Năm 2025, Học viện Khoa học và Công nghệ chỉ có 1 ứng viên giáo sư ngành Hóa học

20/08/2025 08:52
TRÂM ANH
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - PGS.TS Trần Ngọc Quyển là 1 trong 9 ứng viên đủ phiếu tín nhiệm tại HĐGSCS Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam.

Năm 2025, Hội đồng giáo sư cơ sở ngành Hóa học của Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 10 ứng viên tham gia đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong đó, có 9 ứng viên đủ số phiếu tín nhiệm.

t68670.jpg
Danh sách những ứng viên đạt đủ phiếu tín nhiệm tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở ngành Hóa học của Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Trong số những ứng viên đạt yêu cầu, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Quyển là ứng viên duy nhất xét chức danh giáo sư.

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư ký ngày 22/06/2025, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Quyển sinh năm 1979, quê tại Quảng Nam (cũ).

Năm 2002, thầy Quyển tốt nghiệp đại học ngành Hóa học, chuyên ngành Hóa hữu cơ tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đến năm 2007, thầy tiếp tục nhận bằng thạc sĩ ngành Hóa học, chuyên ngành Hóa hữu cơ tại trường.

Năm 2011, thầy nhận bằng tiến sĩ ngành Hóa học Ứng dụng, chuyên ngành Công nghệ Vật liệu Sinh học do Đại học Ajou, Hàn Quốc cấp. Ngày 10/10/2016, thầy Quyển được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ngành Hóa học.

thay-quyen-vien-tr.jpg
PGS.TS. Trần Ngọc Quyển - Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Nguồn: Dược phẩm Thái Minh

Quá trình công tác của Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Quyển như sau:

Từ năm 2002 đến năm 2006, thầy làm nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ Hóa Học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Từ năm 2007 đến năm 2010, thầy là nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Ajou, Hàn Quốc.

Giai đoạn từ năm 2011 đến tháng 2/2012, thầy trở thành nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam.

Từ tháng 3/2012 đến tháng 2/2016, thầy vừa là nghiên cứu viên, vừa đảm nhận chức Phó trưởng Phòng Vật liệu Hóa dược - Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Giai đoạn từ tháng 2/2016 cho đến tháng 2/2018, thầy Quyển làm Trưởng Phòng Vật liệu Hóa dược - Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 4/2020, thầy trở thành Phó viện trưởng - Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 3/2025, thầy là Viện trưởng - Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hiện, thầy Quyển vẫn đang công tác tại Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam. Bên cạnh đó, thầy còn tham gia thỉnh giảng tại một số cơ sở giáo dục đại học như Học Viện Khoa học và Công Nghệ, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Trà Vinh.

Về định hướng nghiên cứu, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Quyển chủ yếu tổng hợp các hoạt chất và tổng hợp/biến tính các polymer thiên nhiên; các vật liệu nano y sinh, vật liệu thông minh (nanogel, nano kim loại hoạt tính, phức nano,…), các vật liệu khối (hydrogel sinh học, nanocomposite hydrogel,…), màng polymer sinh học định hướng ứng dụng trong y dược và nông nghiệp.

Đồng thời, nghiên cứu tổng hợp các vật liệu đa chức năng ứng dụng trong tái tạo mô sinh học (tiêu diệt khối u ung thư, chữa lành vết thương/bỏng, vết thương/loét mãn tính và tái tạo xương)...Tổng hợp các vật liệu sinh học giả enzyme horseradish peroxidase và laccase ứng dụng trong xúc tác tổng hợp hữu cơ đặc hiệu hay phân tích sinh hóa.

Theo đó, thầy đã hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Hoàn thành 19 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên, 10 đề tài cấp Bộ và cấp quốc gia. Chẳng hạn như đề tài cơ sở Viện Công nghệ Hóa học - Điều chế hydrogel sinh học từ chitosan và polypseudorotaxane. Đề tài cơ sở Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng - Nghiên cứu tổng hợp, đánh giá khả năng mang nhả thuốc và hoạt tính ức chế tế bào ung thư của hệ mang thuốc dendrimer - cisplatin.

