Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, cầm cuốc đi trả thù bị đâm thủng tim

16/08/2012 08:06
Hoàng Minh
(GDVN) - Chiều ngày 15/8, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Văn Dũng (55 tuổi, quê thành phố Cần Thơ - trú tại xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) về tội “Giết người”.
Bị cáo Võ Văn Dũng tại tòa
Bị cáo Võ Văn Dũng tại tòa
Theo cáo trạng, ngày 15/7/2010, trên đường đi làm rẫy về, Võ Văn Dũng  nhìn thấy anh Nguyễn Công Minh (37 tuổi, quê TP.Hồ Chí Minh - trú tại xã Bù Gia Mập) đang ngồi nhậu với bạn tại một quán thịt chó gần nhà.
Ông Dũng cũng đi vào nhậu chung. Được một lúc, giữa ông Dũng và anh Minh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Nhưng được mọi người can ngăn nên cả hai bỏ về. Về đến nhà, anh Minh vẫn chưa hết bực tức nên đi ra vườn lấy cây cuốc chạy đến tìm ông Dũng. Lúc này, thấy ông Dũng đang nằm trên võng, Minh lấy cuốc bổ vào người ông Dũng. Ông Dũng tránh được và ngay lập tức rút con dao thủ sẵn trong người đâm vào vùng ngực của Minh khiến Minh bị thủng tim, gục xuống đất. Gây án xong, ông Dũng bỏ trốn. Do vết thương quá nặng, Minh đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Ông Võ Văn Dũng bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó. Với những hành vi đâm chết ngời, Võ Văn Dũng đã bị HDXX tuyên phạt mức án 12 năm tù.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Hoàng Minh