Hơn 91.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐHQG TP.HCM

01/03/2023 10:33
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 là hơn 91.000 thí sinh.

Sáng ngày 1/3, đại diện Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin nói trên.

Theo đó, tính đến 0h ngày 1/3, khi Cổng thông tin đăng Ký thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đóng lại, số thí sinh đã đăng ký dự thi được ghi nhận là hơn 91.000 em.

Số thí sinh đã hoàn tất việc nộp lệ phí dự thi đánh giá năng lực đợt 1 là hơn 88.000 em. Những em còn lại cần hoàn tất việc thanh toán lệ phí dự thi, chậm nhất là đến ngày 4/3/2023.

Thí sinh thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022 (ảnh: L.P)

Thí sinh thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022 (ảnh: L.P)

Phía Trung tâm lưu ý, các em thí sinh cần kiểm tra lại các thông tin cá nhân của mình. Nếu có những sai sót cần phải điều chỉnh thì liên hệ với Trung tâm qua email hay số điện thoại để được hướng dẫn.

Trước ngày thi 1 tuần, các em cần đăng nhập vào hệ thống để tự in phiếu báo dự thi.

Trong phiếu báo dự thi sẽ có đầy đủ các thông tin chi tiết như phòng thi, số báo danh, địa điểm thi và thời gian thí sinh cần có mặt tại điểm thi.

Vào ngày thi, thí sinh cần mang theo đầy đủ các giấy tờ tùy thân cần thiết, mang theo các đồ dùng cần thiết để làm bài thi đúng theo quy định.

Đợt 1 của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố hồ Chí Minh tổ chức, ghi nhận số thí sinh đăng ký tăng khoảng 11.000 em so với năm ngoái. Trong đó, số thí sinh đăng ký đến từ Thành phố Hồ Chí Minh là đông nhất, sau đó là Đà Nẵng, Đồng Nai và những địa phương khác.

Ký thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm nay tổ chức làm 2 đợt.

Đợt 1 sẽ tổ chức vào ngày 26/3/2023 tại 21 tỉnh, thành phố là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Thuận.

Đợt 2 sẽ tổ chức vào ngày 28/5 tại 4 địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và An Giang.

Hiện nay đã ghi nhận có hơn 80 trường đại học, cao đẳng trong cả nước sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để làm căn cứ tuyển sinh.

Cấu trúc của bài thi đánh giá năng lực bao gồm 3 phần là: Sử dụng ngôn ngữ (40 câu); Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu (30 câu); giải quyết vấn đề (50 câu).

Việt Dũng