Các câu lạc bộ trực thuộc Hiệp hội tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026

07/01/2026 19:29
Thi Thi
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Năm 2025, các câu lạc bộ trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã có nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động. 

Ngày 07/01/2026, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức cuộc họp Chủ nhiệm và Thư ký của các câu lạc bộ trực thuộc Hiệp hội nhằm tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai công tác năm 2026 theo hình thức trực tuyến.

Tham dự chương trình về phía Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội; Tiến sĩ Lê Viết Khuyến - Phó Chủ tịch Hiệp hội; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức - Phó Chủ tịch Hiệp hội; đại diện các ban của Hiệp hội cùng 25 Chủ nhiệm, Thư ký các câu lạc bộ thuộc Hiệp hội.

tong.jpg
Cuộc họp Chủ nhiệm và Thư ký của các câu lạc bộ trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh chụp màn hình.

Năm 2025, các câu lạc bộ có nhiều hoạt động tích cực, sôi nổi

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ chia sẻ, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu Đại hội Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nhiệm kỳ III và toàn ngành giáo dục rốt ráo thực hiện Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Hai sự kiện quan trọng này được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều vấn đề lớn đối với lĩnh vực giáo dục, qua đó tạo động lực thúc đẩy các hoạt động của các câu lạc bộ thuộc Hiệp hội ngày càng sôi nổi, thiết thực và hiệu quả hơn.

Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động cũng như những kết quả tích cực mà các câu lạc bộ đã đạt được trong thời gian qua. Theo thầy Nhĩ, các hoạt động của câu lạc bộ ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn, qua đó góp phần thiết thực vào việc kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy sự phát triển chung của lĩnh vực giáo dục.

bac-nhi.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội phát biểu tại cuộc họp.

Báo cáo tổng kết hoạt động của các câu lạc bộ trong năm vừa qua, Thạc sĩ Phạm Ngọc Lan - Trưởng ban Ban Công tác Hội viên của Hiệp hội cho biết, năm 2025 có 26 Câu lạc bộ trực thuộc Hiệp hội với hơn 1.000 thành viên. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2026, Câu lạc bộ Chủ tịch Hội đồng trường trực thuộc Hiệp hội kết thúc hoạt động.

Tháng 12/2025, Quốc hội ban hành Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15, quy định kết thúc hoạt động của Hội đồng trường tại các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, Câu lạc bộ Chủ tịch Hội đồng trường cũng hoàn thành sứ mệnh lịch sử và chính thức kết thúc hoạt động từ ngày 1/1/2026.

Trước đó vào tháng 5/2025, Hiệp hội thành lập mới và tổ chức ra mắt câu lạc bộ Khối trường cao đẳng kinh doanh và công nghệ. Như vậy, hiện tại, có 26 câu lạc bộ thuộc Hiệp hội.

Theo Thạc sĩ Phạm Ngọc Lan, trong năm 2025 các câu lạc bộ đã chủ động lên kế hoạch và tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn thông qua tiến hành tổ chức hội thảo, tọa đàm theo kế hoạch đã mang lại kết quả thiết thực cho các trường thành viên.

"Hầu hết các câu lạc bộ đều có kênh kết nối các thành viên. Vì vậy việc thông tin và trao đổi các vấn đề chuyên môn cũng rất thuận lợi. Có thể nói hoạt động của các câu lạc bộ năm 2025 qua rất đa dạng, phong phú, thiết thực và bổ ích. Trong năm, nhiều trường thành viên của các câu lạc bộ có nhiều hoạt động, hội thảo góp phần gắn bó giữa các thành viên", Thạc sĩ Phạm Ngọc Lan nhìn nhận.

Hoạt động của các câu lạc bộ tập trung trao đổi những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, học thuật và nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo. Với nỗ lực cùng hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, nhiều câu lạc bộ đã thảo luận góp ý các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giáo dục đào tạo.

