GDVN- Để phát huy hiệu quả những chương trình phòng chống bạo lực học đường trong tương lai thì trước tiên chúng ta phải nhận ra, phải thay đổi những niềm tin sai lầm.
(GDVN) - Những hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở đây cũng không có khái niệm nhận quà tặng của giáo viên. Vì thực tế, có giáo viên nào đến tặng quà đâu mà lãnh đạo nhận.
(GDVN) - Hành động nhặt được 67 triệu đồng của nữ sinh Diễm Quỳnh (Hải Phòng) sau đó tìm và trả lại thầy giáo thể hiện việc em này được giáo dục trong môi trường tốt.
(GDVN) - Khi cầm món quà được gửi về từ nơi xa, tôi vẫn không khỏi bất ngờ. Đọc tên người gửi, tôi càng không tin bởi em chính là cô học trò mà tôi luôn nghiêm khắc.
(GDVN) -Có phụ huynh nói “Học dốt mới cần thầy cô dạy, giỏi rồi đi học làm chi? Có hư mới nhờ thầy cô dạy, ngoan rồi thì cần gì? Lần sau cô đừng gọi điện mắng vốn nữa”.
(GDVN) - Hy vọng một năm học mới sẽ có nhiều khởi sắc, nhiều thay đổi để những hạn chế, yếu kém bị đẩy lùi và môi trường giáo dục phải được lành mạnh, trung thực.
(GDVN) - Điều đáng nói là có nhiều người làm chủ hụi một một thời gian thì họ tuyên bố vỡ nợ hoặc tìm cách trốn khỏi địa phương và những hệ lụy thì không nhỏ chút nào.
(GDVN) - Giáo viên chủ nhiệm vui vẻ, hòa đồng, tạo tâm lý thoải mái, tin cậy, dân chủ. Thái độ vui vẻ của giáo viên chủ nhiệm sẽ lan tỏa đến học sinh tâm lý tốt.
(GDVN) - Hãy độ lượng, bao dung khi mình có thể để cảm hóa các em, để các em thấy thầy cô nếu “khó khăn, gắt gao” cũng vì muốn mình nên người, muốn mình trưởng thành.
(GDVN) - Giáo viên, học sinh thực hiện đúng Luật An ninh mạng. Chia sẻ bất cứ thông tin nào, phải đúng sự thật. Bình luận, cần có thái độ tích cực, tiến bộ,...
(GDVN) - Phải thừa nhận rằng bạo lực học đường đang là một vấn nạn, một thảm trạng rất nghiêm trọng không chỉ của ngành giáo dục mà còn của xã hội hiện nay.
(GDVN) - Chúng ta không thể để tồn tại giáo viên “chân trong, chân ngoài”, không thể để tồn tại việc “chạy” để trở thành giáo viên sau đó tìm mọi cách dạy thêm.
(GDVN) - Mỗi phụ huynh phải tự nâng cao ý thức cho bản thân mình tới nơi công cộng đặc biệt là môi trường giáo dục thì trang phục, tác phong phải đàng hoàng, lịch sự.
(GDVN) - Nhiều giáo viên muốn lấy lòng Hiệu trưởng, Ban giám hiệu đã không ngần ngại nịnh họ mỗi khi có cơ hội, từ nịnh khi giao tiếp xã giao đến cả trong họp hành...
(GDVN) - Trước khi dang tay đánh học sinh, bạn chỉ cần hỏi chính mình “Đã nuôi học trò được bữa cơm nào chưa? Sao đánh nó?”, tin rằng bạn sẽ bỏ tay xuống.
(GDVN) - Nguyên nhân sâu xa của những việc tiêu cực xảy ra có hệ thống trong thời gian hơn 2 thập kỷ qua chính là những yếu kém, lệch lạc của nền giáo dục nước nhà.