Sáng ngày 31/5/2025, Vòng chung kết Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho người nước ngoài khu vực miền Trung lần thứ nhất - Đà Nẵng 2025 đã diễn ra đầy ấn tượng tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, với sự tham gia của 12 đội thi, gần 160 thí sinh đến từ nhiều quốc gia đang học tập tại các cơ sở giáo dục khu vực miền Trung.
Cuộc thi do Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tổ chức, nhằm lan tỏa vẻ đẹp của tiếng Việt như một biểu tượng văn hóa, nhân văn và lịch sử dân tộc.

Tham dự Lễ khai mạc vòng chung kết Cuộc thi có ông Hồ Kỳ Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; bà Phạm Thị Thảo Nguyên, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố Đà Nẵng; các trường đại học cao đẳng khu vực miền Trung; đặc biệt có sự hiện diện các đại biểu quốc tế đến từ các cơ quan ngoại giao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm: Tổng Lãnh sự Trung Quốc, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga, Tổng Lãnh sự quán Lào và Giám đốc Viện Pháp tại Đà Nẵng.
Phát biểu khai mạc vòng chung kết Cuộc thi, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức đã gửi đến Cuộc thi thông điệp: “Ngôn ngữ là nhịp cầu kết nối các nền văn hóa, là sợi dây thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc khắp năm châu”.

Phó Giáo sư Võ Văn Minh khẳng định, Cuộc thi không chỉ tôn vinh tiếng Việt - một di sản tinh thần quý báu, mà còn là một cuộc gặp gỡ văn hóa đầy cảm xúc, khơi mở tình hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế, thông qua tình yêu dành cho ngôn ngữ và con người Việt Nam. Ban tổ chức mong muốn thông qua Cuộc thi sẽ mở rộng thêm các cơ hội hợp tác trong đào tạo, giao lưu, nghiên cứu tiếng Việt và văn hoá Việt Nam với các đối tác trong khu vực và thế giới.
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng cũng cho biết, Nhà trường luôn đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo tiếng Việt và văn hóa Việt cho người nước ngoài. Đã thành lập và phát triển Trung tâm Tiếng Việt và Văn hóa Việt, là đầu mối triển khai các chương trình giảng dạy, giao lưu, hợp tác quốc tế - góp phần thực hiện chủ trương đưa tiếng Việt ra thế giới, theo tinh thần hội nhập sâu rộng, nhân văn và phát triển bền vững.
Đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến dự và phát biểu chào mừng Cuộc thi, ông Hồ Kỳ Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đánh giá cao sáng kiến và công tác phối hợp tổ chức Cuộc thi của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, đồng thời khẳng định: “Cuộc thi có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo cơ hội cho người nước ngoài, sinh viên quốc tế đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực miền Trung - Việt Nam được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Việt; qua đó, tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng đối với cộng đồng người nước ngoài và sinh viên quốc tế; góp phần, vun đắp, thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân, sinh viên Việt Nam với bạn bè quốc tế’.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến cuối năm 2024, Đà Nẵng có hơn 1.000 dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hàng chục nghìn người nước ngoài đang làm việc, học tập, sinh sống tại thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Việc tổ chức các hoạt động giao lưu ngôn ngữ, như cuộc thi hùng biện tiếng Việt lần này, là tiền đề quan trọng để lan tỏa tình yêu tiếng Việt trong cộng đồng quốc tế.
Ông Hồ Kỳ Minh cũng đề nghị Ban tổ chức Cuộc thi và các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì và phát triển cuộc thi thành hoạt động thường niên, đồng thời mở rộng quy mô, đa dạng hình thức nhằm xây dựng cộng đồng người nước ngoài thành thạo tiếng Việt có chất lượng cao, lan tỏa đam mê học tiếng Việt trong cộng đồng bạn bè quốc tế, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Đà Nẵng nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung với nhân dân các nước trên thế giới.

Trải qua vòng sơ khảo, có 12 đội thi đến từ các trường đại học, cao đẳng trong khu vực miền Trung lọt vào vòng chung kết. Các đội tranh tài 2 phần thi: Hùng biện và Tài năng. Ở phần Hùng biện, các thí sinh thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Việt trong thời gian tối đa 10 phút với các chủ đề xoay quanh văn hóa, con người, phong tục Việt Nam; trải nghiệm cá nhân khi học tập và sinh sống tại Việt Nam; vai trò tiếng Việt trong giao lưu quốc tế và các vấn đề xã hội, giáo dục, môi trường dưới góc nhìn của sinh viên quốc tế. Ban Giám khảo đánh giá phần thi dựa trên khả năng lập luận, sự hiểu biết sâu sắc và kỹ năng sử dụng tiếng Việt của thí sinh thông qua các câu hỏi phản biện.
Ở phần thi này, các thí sinh đến từ nhiều quốc gia như: Lào, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh, Mỹ, Nga, Malaysia... đã thể hiện sự hiểu biết và tình yêu đặc biệt với tiếng Việt và văn hoá Việt Nam. Không chỉ hùng biện lưu loát, đầy cảm xúc… các thí sinh còn xuất sắc trải qua màn vấn đáp và những thử thách trực tiếp từ Ban Giám khảo.


Phần thi Tài năng đem đến những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hoá Việt Nam và tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước như: hát, múa, ngâm thơ, chơi nhạc cụ dân tộc… Các đội thi đã thể hiện tình yêu, sự hiểu biết và lòng trân trọng đối với ngôn ngữ cũng như văn hóa Việt Nam thông qua những phần thể hiện đầy cảm xúc và sáng tạo.
Kết quả Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 04 giải Ba, 05 giải Khuyến khích và 2 giải phụ cho đội có phần thi Tài năng ấn tượng nhất và Đội thi có video hùng biện Vòng sơ khảo ấn tượng nhất.
Trong đó, đội thi đến từ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng giành giải Nhất. 02 giải Nhì thuộc về các đội thi đến từ Trường Cao đẳng Huế và Trường Đại học Quảng Nam. 04 giải Ba là các đội thi đến từ Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (UED Phát triển), Trường Đại học Quảng Bình, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế và Trường Đại học Hồng Đức. 05 giải Khuyến khích được trao cho các đội thi còn lại. Giải Tài năng ấn tượng nhất thuộc về đội thi Hồn Việt đến từ Đại học Duy Tân và giải Video hùng biện hay nhất thuộc về đội thi đến từ Trường Đại học Ngoại ngữ.





Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho người nước ngoài khu vực miền Trung không chỉ là sân chơi học thuật mà còn là nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, giao lưu đa văn hóa, nơi tiếng Việt trở thành nhịp cầu kết nối các nền văn hóa trên thế giới. Thông qua Cuộc thi, hình ảnh một Đà Nẵng hội nhập, một trung tâm giáo dục và văn hóa của miền Trung - Việt Nam tiếp tục được khẳng định, góp phần lan tỏa những giá trị Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.