Hội thảo Quốc tế Việt Nam học 2025: Diễn đàn tri thức toàn cầu về Việt Nam trong kỷ nguyên mới

25/10/2025 15:05
Minh Chi
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Hội thảo Quốc tế Việt Nam học 2025 quy tụ hơn 1.200 học giả, nhà nghiên cứu đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, bàn về Việt Nam trong bối cảnh mới.

Ngày 25/10/2025, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cùng các bộ, ngành, địa phương và đối tác quốc tế tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 với chủ đề: “Việt Nam: Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”.

Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 40 năm công cuộc Đổi mới và thực hiện các Nghị quyết lớn của Đảng về phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã tới dự và phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 với chủ đề: "Việt Nam: Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới".
Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 với chủ đề: "Việt Nam: Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới".

Về phía Đại học Quốc gia Hà Nội, tham dự buổi lễ có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; các Phó Giám đốc: Phạm Bảo Sơn, Đào Thanh Trường; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo các đơn vị thành viên, các nhà khoa học và học giả của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về phía Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đơn vị đồng chủ trì tổ chức, có Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi - Chủ tịch Viện Hàn lâm, các Phó Chủ tịch: Đặng Xuân Thanh, Nguyễn Đức Minh và Tạ Minh Tuấn, cùng lãnh đạo các ban, viện nghiên cứu và các nhà khoa học của Viện.

Tham dự Hội thảo có đại diện nhiều đại sứ quán, tổ chức quốc tế và cơ quan ngoại giao tại Việt Nam cùng các nhà ngoại giao, chuyên gia và học giả đến từ Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Hà Lan, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Canada, Lào, Pháp, Úc...; đại diện các bộ, ban ngành cơ quan trung ương, một số địa phương và thành phố Hà Nội.

Phát huy vai trò Việt Nam học trong hoạch định chính sách phát triển quốc gia

vnu-hoi-thao-quoc-te-viet-nam-hoc-lan-thu-vii-13.jpg
Các đại biểu dự hội thảo.

Hội thảo quy tụ hơn 1.200 nhà khoa học Việt Nam và quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều giáo sư, học giả hàng đầu đến từ các đại học danh tiếng như California Berkeley, Toronto, Amsterdam, Kyoto, Waseda, Quốc gia Singapore, Quốc gia Seoul, Phúc Đán, Chulalongkorn, cùng đại diện các tổ chức quốc tế như UNESCO, UNDP, JICA, KOICA, Rosa Luxemburg Stiftung và nhiều cơ quan nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển biến sâu sắc với những thách thức mang tính toàn cầu: biến đổi khí hậu, dịch bệnh, xung đột địa chính trị, khủng hoảng năng lượng, khoảng cách giàu nghèo, và làn sóng công nghệ số đang làm thay đổi cấu trúc phát triển của mọi quốc gia. Trong dòng chảy đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng về ổn định, đổi mới và hội nhập, kiên định theo đuổi mục tiêu “phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và nhân văn”.

Cùng với việc triển khai các Nghị quyết chiến lược của Trung ương, đặc biệt Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; và Nghị quyết số 45-NQ/TW về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, công tác nghiên cứu và quảng bá tri thức về Việt Nam càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đánh giá cao vai trò của Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong việc tổ chức diễn đàn học thuật quốc tế có ý nghĩa to lớn này.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam học là ngành khoa học xã hội - nhân văn liên ngành, có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu toàn diện về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời là nhịp cầu kết nối tri thức, tăng cường hiểu biết, đoàn kết và hợp tác vì hòa bình, phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những đóng góp quý báu của giới học giả trong và ngoài nước đối với công cuộc nghiên cứu và quảng bá hình ảnh Việt Nam, đồng thời khẳng định những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được sau 40 năm Đổi mới: kinh tế tăng trưởng trên 8%, quy mô GDP đạt 510 tỷ USD, chính trị - xã hội ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững, hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Chính phủ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và tư vấn chiến lược của cộng đồng Việt Nam học toàn cầu để hoạch định chính sách phát triển bền vững, bao trùm và nhân văn.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo tổng hợp, nghiên cứu kỹ các tham luận và khuyến nghị chính sách từ các nhà khoa học, chuyển thành các tư vấn cụ thể phục vụ thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu khai mạc.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Giáo sư Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, sau hơn 25 năm khởi xướng và đồng hành cùng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học đã trở thành thương hiệu học thuật uy tín, mang tầm quốc tế, là biểu tượng của trí tuệ, đối thoại và hợp tác toàn cầu.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, tri thức và đổi mới sáng tạo trở thành động lực trung tâm của phát triển quốc gia. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước, triển khai đồng bộ các nghị quyết đột phá về phát triển đội ngũ trí thức, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và đổi mới sáng tạo. Trong dòng chảy ấy, Việt Nam học không chỉ là ngành nghiên cứu về đất nước và con người Việt Nam, mà còn là công cụ nhận diện bản sắc, phát huy sức mạnh mềm và kết nối khoa học xã hội - nhân văn với công nghệ, kinh tế, quản trị hiện đại.

Phó Giáo sư Hoàng Minh Sơn nêu rõ, Hội thảo là sứ mệnh trí tuệ và trách nhiệm của một đại học nghiên cứu hàng đầu trong việc kết nối tri thức, tư vấn chính sách và lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới. Giám đốc Hoàng Minh Sơn đồng thời khẳng định, chủ đề “Việt Nam: Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới” phản ánh khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong hành trình hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hạnh phúc vào năm 2045.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ tin tưởng rằng, từ diễn đàn này, những tri thức khoa học, khuyến nghị chính sách và sáng kiến hợp tác sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về một Việt Nam phát triển bền vững, thịnh vượng và nhân văn trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu chào mừng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đồng Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo, bày tỏ niềm vui mừng khi sự kiện tiếp tục trở thành “ngày hội học thuật của tri thức và đối thoại”, quy tụ cộng đồng Việt Nam học toàn cầu.

