Hội nghị FAIR’2025 “Chuyển đổi số và các xu thế tương lai” được tổ chức tại HaUI

21/08/2025 16:04
Bài và ảnh: Mộc Trà
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN-Với chủ đề “Chuyển đổi số và các xu thế tương lai”, Hội nghị FAIR’2025 là diễn đàn, là cơ hội để nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi. 

Sự kiện quan trọng và ý nghĩa trong bối cảnh kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về công nghệ thông tin tại Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) và nhiều cơ quan khoa học, nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, trường đại học tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XVIII về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” (FAIR’2025).

Hội nghị nhằm thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại Việt Nam; Tạo điều kiện để các nhà khoa học trong nước công bố các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực công nghệ tiến tiến cho truyền thông. Đồng thời, là cầu nối để các nhà khoa học trao đổi tri thức, học thuật và tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học.

Chủ đề chính của Hội nghị là “Chuyển đổi số và các xu thế tương lai”.

gdvn-toan-dbieu.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các nội dung của Hội nghị bao gồm: Các phương pháp phát hiện tri thức từ dữ liệu; Thiết kế và xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu, nhà kho dữ liệu; Nghiên cứu và triển khai các phương pháp khai thác dữ liệu; Công nghệ phần mềm.

Tham dự Hội nghị, có Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện sĩ Đặng Vũ Minh - Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Hội nghị; Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Thi - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng ban tổ chức Hội nghị; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Lăng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trưởng ban chương trình.

Ngoài ra, có sự tham gia của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đông - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị thu hút sự quan tâm của hàng trăm diễn giả, nhà khoa học, chuyên gia cũng như các thầy cô và sinh viên các trường.

gdvn-toan.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Thi - Trưởng ban tổ chức cho biết: “Hội nghị khoa học quốc gia thường niên về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin là một diễn đàn để các nhà khoa học làm công tác công nghệ thông tin, đặc biệt các cán bộ của các trường đại học, các viện nghiên cứu trong cả nước trình bày kết quả mới nhất của mình và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và ứng dụng về công nghệ thông tin.

Hiện nay, chúng ta đang tiến hành một quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, để Việt Nam trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, trong đó, công nghệ thông tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và truyền thông đóng vai trò rất quan trọng.

Chúng ta đang xây dựng nền kinh tế dựa trên nền công nghệ cao, trong đó tiến hành một quá trình chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Quá trình này đã diễn ra rất sôi động.

Với chủ đề “Chuyển đổi số và các xu thế tương lai” của Hội nghị, chúng ta đón nhận những lợi ích rất lớn của AI và chuyển đổi số mang lại. Chúng ta đều biết, hiện nay, dữ liệu đã trở thành tài nguyên vô giá, nhưng thế giới đang ngập tràn các dữ liệu giả, thông tin giả mà phần lớn do AI tạo ra… Cộng đồng công nghệ thông tin chúng ta cần phải tham gia tích cực, tạo ra các biện pháp nhằm hạn chế mặt tiêu cực này, nhằm bảo vệ người sử dụng và bảo vệ sự an toàn của xã hội”.

gdvn-thi.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Thi - Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đông - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chia sẻ: “Đây là một sự kiện quan trọng và ý nghĩa được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Công nghệ số được xác định là cốt lõi của mọi mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời sống văn hóa, xã hội.

Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân dựa trên mô hình hợp tác chặt chẽ giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, để tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nền kinh tế tri thức.

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường hợp tác, trao đổi học thuật, tìm kiếm những hướng nghiên cứu mới, đặc biệt là các hướng nghiên cứu liên ngành, đa lĩnh vực đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội là xu thế tất yếu đối với các nhà khoa học”.

gdvn-pht.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đông - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

“Hội nghị “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin” là hội nghị khoa học có chất lượng cao về chuyên môn, được tổ chức chuyên nghiệp, thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học uy tín.

Hội nghị năm nay được kỳ vọng sẽ trở thành một diễn đàn quan trọng, là cơ hội quý để các nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi, trao đổi những thành tựu, những khám phá mới, những ý tưởng đột phá, tạo cơ hội và giải pháp, ứng dụng cho các cơ quan, doanh nghiệp cùng nhau xây dựng một cơ hội hợp tác, thúc đẩy sự phát triển bền vững và khởi tạo những nghiên cứu mang tầm quốc tế” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Đông bày tỏ.

