Hội nghị quốc tế ATC 2025 góp phần thúc đẩy chiến lược đột phá về khoa học công nghệ

17/10/2025 06:20
Bài và ảnh: Mộc Trà
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN-Hội nghị quốc tế về “ATC 2025” - diễn đàn thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

Ngày 16/10, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) phối hợp với Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) và Hiệp hội Truyền thông IEEE (IEEE ComSoc) khai mạc Hội nghị quốc tế về “Các công nghệ truyền thông tiên tiến - ATC 2025”.

Hội nghị được tổ chức nhằm công bố các nghiên cứu khoa học mới nhất; đồng thời, trở thành diễn đàn thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. Bên cạnh đó, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Tham dự Hội nghị, có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Về phía Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, có Tiến sĩ Trần Đức Lai - Chủ tịch Hội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Minh - Phó Chủ tịch Hội kiêm Tổng Thư ký; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nam - Phó Chủ tịch Hội, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự.

Về phía Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, có Tiến sĩ Kiều Xuân Thực - Hiệu trưởng nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đông - Phó Hiệu trưởng nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Trọng Chưởng - Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Mạnh Kha - Hiệu trưởng Trường Điện - Điện tử (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội).

Ngoài ra, hội nghị có sự tham gia của hàng trăm diễn giả, nhà khoa học, chuyên gia cũng như đội ngũ giảng viên, sinh viên quan tâm đến chủ đề.

gdvn-oan-canh.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tiến sĩ Trần Đức Lai - Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam cho biết: “Hội nghị ATC là sự kiện thường niên về học thuật uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong các lĩnh vực điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin, được tổ chức từ năm 2008. Sự kiện đóng vai trò là một diễn đàn quan trọng để các chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi khoa học - công nghệ, đồng thời trở thành trung tâm tập hợp các công trình nghiên cứu chất lượng cao.

Qua nhiều năm tổ chức, hội nghị đã tạo điều kiện cho những trao đổi học thuật có ý nghĩa giữa giới khoa học Việt Nam và quốc tế, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực của chúng ta.

Hội nghị năm nay được tổ chức trực tiếp trở lại, mở ra nhiều cơ hội kết nối và hợp tác sâu rộng hơn. Mặc dù còn nhiều thách thức, hội nghị ATC 2025 đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng khoa học, với 218 bài nghiên cứu đến từ 19 quốc gia, trong đó Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam là những nước có số lượng bài gửi nhiều nhất.

Sau quá trình phản biện và đánh giá nghiêm túc, 120 bài báo chất lượng cao của 719 tác giả đã được lựa chọn trình bày tại hội nghị. Chương trình kéo dài trong 3 ngày bao gồm 3 bài phát biểu chính (Keynote), 12 phiên trình bày chính thức (Regular Sessions) và 02 phiên Poster, hứa hẹn mang đến nhiều góc nhìn và kiến thức giá trị.

Ban Tổ chức tin tưởng rằng, những công trình được giới thiệu tại hội nghị sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt là trong các chiến lược đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

gdvn-tdl.jpg
Tiến sĩ Trần Đức Lai - Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, Tiến sĩ Kiều Xuân Thực - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khẳng định, sự tham dự của các nhà nghiên cứu, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các đại biểu đến từ khắp nơi trên thế giới đã thể hiện rõ tầm quan trọng mang tính toàn cầu của hội nghị ATC 2025.

“Là một trong những trường đại học trọng điểm của Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật và khoa học ứng dụng, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội luôn cam kết với sứ mệnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Mục tiêu của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời trở thành đơn vị tiên phong trong nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Chủ đề của hội nghị lần này hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn phát triển của nhà trường. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, những đột phá trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến - từ Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Công nghệ bán dẫn, cho tới các hệ thống bền vững - không chỉ mang ý nghĩa học thuật, mà còn là những công cụ quan trọng để giải quyết các thách thức toàn cầu và xây dựng một tương lai vững mạnh hơn.

Hội nghị ATC không chỉ là nơi trình bày các công trình nghiên cứu mà còn là diễn đàn quốc tế quan trọng để trao đổi học thuật, thử nghiệm ý tưởng, thiết lập quan hệ hợp tác và khởi động các dự án lâu dài giữa các tổ chức trong và ngoài nước” - Tiến sĩ Kiều Xuân Thực bày tỏ.