Đáng chú ý, thông qua các cuộc hội thảo, tọa đàm, một số câu lạc bộ đã có nhiều đề xuất chuyển đến Hiệp hội để kiến nghị với các cơ quan Đảng, Nhà nước trong việc góp ý chính sách.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ

Bên cạnh những kết quả tích cực, Trưởng ban Ban Công tác Hội viên của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cũng đã nêu lên một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong năm tới.

Theo đó, một số câu lạc bộ chưa kịp thời củng cố, bổ sung kịp thời thành viên của Ban chủ nhiệm câu lạc bộ khi có sự biến động về nhân sự ảnh hưởng đến hoạt động. Hoạt động của câu lạc bộ còn chưa được phân bổ đồng đều, chẳng hạn, trong tháng 12/2025 có 02 câu lạc bộ tổ chức hội thảo, tọa đàm nên các hoạt động có phần bị dồn nén về mặt thời gian....

z7405765221926-b60c0c429c406a9d4c62a928283992c4-8573.jpg
Hiệp hội kỳ vọng năm 2026 sẽ mở ra nhiều dấu ấn cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Về phương hướng hoạt động năm 2026, Thạc sĩ Phạm Ngọc Lan cho biết, các câu lạc bộ tiếp củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động. Song song, thành lập, phát triển các câu lạc bộ mới theo các lĩnh vực chiến lược: chuyển đổi số, AI - dữ liệu lớn, công nghiệp bán dẫn, quốc tế hóa, hợp tác doanh nghiệp...

Định hướng các Câu lạc bộ trở thành các đơn vị học thuật - chuyên môn nòng cốt, là trụ cột triển khai các hoạt động: hội thảo, đào tạo, chia sẻ mô hình tốt và hỗ trợ các trường thành viên viên. Hoàn thiện cơ chế phối hợp và hỗ trợ để các Câu lạc bộ hoạt động chuyên nghiệp, tự chủ và hiệu quả.

Đa dạng hình thức hoạt động và nâng cao chất lượng hội thảo, tọa đàm cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2026 của các câu lạc bộ. Quy mô các buổi hội thảo, tọa đàm có thể là các thành viên câu lạc bộ trong một khu vực hoặc thành viên câu lạc bộ với nhau trên một vùng địa lý, hay cùng ngành nghề đào tạo.

Điều quan trọng nhất là các thành viên câu lạc bộ được kết nối thường xuyên. Mỗi năm các câu lạc bộ sẽ gặp nhau sinh hoạt trực tiếp ít nhất một lần. Thông qua đó học tập chuyển giao, giúp đỡ lẫn nhau để cùng giải quyết vấn đề nào đó mà thực tiễn đặt ra.

Các câu lạc bộ cần đẩy mạnh việc tổ chức các khóa bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên, có thể có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế. Tích cực tham gia, đóng góp và xây dựng các câu lạc bộ thật sự là sân chơi, nơi giao lưu bổ ích cho tất cả các hội viên. Đẩy mạnh các diễn đàn sinh viên về các ngành nghề khác nhau, tổ chức thi trao giải khi có điều kiện.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ tất cả các trường đại học, cao đẳng là hội viên của Hiệp hội đều tham gia từ một đến nhiều câu lạc bộ khác nhau và các câu lạc bộ thực sự trở thành sân chơi bổ ích cho các trường hội viên...

Trong buổi tổng kết, các thành viên của các câu lạc bộ đều nhất trí cao với bản tổng kết hoạt động của các câu lạc bộ năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Đồng thời, đại diện một số câu lạc bộ cũng đưa ra nhiều góc nhìn, nội dung, thảo luận các vấn đề liên quan.

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Đình Đức - nguyên Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Chủ nhiệm câu lạc bộ Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Việt Nam gửi lời cảm ơn tới Hiệp hội đã quan tâm, ủng hộ cùng các hoạt động của mạng lưới.

z7405762802929-c6e3a3db46812bf9b8d700289accb041.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Đình Đức - nguyên Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Chủ nhiệm câu lạc bộ Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Việt Nam.

