Ngân sách đâu đến nỗi khó khăn đến thế!

17/04/2018 06:06
XUÂN DU
(GDVN) - Một Đại biểu Quốc hội được coi là thẳng thắn, cương trực, cho biết ông sẽ phản đối đề xuất này và sử dụng quyền của mình để lên tiếng đúng lúc, đúng chỗ.

Bộ Tài chính họp báo công bố dự thảo Luật Thuế Tài sản, trong đó có đưa ra đề xuất đánh thuế với mọi chủ sở hữu nhà, gồm căn hộ chung cư, đất ở, đất xây nhà chung cư, đất kinh doanh... có giá trị từ 700 triệu đồng, mức thuế suất là 0,4% (cho phần giá trị vượt 700 triệu đồng)...

Đề xuất này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Một số ý kiến khác gay gắt phản đối nội dung dự thảo này.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa. Ảnh: Media.quochoi.vn.
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa. Ảnh: Media.quochoi.vn.

Hôm 14/4, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy ban Pháp luật Quốc hội cho rằng, cần phải cân nhắc phạm vi, đối tượng áp dụng, thu nhập của người dân trước khi tính thuế theo đề xuất này.

“Thứ nhất Bộ Tài chính cần nêu ra căn cứ thực sự khoa học, thực tiễn khi đưa ra mức tính thuế như vậy.

Thứ hai, phải căn cứ vào tình hình thực tiễn thu nhập của người dân để cân nhắc áp dụng cách tính thuế.

Khi ban hành văn bản pháp luật có liên quan tới quyền, lợi ích của người dân thì phải nghĩ tới người dân.

Cuộc sống của nhiều người dân còn đang khó khăn, thu nhập có giới hạn, chứ đâu phải ai cũng giống ai đâu.

Nhiều người mua nhà từ khoản tiền tiết kiệm, thậm chí phải vay ngân hàng, trả góp để mua.

Khi mua nhà họ đã phải chịu nhiều loại thuế, phí khác nhau, cho nên phải cân nhắc việc tính thuế.

Mặt khác, ngân sách nhà nước đâu đến nỗi (khó khăn) lắm đâu mà phải thu sát sườn người dân như thế.

Do vậy, cơ quan có thẩm quyền cần làm rõ, tính thuế cho ai? đối tượng nào? chứ không nên áp dụng đại trà.

Nếu áp dụng thuế với mức tính như vậy, người ta cũng có thể chịu đựng được nhưng sẽ không vui vẻ gì đâu", Đại biểu Phạm Văn Hòa nêu ý kiến.   

Vị Đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, chủ trương thu thuế cần phải căn cứ theo quy định thu đúng, thu đủ, thu theo quy định, không ảnh hưởng tới lợi ích doanh nghiệp, lợi ích người dân...

"Cái gì có lợi (cho dân) thì làm, cái không có lợi thì không nên làm", Đại biểu Phạm Văn Hòa phân tích. 

Trong khi đó, một Đại biểu Quốc hội khác - người được coi là thẳng thắn, cương trực, cho biết, ông sẽ có ý kiến phản đối đề xuất vô lý này, và sử dụng quyền của mình để lên tiếng đúng lúc, đúng chỗ.

XUÂN DU