đồng hành sát sao của Khoa Kinh doanh quốc tế trong việc kết nối sinh viên với doanh nghiệp, mở ra nhiều cơ hội thực tập và việc làm. Theo chia sẻ của chị, ngay từ giai đoạn bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thực tập, Khoa đã hỗ trợ, đồng hành cùng sinh viên - từ việc cấp giấy giới thiệu, tư vấn lựa chọn nơi thực tập đến kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp phù hợp.

Mặt khác, Khoa cũng thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ doanh nghiệp, hội thảo chuyên đề, workshop kỹ năng để sinh viên nắm bắt được yêu cầu thực tế từ thị trường lao động. Các thông tin tuyển dụng, thực tập đều được cập nhật nhanh chóng trên fanpage và các nhóm sinh viên, giúp người học chủ động tìm kiếm nhiều cơ hội.

Nhờ sự hỗ trợ đó, sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế đã có một kỳ thực tập đúng mong muốn. Thậm chí nhiều sinh viên còn may mắn được doanh nghiệp giữ lại làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Chị Nguyễn Bảo Ngân - cựu sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế tại Học viện Ngân hàng, hiện đang là nhân viên Quản lý hàng hóa của Công ty Champion Product Limited. Ảnh: NVCC
Chị Nguyễn Bảo Ngân - cựu sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế tại Học viện Ngân hàng, hiện đang là nhân viên Quản lý hàng hóa của Công ty Champion Product Limited. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, chị Ngân cũng đánh giá cao môi trường học tập năng động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trong quá trình học tập tại trường, sinh viên có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ MC, liên chi hội sinh viên, nghiên cứu khoa học và nhiều cuộc thi học thuật do Khoa tổ chức.

“Nhờ những kiến thức về Logistics, quản lý chuỗi cung ứng, hải quan và thương mại quốc tế được đào tạo khi theo học tại trường đã giúp mình tự tin làm việc, học hỏi và nâng cao kỹ năng chuyên môn trong xuyên suốt quá trình làm việc tại các vị trí và lĩnh vực khác nhau.

Đồng thời, những hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức cũng giúp mình rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm và đặc biệt là sự tự tin khi bước ra môi trường thực tế”, chị Ngân chia sẻ.

Năm 2025, Học viện Ngân hàng dự kiến tuyển 3.644 chỉ tiêu qua 6 phương thức:

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

- Xét tuyển dựa trên năng lực học tập Trung học phổ thông

- Xét tuyển kết hợp giữa dựa trên chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập Trung học phổ thông

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT

- Xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (bài thi HSA)

Trong đó, ngành Kinh doanh quốc tế được đào tạo với 3 chương trình. Ở chương trình chuẩn, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 là 120; Chương trình chất lượng cao là 100 chỉ tiêu, xét các tổ hợp A01, D01, D07, D09.

Đối với chương trình Cử nhân liên kết quốc tế, ngành Kinh doanh quốc tế có 77 chỉ tiêu, xét các tổ hợp A00, A01, D01, D07.

ĐÀO HIỀN