Tiến sĩ Kiều Xuân Thực - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tiến sĩ Kiều Xuân Thực - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Theo đó, vị Hiệu trưởng cho hay, trong những ngày diễn ra hội nghị sắp tới, các phiên thảo luận sẽ thực sự cởi mở, tích cực và hiệu quả: “Đối với các diễn giả và nhà nghiên cứu, hội nghị mong muốn nhận được những chia sẻ không chỉ về kết quả nghiên cứu, mà còn về các thách thức và cơ hội hợp tác trong tương lai. Góc nhìn của các diễn giả, nhà nghiên cứu chính là “chìa khóa” quyết định mở ra định hướng nghiên cứu trên phạm vi toàn cầu.

Đối với sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ, hãy chủ động tham gia. Đây là cơ hội quý báu để học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu thế giới, mở rộng tầm nhìn và xây dựng mạng lưới nghề nghiệp quốc tế.

Đối với các đối tác doanh nghiệp, hội nghị là nơi tìm kiếm các kết quả nghiên cứu có tiềm năng nhanh chóng ứng dụng vào thực tiễn và thương mại hóa, từ đó, cùng xây dựng những mối quan hệ R&D (nghiên cứu và phát triển) vững mạnh với chúng tôi”.

“HaUI luôn sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ truyền thông, cũng như mở rộng các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên và phát triển các trung tâm nghiên cứu chung với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực điện tử và kỹ thuật truyền thông. Mục tiêu của trường là đào tạo nhân lực chất lượng cao và dẫn đầu trong nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ” - Tiến sĩ Kiều Xuân Thực nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhận định, Hội nghị ATC 2025 giữ vai trò then chốt trong việc định hình công nghệ Việt Nam những năm tới.

gdvn-khcn.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Tuấn cho rằng, hội nghị ATC 2025 là dịp tốt để vạch ra hướng đi và xây dựng mối liên kết giữa các bên. Đồng thời, vạch ra ba ưu tiên mà cộng đồng khoa học Việt Nam cần tập trung thực hiện. Theo đó:

Thứ nhất, chuyển sang nghiên cứu liên ngành: Các nhà nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu liên ngành thay vì chỉ tập trung một chuyên môn hẹp. Bởi lẽ, các giải pháp hiệu quả nhất hiện nay đều cần sự kết hợp từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Một vài dẫn chứng cụ thể về ba lĩnh vực đang phát triển nhanh: Xây dựng thành phố thông minh đòi hỏi kết hợp kiến thức từ kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin và khoa học xã hội để hiểu được hành vi người dân. Y học cá nhân hóa cần hợp tác giữa bác sĩ, chuyên gia dữ liệu và kỹ sư công nghệ sinh học. Mô hình hóa khí hậu yêu cầu các nhà khí tượng làm việc với chuyên gia trí tuệ nhân tạo và nhà kinh tế để đưa ra dự báo chính xác.

Thứ hai, mở rộng dự án nghiên cứu quốc tế: Tri thức vốn không có biên giới và các thách thức toàn cầu phức tạp đến mức một quốc gia không thể tự mình giải quyết, cần chia sẻ hạ tầng nghiên cứu, dữ liệu thử nghiệm và kinh nghiệm chuyên môn giữa các nước.

“Chúng ta phải tăng cường các dự án nghiên cứu chung quốc tế. Tri thức không có biên giới, độ phức tạp của các thách thức toàn cầu đòi hỏi hạ tầng chung, dữ liệu chung và trí tuệ chung. Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết tạo môi trường hỗ trợ và thuận lợi hơn để các nhà khoa học quốc tế hợp tác với các cơ sở Việt Nam” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Tuấn nhấn mạnh.

Thứ ba, doanh nghiệp phải dám đầu tư nghiên cứu: Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi các doanh nghiệp mạnh dạn rót vốn vào nghiên cứu phát triển tại Việt Nam và cùng nhau tạo ra công nghệ mới. Việt Nam cần thay đổi tư duy từ việc chỉ mua công nghệ nước ngoài về dùng sang việc tham gia sáng tạo công nghệ cùng với đối tác. Doanh nghiệp vừa hiểu rõ nhu cầu thị trường, vừa có khả năng tài chính để biến ý tưởng nghiên cứu thành sản phẩm thương mại.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Tuấn nhấn mạnh: “Chúng ta cần cam kết không chỉ mua công nghệ về dùng mà phải cùng nhau sáng tạo. Doanh nghiệp vừa là người dùng cuối vừa là nguồn vốn cho đổi mới, vai trò này vô cùng quan trọng”.