Một số đề tài nghiên cứu khác của thầy Quyển. Ảnh chụp màn hình.
Một số đề tài nghiên cứu khác của thầy Quyển. Ảnh chụp màn hình.

Tính đến tháng 6/2025, thầy Quyển đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo được 13 năm 4 tháng. Bên cạnh đó, thầy đã công bố 152 bài báo khoa học, trong đó 115 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/SCIE, 8 bài trên tạp chí danh mục Scopus và 29 bài trên tạp chí uy tín trong nước.

Trong nghiên cứu khoa học, hai hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus và ISI đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp các bài báo khoa học đáng tin cậy nhất. Điều đó có thể minh chứng qua việc các tổ chức học thuật uy tín nhất thế giới như Tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học SCImago (có trụ sở tại Tây Ban Nha) và Tổ chức xếp hạng đại học QS World University Rankings (có trụ sở tại Anh Quốc) đều sử dụng nguồn cơ sở dữ liệu của Scopus và ISI.

Như vậy, Scopus hay ISI không phải là tên tạp chí hay bài báo mà là các cơ sở dữ liệu của các bài báo khoa học từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Scopus là cơ sở dữ liệu của Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan); ISI là cơ sở dữ liệu của Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information) tại Hoa Kỳ. (1)

Đồng thời, thầy được cấp 2 bằng độc quyền sáng chế khi là tác giả chính của đề tài Quy trình tổng hợp hydrofel nhạt nhiệt từ vật liệu Alginate-Cý-pluronic và Phương pháp điều chế hydrogel thể lai trên nền alginate/pluronic F127 kết hợp hạt thủy tinh sinh học với tính chất xúc tác tương tự enzyme peroxidaza.

Một số bài báo khoa học của thầy Quyển. Ảnh chụp màn hình.
Một số bài báo khoa học của thầy Quyển. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Quyển còn là tác giả của 9 sách/chương sách, trong đó 4 sách thuộc nhà xuất bản có uy tín trong nước và 05 chương sách thuộc nhà xuất bản uy tín quốc tế.

Các ấn phẩm của PGS.TS Trần Ngọc Quyển đã được xuất bản. Ảnh chụp màn hình.
Các ấn phẩm của PGS.TS Trần Ngọc Quyển đã được xuất bản. Ảnh chụp màn hình.

Trong quá trình công tác, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Quyển đã tham gia xây dựng chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 ngành Vật liệu cao phân tử và tổ hợp tại Học viện Khoa học và Công nghệ.

Xem chi tiết hồ sơ ứng viên TẠI ĐÂY.

Theo Khoản 1, Điều 68, Luật Giáo dục 2019 quy định: Giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư do cơ sở giáo dục đại học bổ nhiệm.

Theo dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), chức danh giảng viên đại học bao gồm giáo sư, phó giáo sư và các chức danh khác, trong đó: Giáo sư là chức danh cao nhất của giảng viên đại học, thể hiện năng lực, uy tín và vai trò dẫn dắt chuyên môn, khai phá và sáng tạo tri thức mới; Phó giáo sư là chức danh kế cận giáo sư.

Theo Nghị định số 141/2013/NĐ-CP, chức danh giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương đương chuyên gia cao cấp.

Từ ngày 1/7/2024, với lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, chức danh giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương đương chuyên gia cao cấp có mức lương dao động từ khoảng 20 triệu đồng/tháng đến hơn 23 triệu đồng/tháng.

Tài liệu tham khảo:

(1) https://dhannd.edu.vn/danh-mu-c-ta-p-chi-thuo-c-co-so-du-lie-u-scopus-va-isi-a-398#:~:text=Nh%C6%B0%20v%E1%BA%ADy%2C%20Scopus%20hay%20ISI,Scientific%20Information)%20t%E1%BA%A1i%20Hoa%20K%E1%BB%B3.

TRÂM ANH