Hội đồng Giáo sư nhà nước đã chính thức công nhận 900 nhà giáo đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư trong năm 2025. Trong đó, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp có 2 giảng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư là cô Nguyễn Thị Mai Hương và thầy Triệu Quý Huy.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hương - ngành Công nghệ Thực phẩm
Theo hồ sơ ứng viên ký ngày 26/06/2025, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hương sinh ngày 08/02/1981, quê tại tỉnh Nam Định cũ. Cô đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Cô Nguyễn Thị Mai Hương tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ Sinh học tại Đại học Bách khoa Hà Nội vào tháng 7/2005, đồng thời hoàn thành chương trình thạc sĩ (năm 2010) và tiến sĩ (năm 2015) cùng chuyên ngành tại chính cơ sở đào tạo này.
Cô bắt đầu sự nghiệp tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam giai đoạn năm 2005–2006 với vị trí kỹ sư phòng lên men, sau chuyển sang lĩnh vực giảng dạy từ đầu năm 2007 tại Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.
Từ năm 2018, cô là giảng viên chính. Với chuyên môn sâu và kinh nghiệm phong phú, cô lần lượt đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng phụ trách Bộ môn Sinh hoá và Quản lý chất lượng thực phẩm (2019–2023) và từ tháng 5/2023 đến nay là Trưởng bộ môn Sinh hoá và Quản lý chất lượng thực phẩm, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.
Hai hướng nghiên cứu chủ yếu của cô Hương là Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn và ứng dụng vi sinh vật có lợi trong ngành công nghệ thực phẩm và Nghiên cứu tách chiết các hợp chất có hoạt tính sinh học và nghiên cứu phát triển các phương pháp bảo quản nhằm nâng cao chất lượng thực phẩm.
Trong 18 năm công tác, cô Nguyễn Thị Mai Hương đã hướng dẫn 5 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ và đang đồng hành cùng 3 học viên khác trong quá trình thực hiện đề tài.
Về hoạt động nghiên cứu, cô đã hoàn thành 3 đề tài cấp Bộ (gồm 1 đề tài với vai trò chủ nhiệm và 2 đề tài là thành viên). Ngoài ra, cô có 9 đề tài cấp cơ sở, trong đó cô giữ vai trò chủ nhiệm ở 6 đề tài và thành viên ở 3 đề tài.
Cô là tác giả của 45 bài báo khoa học, bao gồm 19 bài đăng trên các tạp chí quốc tế và 26 bài trên các tạp chí trong nước. Bên cạnh đó, cô đã được cấp 6 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, đồng thời tham gia biên soạn nhiều tài liệu chuyên môn, với vai trò chủ biên của 3 giáo trình và là thành viên tham gia biên soạn 1 sách chuyên khảo.
Nhờ những đóng góp nổi bật, cô đã nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương các năm 2017 và 2023; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp trường trong bốn năm học liên tiếp (2020–2021, 2021–2022, 2022–2023, 2023–2024); cùng giấy khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” của Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp cũng trong 4 năm học liên tiếp.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Triệu Quý Huy - ngành Cơ khí
Phó giáo sư, Tiến sĩ Triệu Quý Huy sinh ngày 5/5/1983, người dân tộc Dao, quê tại tỉnh Yên Bái cũ. Thầy đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên.
Thầy tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm kỹ thuật Cơ khí tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) vào ngày 22/7/2009.
Thầy nhận bằng thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật năm 2014 tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) và hoàn thành chương trình tiến sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí tại Viện Nghiên cứu Cơ khí vào năm 2018.
Về quá trình công tác, thầy từng giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên từ năm 2013 đến tháng 10/2020. Từ tháng 11/2020 đến nay, thầy là giảng viên Khoa Cơ khí, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.
Hai hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Huy là Tối ưu hóa các thông số, các phương pháp gia công tiên tiến nhằm nâng cao tính ứng dụng trong sản xuất và giảng dạy và Mô hình hóa và mô phỏng các quá trình gia công tạo hình vật liệu kim loại, nhằm dự đoán và trực quan hóa kết quả một cách chính xác.
Trong 12 năm làm nhiệm vụ đào tạo, thầy đã hướng dẫn 3 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; chủ trì và hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
Trong lĩnh vực khoa học, thầy đã xuất bản 38 bài báo, trong đó có 6 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc hệ Scopus/ISI. Bên cạnh đó, thầy đã xuất bản 2 cuốn sách, đều do các nhà xuất bản có uy tín phát hành.