Với đam mê và mong muốn đóng góp cho xã hội về lĩnh vực phát triển bền vững, sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, Trần Quốc Đăng - sinh viên ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính, Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã xuất sắc được chọn làm thành viên Taskforce của chương trình Đại sứ PRME nhiệm kỳ 2024 tại Liên Hợp Quốc.
Được biết, Chương trình PRME (Principles for Responsible Management Education) là chương trình do Liên Hợp Quốc tổ chức, với mục tiêu nhằm thúc đẩy giáo dục quản lý bền vững và có trách nhiệm. PRME Global Students (PGS) là mạng lưới toàn cầu kết nối hơn 300 tổ chức sinh viên, nhằm khuyến khích sự hợp tác sáng tạo và phản ánh tập thể trong lĩnh vực giáo dục quản lý và phát triển bền vững. Taskforces của PGS là cơ hội tuyệt vời để các thành viên ứng dụng kiến thức của mình vào các dự án toàn cầu và tạo ra tác động tích cực cho thế giới.

Chia sẻ về hành trình trở thành một thành viên Taskforce của chương trình Đại sứ PRME nhiệm kỳ 2024 tại Liên Hợp Quốc, Trần Quốc Đăng cho hay, em biết đến chương trình Đại sứ PRME thông qua các kênh thông tin của Nhà trường và cộng đồng sinh viên quốc tế.
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, nam sinh nhận thấy rằng, chương trình này rất phù hợp với đam mê về phát triển bền vững và quản lý có trách nhiệm. Chính vì vậy, em đã quyết định đăng ký tham gia.
Quốc Đăng kể lại, quá trình phỏng vấn để trở thành một thành viên Taskforce rất thú vị. Ban đầu, em có chuẩn bị kỹ càng những câu hỏi liên quan đến phát triển bền vững, các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) và vai trò của sinh viên trong việc thúc đẩy những mục tiêu này. Theo đó, Quốc Đăng đã chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân trong các dự án phát triển bền vững và làm nổi bật sự liên kết của em với những mục tiêu này.
“Sau khi được chấp nhận làm thành viên của Đại sứ PRME, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Công việc của Taskforce không chỉ là học hỏi, mà còn thực sự đóng góp vào các hoạt động toàn cầu về phát triển bền vững”, Quốc Đăng bày tỏ.
Nam sinh Trường Quốc tế thông tin thêm, nhiệm vụ của nhóm em tại chương trình này là chịu trách nhiệm về việc thúc đẩy các hoạt động liên quan đến giáo dục quản lý có trách nhiệm và phát triển bền vững thông qua các dự án như PGS Ambassador Program, PGS Careers, và PGS Talks. Do đó, với vai trò là một Taskforce, em đang tham gia vào việc phối hợp với các diễn giả từ nhóm PRME Working Groups và thiết kế các tài liệu học tập và truyền thông. Ngoài ra, em còn hỗ trợ trong việc tuyển chọn và tổ chức các buổi hội thảo tương tác với sinh viên quốc tế.

Không chỉ tham gia chương trình Đại sứ PRME nhiệm kỳ 2024 tại Liên Hợp Quốc, tại Trường Quốc tế, Quốc Đăng luôn là một sinh viên năng động và tích cực tham gia các chương trình, hoạt động của Nhà trường. Mỗi hoạt động đã giúp em đúc kết thêm kinh nghiệm và học hỏi được nhiều điều bổ ích.
Cụ thể, sau mỗi lần tham gia chương trình, nam sinh đã nâng cao được kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, và quản lý dự án. Những trải nghiệm khi tham gia các hoạt động tại Trường Quốc tế đã góp phần giúp em tự tin hơn trong quá trình phỏng vấn tham gia chương trình Đại sứ PRME, đặc biệt là khi chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế trong việc tham gia các dự án phát triển bền vững.
Kinh nghiệm từ những chương trình này không chỉ giúp em trả lời các câu hỏi phỏng vấn một cách mạch lạc, mà còn giúp em hiểu rõ hơn về giá trị của sự cam kết và quản lý thời gian hiệu quả.

Nói về dự định trong tương lai, Quốc Đăng cho hay, sau khi tốt nghiệp, em dự định sẽ phát triển sự nghiệp theo hướng kết hợp giữa công nghệ và phát triển bền vững.
Bởi, là một người có nền tảng trong khoa học máy tính và kỹ thuật, em nhận thấy tiềm năng lớn trong việc ứng dụng dữ liệu và công nghệ để giải quyết những thách thức toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý có trách nhiệm và bền vững. Do đó, nam sinh sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án có tính ứng dụng thực tiễn cao, sử dụng dữ liệu để đưa ra những giải pháp bền vững cho doanh nghiệp và cộng đồng.
Không những vậy, Quốc Đăng luôn hướng tới việc đóng góp cho các hoạt động phát triển xã hội, đặc biệt là thông qua các chương trình của Liên Hợp Quốc như PRME, nơi em có thể vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình để hỗ trợ các sáng kiến toàn cầu.
Đối với mục tiêu dài hạn hơn, nam sinh Trường Quốc tế mong muốn xây dựng sự nghiệp không chỉ tập trung vào thành công cá nhân mà còn góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu, đồng thời tiếp tục học hỏi và phát triển bản thân trong môi trường đa văn hóa và đa ngành.