Chủ nhiệm câu lạc bộ Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Việt Nam cho biết, trong năm vừa qua câu lạc bộ đã tổ chức hội thảo khoa học quốc gia có ý nghĩa thiết thực, tạo được tiếng vang và được đánh giá cao. Bên cạnh các hội thảo, câu lạc bộ sẽ tiếp tục tổ chức các tọa đàm chuyên đề, tạo diễn đàn để các trường trao đổi, kết nối và cùng tìm giải pháp cho những vấn đề cấp thiết. Trong thời gian tới, câu lạc bộ mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của Hiệp hội để triển khai hiệu quả các hoạt động.

Tại buổi họp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, chủ nhiệm câu lạc bộ Các trường đại học thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chia sẻ, trong thời gian qua, các câu lạc bộ đã hoạt động hiệu quả và có sự kết nối giữa các trường. Ðặc biệt, những năm gần đây, các trường đã học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, chuyển giao nguồn lực cũng như trao đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng quy mô tuyển sinh và tăng cường thương hiệu.

Ngoài ra, theo Phó Giáo sư Dũng, thời gian tới cần tổ chức các hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm trong các khối trường khác nhau nhằm tạo ra sự kết nối và hiệu quả chung. Về chế độ, chính sách và tái cơ cấu các trường đang là mối quan tâm lớn của giảng viên, lãnh đạo và các cấp quản lý.

z7405763957171-c4b534bb1e894390c8210350fa2f83ff.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, chủ nhiệm câu lạc bộ Các trường đại học thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chia sẻ tại buổi họp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Dũng cũng nhìn nhận, qua kênh thông tin như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cơ sở này nắm được nhiều thông tin hữu ích và học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu từ các trường khác để vận dụng phù hợp cho đơn vị mình. Trong bối cảnh chuyển đổi số, dù có nhiều hội thảo đã được tổ chức, mong rằng các kết quả của hội thảo, tọa đàm được chia sẻ rộng rãi, tạo điều kiện để các trường cùng học hỏi, áp dụng có hiệu quả.

Qua chia sẻ của đại diện một số câu lạc bộ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội bày tỏ kỳ vọng trong năm mới và giai đoạn phát triển mới, các câu lạc bộ sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả, qua đó đóng góp tích cực hơn nữa vào các hoạt động chung của Hiệp hội cũng như sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà.

Cũng tại cuộc họp, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, coi đây không chỉ là điểm sáng trong hoạt động chung. Theo đó, các câu lạc bộ đã phát huy tốt vai trò cầu nối, góp phần bảo đảm chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội, thể hiện sức mạnh liên kết của các trường với nội dung hoạt động phong phú, hướng tới mục tiêu chung.

Thầy Đức cho rằng, trong thời gian tới, việc thúc đẩy và hoàn thiện mô hình hoạt động của các câu lạc bộ cũng là nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, một số vấn đề cần tiếp tục được rà soát và thống nhất, trước hết là làm rõ vị trí pháp lý, khái niệm và thực thể của các câu lạc bộ trong các văn bản của Hiệp hội. Trên cơ sở thực tiễn, có thể nghiên cứu sử dụng khái niệm phù hợp, gắn với các lĩnh vực chuyên môn và chức năng, sứ mệnh của trường đại học.

Bên cạnh đó, nội dung hoạt động của các câu lạc bộ cần tiếp tục được nâng cao theo phương châm “đại diện - phản biện - kiến tạo - dự báo”, tăng cường tính tiên phong, hiệu quả và gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, việc chú trọng bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao cũng được xem là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của các câu lạc bộ và của Hiệp hội.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức kỳ vọng các câu lạc bộ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2026 và những năm tiếp theo, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của hệ thống giáo dục.

Thi Thi