Tại phiên khai mạc, ban tổ chức cũng trao cờ đăng cai tổ chức FAIR’2026 cho Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.

gdvn-trao.jpg
Trao cờ đăng cai tổ chức FAIR’2026 cho Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: “Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh rất vinh dự được ban tổ chức trao quyền đăng cai tổ chức Hội nghị FAIR’2026. Nhà trường xin cam kết sẽ thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của ban tổ chức và phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức Hội nghị FAIR’2026 một cách chỉn chu nhất”.

gdvn-hoan.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại Hội nghị với vai trò đơn vị đăng cai tổ chức FAIR’2026.

FAIR’2025 đã nhận được 171 báo cáo khoa học toàn văn từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Lăng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trưởng ban chương trình chia sẻ về hoạt động FAIR’2025 và thông báo chương trình làm việc.

gdvn-tran-van-lang.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Lăng - Trưởng ban chương trình chia sẻ về hoạt động FAIR’2025 và thông báo chương trình làm việc.

Theo đó, Hội nghị FAIR’2025 đã nhận được 171 báo cáo khoa học toàn văn từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ 03 quốc gia/vùng lãnh thổ. Tất cả các báo cáo đều được các nhà khoa học có uy tín phản biện theo đúng quy định của Hội nghị. Dựa trên kết quả phản biện, có 112 báo cáo được chấp nhận trình bày tại các tiểu ban chuyên môn của Hội nghị.

Tại phiên toàn thể diễn ra trong sáng ngày 21/8 do Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phạm Thế Long và Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Quang Á điều hành.

gdvn-a.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Quang Á điều hành phiên toàn thể.

Trong phiên toàn thể, Hội nghị được nghe 02 báo cáo của 02 Keynote là các nhà khoa học uy tín, gồm:

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Tú - Viện Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia Hà Nội) trình bày báo cáo: “Towards to Ultra-Low-Power, Secure, and Smart Internet-of-Thing Devices” (Hướng tới các thiết bị IoT thông minh, an toàn và tiết kiệm năng lượng).

Tiến sĩ Nguyễn Nhật Quang - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA trình bày báo cáo: “Chuyển đổi số và các hệ thống thông minh”.

gdvn-tu.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Tú - Viện Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia Hà Nội) trình bày báo cáo về bán dẫn.
gdvn-ts.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Nhật Quang - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA trình bày báo cáo.

Sau mỗi phần trình bày báo cáo, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi, đề cập đến nhiều nội dung liên quan để các diễn giả trao đổi thêm.

gdvn-gs-long.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phạm Thế Long cùng tham gia điều hành phiên toàn thể.

Sau khi khép lại các phần chia sẻ, trao đổi về 02 nhà khoa học, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 02 diễn giả và Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phạm Thế Long cùng Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Quang Á.

gdvn-trao-chung-nhan-dien-gia.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Thi trao chứng nhận cho 2 diễn giả: Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Tú và Tiến sĩ Nguyễn Nhật Quang.
gdvn-trao-cn.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Lăng trao giấy chứng nhận cho Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phạm Thế Long cùng Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Quang Á.

Tiếp tục phiên làm việc buổi chiều, Hội nghị được tổ chức thành 7 tiểu ban, các tiểu ban được điều hành bởi các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu.

Cụ thể:

Tiểu ban 1: Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng 1.

Tiểu ban 2: Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng 2.

Tiểu ban 3: Khoa học dữ liệu.

Tiểu ban 4: Hệ thống thông tin.

Tiểu ban 5: Xử lý ảnh và Thị giác máy tính.

Tiểu ban 6: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Tiểu ban 7: An toàn thông tin mạng.

Chi tiết nội dung tại các tiểu ban trong chiều ngày 21/8 như sau:

a.png
a2.png
a3.png
a4.png
a5.png
a6.png
a7.png

Ngoài ra, còn có diễn đàn nghiên cứu sinh với các nội dung cụ thể như sau:

Hội nghị FAIR’2025 sẽ diễn ra trong 02 ngày: Ngày 21-22/8. Dự kiến, chương trình ngày 22/8 như sau:

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
7.png
Bài và ảnh: Mộc Trà