Tiến sĩ Trần Đức Lai và Tiến sĩ Kiều Xuân Thực trao kỷ niệm chương cho các diễn giả tham gia phiên khai mạc và phiên toàn thể của hội nghị:

gdvn-trao.jpg
gdvn-trao-tang.jpg

Hội nghị “Các công nghệ truyền thông tiên tiến - ATC 2025” được tổ chức 01 phiên toàn thể và 24 phiên song song diễn ra trong 3 ngày từ 16/10/2025 đến 18/10/2025.

Trong phiên toàn thể, dưới sự điều hành của Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nam - Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự, hội nghị được nghe 2 báo cáo của 2 diễn giả chính là các nhà khoa học uy tín, gồm:

Giáo sư Reinhold Haeb-Umbach - Giáo sư ngành Kỹ thuật Truyền thông tại Đại học Paderborn (Đức) với bài trình bày “Automatic Meeting Transcription with Distant Microphone(Tự động ghi âm cuộc họp bằng micro từ xa).

gdvn-anhe.jpg
Giáo sư Reinhold Haeb-Umbach trình bày nội dung “Automatic Meeting Transcription with Distant Microphone”.

Giáo sư Aryan Kaushik - Giám đốc Đổi mới sáng tạo - RakFort (Ireland) với bài trình bày “The Interplay of Sensing, AI, ESIT, and NTN for 6G Beyond Just Communications(Sự tương tác giữa cảm biến, AI, ESIT và NTN cho 6G vượt xa truyền thông thông thường).

gdvn-key-2.jpg
Giáo sư Aryan Kaushik trình bày nội dung “The Interplay of Sensing, AI, ESIT, and NTN for 6G Beyond Just Communications”.

Sau khi chia sẻ, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên đặt câu hỏi và lắng nghe các diễn giả phản hồi, dưới sự điều phối của Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nam.

gdvn-tran-xuan-nam.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nam điều phối phiên Keynote.

Sau 2 phần chia sẻ của 2 diễn giả chính, hội nghị bắt đầu phiên thảo luận, với sự tham gia của các diễn giả:

Tiến sĩ Chử Đức Hoàng - Chánh văn phòng Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ); Tiến sĩ Đỗ Tiến Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC); Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Xiêm - Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trưởng Ban chương trình Hội nghị ATC 2025; và Giáo sư Reinhold Haeb-Umbach - Giáo sư ngành Kỹ thuật Truyền thông tại Đại học Paderborn (Đức). Tiến sĩ Bùi Tiến Sơn - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội điều phối phiên thảo luận.

gdvn-phien-thao-luan.jpg
Phiên thảo luận với sự chia sẻ của 4 diễn giả.
thinh.jpg
Tiến sĩ Đỗ Tiến Thịnh.
gdvn-hoang.jpg
Tiến sĩ Chử Đức Hoàng.
gdvn-xiem.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Xiêm.
gdvn-gs-un.jpg
Giáo sư Reinhold Haeb-Umbach.

Hội nghị quốc tế về “Các công nghệ truyền thông tiên tiến - ATC 2025” được tổ chức trong bối cảnh công nghệ viễn thông đang đóng vai trò trung tâm trong mọi lĩnh vực của xã hội hiện đại. Hội nghị năm nay không chỉ tập trung vào các chủ đề cốt lõi như mạng 5G, Internet vạn vật, điện toán đám mây và an ninh mạng mà còn mạnh mẽ định hướng tới các thế hệ công nghệ tiếp theo.

Điều này khẳng định hội nghị ATC 2025 là một diễn đàn tiên phong để thảo luận về các công nghệ đột phá, tích hợp giữa truyền thông, trí tuệ nhân tạo, cảm biến, và các lĩnh vực điện tử, mạch tích hợp nhằm đặt nền móng cho các tiêu chuẩn và ứng dụng của mạng lưới truyền thông thế hệ thứ 6. Mục tiêu là thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, góp phần vào sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Bài và ảnh: Mộc Trà