Lãnh đạo Bộ GDĐT nêu những điểm nổi bật trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp của Hà Nội

20/06/2025 19:23
Doãn Ngọc
Theo dõi trên Google News

GDVN -Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi của Hà Nội, đồng thời lưu ý không được lơ là trước mọi tình huống.

Chỉ còn vài ngày nữa, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sẽ diễn ra, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn lưu ý, Hà Nội cần chủ động ứng phó mọi tình huống, không được lơ là, chủ quan.

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng tại buổi làm việc với Thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, diễn ra chiều 20/6.

mg-9332.jpg
Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, chiều ngày 20/6. Ảnh: Doãn Nhàn

Sáu điểm nổi bật trong công tác chuẩn bị kỳ thi

mg-9369.jpg
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Doãn Nhàn

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thành phố Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo và nghiêm túc của Thủ đô trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, qua kiểm tra thực tế tại điểm in sao đề thi và điểm thi Trường Trung học cơ sở Trưng Vương, đoàn công tác ghi nhận công tác tổ chức của Hà Nội được thực hiện bài bản, chặt chẽ, thể hiện ở từng khâu như tiếp nhận vật tư, thực phẩm tại điểm in sao đề thi, hệ thống bảo vệ an ninh với lực lượng phòng cháy chữa cháy túc trực 24/24.

“Công tác chuẩn bị của Thành phố Hà Nội toát lên tinh thần chủ động, sáng tạo, hiệu quả và nghiêm túc”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng đánh giá việc Ban Chỉ đạo kỳ thi Thành phố Hà Nội huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kết nối trực tuyến đến các điểm cầu để nắm bắt thông tin, điều hành linh hoạt là minh chứng rõ ràng cho sự chủ động và sáng tạo trong cách làm của Thành phố.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã chỉ ra sáu điểm nổi bật trong quá trình chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 của Thành phố Hà Nội:

Một, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và thông suốt. Theo Thứ trưởng, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 100% điểm thi trên địa bàn Hà Nội đã được kiểm tra ít nhất một lần. Điều này thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt và chủ động cao từ các cấp lãnh đạo Thành phố.

Hai, chuẩn bị chu đáo, từ sớm, từ xa. Hà Nội không chỉ đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ cho kỳ thi, mà còn chú trọng công tác dạy học, hỗ trợ học sinh ngay từ đầu. Thời gian qua, Hà Nội đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh như dạy trực tuyến qua truyền hình là bước đi đúng đắn và sáng tạo. Theo Thứ trưởng, khi học sinh tự tin, có kiến thức, có kỹ năng sẽ không nảy sinh ý định tiêu cực khi thi cử. Nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh thi tốt nghiệp cho thấy sự chu đáo, nhân văn.

Ba, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn kỹ lưỡng. Các lực lượng tham gia coi thi, chấm thi đều được tập huấn kỹ càng, đảm bảo thống nhất và đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ.

Bốn, phối hợp nhịp nhàng, thông suốt.

Năm, chủ động truyền thông, tạo khí thế tích cực. “Hà Nội đã rất chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, truyền thông cùng phối hợp để tạo nên một không khí nhẹ nhàng, chu đáo, nhưng đầy nhân văn, đúng như chỉ đạo của Thủ tướng - đây là ngày hội của toàn dân”, Thứ trưởng nói.

Sáu, Thành phố đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thứ trưởng nhấn mạnh, việc huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi cho thấy sự đồng thuận, quyết tâm cao của Thành phố trong việc bảo đảm một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và hiệu quả.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan

Thứ trưởng thông tin thêm, vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các địa phương báo cáo các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị kỳ thi để kịp thời xử lý. Tuy nhiên, đến nay, toàn bộ 63 tỉnh, thành trên cả nước đều không có kiến nghị nào gửi về Bộ - một tín hiệu tích cực cho thấy công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ, đúng hướng.

Dù công tác chuẩn bị được đánh giá toàn diện và kỹ lưỡng, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng vẫn đặc biệt lưu ý: “Không được phép lơ là, chủ quan trong bất kỳ tình huống nào. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến an ninh, an toàn của kỳ thi”.

mg-9396.jpg
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ảnh: Doãn Nhàn

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo Bộ trưởng, so với các địa phương khác, mặc dù có nhiều thách thức nhưng Thành phố Hà Nội đã triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi theo đúng yêu cầu, thể hiện tính chuyên nghiệp và được đánh giá cao. Đặc biệt là Thành phố đã có nhiều sáng kiến như triển khai bản đồ số giúp thí sinh di chuyển thuận lợi; triển khai kế hoạch ôn thi sáng tạo bằng truyền hình, online, từ đó tăng khả năng tự học của học sinh.

Bên cạnh việc đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 của Thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý, kỳ thi tốt nghiệp diễn ra hàng năm nhưng trong bối cảnh tổ chức kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới, số lượng quy mô thí sinh dự thi của Hà Nội đông, Thành phố cần chủ động phán đoán các tình huống có thể xảy ra để lên kế hoạch ứng phó, tuyệt đối không được chủ quan.

Trong quá trình tổ chức kỳ thi, Thành phố cần giữ ổn định liên lạc thông suốt giữa Ban Chỉ đạo thi của Thành phố với Ban Chỉ đạo thi quốc gia và với các Điểm thi để nắm bắt diễn biến tình hình, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn.

mg-9424.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Doãn Nhàn

Tiếp thu ý kiến trao đổi của đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 của Thành phố cho biết: Ở thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đã diễn ra vô cùng gấp rút khi chúng ta chỉ còn cách kỳ thi vỏn vẹn 4 ngày.

Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi từ sớm, dự báo các tình huống, nhất là với những thay đổi khi chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp để đưa ra phương án triển khai. Theo Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà, tinh thần xuyên suốt trong toàn bộ quá trình chuẩn bị là “tuyệt đối không chủ quan”, với ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn cho kỳ thi ở mọi phương diện.

Mặc dù công tác chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai từ sớm, các kịch bản, tình huống được đưa ra, song hiện vẫn đang là công tác chuẩn bị, chỉ khi nào kỳ thi hoàn thành ở tất cả các khâu thì lúc đó mới hoàn thành nhiệm vụ.

Nhắc nhở các điểm cầu ưu tiên tối đa cho công tác tổ chức kỳ thi, bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh: "Từ nay đến khi kỳ thi diễn ra không còn dài, các sở, ngành và địa phương cần rà soát lại tất cả các phương án, lực lượng để có thể xử lý kịp thời mọi tình huống có thể phát sinh”.

Bà Hà cũng đặc biệt lưu ý công tác tập huấn nhân sự, xem đây là một trong những nội dung then chốt để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. “Từ nay đến trước ngày 25/6, các sở, ngành, địa phương sẽ phải rà soát kỹ tất cả các phương án và tập huấn nhân sự một cách toàn diện, bài bản”, bà Vũ Thu Hà yêu cầu.

Theo kế hoạch, 100% các điểm thi trên địa bàn thành phố sẽ được Ban Chỉ đạo thi cấp quận, huyện kiểm tra lại một lần nữa. Đồng thời, các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục kiểm tra trực tiếp tại các điểm thi, bảo đảm tất cả các khâu đều được kiểm tra kỹ lưỡng.

Doãn Ngọc