Ông khẳng định, các kỳ Hội thảo Quốc tế Việt Nam học đã góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam, củng cố hiểu biết và hợp tác giữa các dân tộc. Chủ đề năm nay - “Việt Nam phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới”, vừa tiếp nối truyền thống vừa mở ra tầm nhìn cho thời đại, khi trung tâm của phát triển bền vững xét cho cùng chính là con người.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Lê Văn Lợi cho rằng, Việt Nam học cần trở thành nền tảng tri thức cho phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, tham gia sâu hơn vào quá trình đổi mới, cung cấp nguồn tri thức tổng hợp, đa chiều về đất nước và con người Việt Nam. Ông Lê Văn Lợi bày tỏ tin tưởng rằng kết quả Hội thảo lần này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác học thuật, hình thành các dự án nghiên cứu, đào tạo và mạng lưới dữ liệu chung giữa Việt Nam và thế giới, góp phần lan tỏa giá trị hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, ông Jonathan Wallace Baker bày tỏ vui mừng khi tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học - diễn đàn học thuật quy mô, quy tụ đông đảo học giả và chuyên gia trong nước, quốc tế. Ông đánh giá cao các công trình nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo, coi đây là nguồn tri thức có giá trị cho hoạch định chính sách, phát triển xã hội bền vững và củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Đại diện UNESCO nhấn mạnh, Hội thảo là dịp quan trọng để tăng cường kết nối giữa nghiên cứu và chính sách, giữa tri thức và hành động trong phát triển quốc gia.

Ông Stefan Mentschel, Trưởng Văn phòng đại diện Rosa Luxemburg Stiftung tại Việt Nam, khẳng định niềm tự hào khi Quỹ đặt trung tâm khu vực tại Hà Nội và hợp tác chặt chẽ với Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2002. Ông cho biết, việc đồng hành cùng Đại học Quốc gia Hà Nội trong kỳ Hội thảo lần này là minh chứng cho nỗ lực hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác ký tháng 5/2025, đồng thời mở ra nhiều hướng hợp tác mới trong thúc đẩy nghiên cứu, giáo dục và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Gần 1.000 báo cáo khoa học hướng tới giải pháp phát triển bền vững Việt Nam

vnu-hoi-thao-quoc-te-viet-nam-hoc-lan-thu-vii-20.jpg
vnu-hoi-thao-quoc-te-viet-nam-hoc-lan-thu-vii-18.jpg
Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Trình bày báo cáo đề dẫn tại phiên khai mạc, Tiến sĩ Phạm Đức Anh, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 là diễn đàn khoa học liên ngành quy mô toàn cầu, quy tụ các học giả, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách trong nước và quốc tế nhằm tổng kết, chia sẻ những kết quả nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng thực tiễn về Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn là diễn đàn tư tưởng và chính sách quan trọng, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045, kỷ niệm 40 năm công cuộc đổi mới và khẳng định vị thế của Việt Nam trong bản đồ tri thức nhân loại.

Thông qua 7 hội thảo chuyên đề, hàng trăm báo cáo khoa học, hàng nghìn ý kiến trao đổi từ giới học thuật, nhà quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế, Hội thảo hướng đến mục tiêu xây dựng tri thức liên ngành, tích hợp giữa khoa học xã hội - nhân văn và khoa học tự nhiên - công nghệ nhằm giải quyết những vấn đề trọng yếu của phát triển bền vững: tăng trưởng kinh tế xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, quản trị văn hóa - xã hội, chuyển đổi số, an ninh con người và bảo tồn giá trị Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa.

Ban Tổ chức Hội thảo nhận được 961 báo cáo khoa học, trong đó có 105 báo cáo của học giả quốc tế đến từ 20 quốc gia. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử 25 năm của chuỗi Hội thảo.

Tiến sĩ Phạm Đức Anh cho biết thêm, trước khi diễn ra phiên toàn thể, 07 hội thảo chuyên đề đã được tổ chức tại các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, tập trung vào những chủ đề then chốt như phát triển con người, giáo dục, quản trị quốc gia, kinh tế xanh, văn hóa - tôn giáo - dân tộc, tài nguyên - môi trường và hợp tác quốc tế. Những kết quả nghiên cứu từ chuỗi hội thảo chuyên đề này đã tạo nền tảng khoa học vững chắc cho các phiên thảo luận toàn thể, góp phần hình thành các khuyến nghị chính sách được trình bày tại Hội thảo.

Sau phiên khai mạc, Hội thảo sẽ bước vào ba phiên toàn thể với 20 nghiên cứu tiêu biểu của hàng chục học giả hàng đầu thế giới đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nghiên cứu tập trung làm rõ những vấn đề trọng yếu của Việt Nam trong tiến trình phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 không chỉ là sự kiện học thuật - văn hóa có tầm vóc quốc tế, mà còn là hoạt động đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong giai đoạn mới, khi khoa học và công nghệ đang trở thành một trong ba trụ cột của công tác đối ngoại quốc gia.

Thông qua hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia và học giả quốc tế cùng trao đổi, chia sẻ tri thức về Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và tri thức Việt Nam ra thế giới. Đây chính là biểu hiện sinh động của ngoại giao khoa học - công nghệ gắn với đối ngoại văn hóa, thúc đẩy hợp tác học thuật, nghiên cứu và chuyển giao tri thức, đồng thời tăng cường vị thế và sức ảnh hưởng của Việt Nam trong mạng lưới tri thức toàn cầu.

Minh Chi