Nam sinh Hà Tĩnh đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế quyết theo sư phạm

21/10/2023 07:40
Tuệ Nhi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đinh Cao Sơn - chủ nhân Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2023 với số điểm cao thứ 7 thế giới, quyết định theo đuổi ngành Sư phạm.

Tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm nay, Đinh Cao Sơn - học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) xuất sắc giành điểm số cao nhất đội tuyển Việt Nam (82,14/100 điểm), xếp vị thứ 7 trong số 348 học sinh đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chủ nhân Huy chương Vàng quốc tế chọn học ngành Sư phạm

Mới đây, Đinh Cao Sơn tiết lộ bản thân đã chọn vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đơn giản chỉ vì yêu thích ngành Hóa học.

Được biết Cao Sơn trúng tuyển ngành Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội diện tuyển thẳng.

Đinh Cao Sơn phát biểu tại lễ khai giảng. (Ảnh: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

Đinh Cao Sơn phát biểu tại lễ khai giảng. (Ảnh: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

Sơn chia sẻ, trước khi là tân sinh viên của trường, em đã từng được trải nghiệm 2 tháng học tập ở đây khi tham gia tập huấn cho kỳ thi Olympic hóa học quốc tế năm 2023.

Nam sinh nhận thấy Trường Đại học Sư phạm Hà Nội không những là nơi phù hợp để trau dồi kiến thức về chuyên ngành mình đam mê, mà còn là nơi thích hợp cho em rèn giũa các kỹ năng sư phạm để chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai của mình.

Giờ đây, khi đã chính thức bước chân vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Sơn rất háo hức và tự hào khi được học tập, rèn luyện trong ngôi trường có nhiều thành tích và bề dày lịch sử này.

Đinh Cao Sơn chia sẻ, hơn 70 năm qua, nhà trường đã đào tạo biết bao thế hệ giáo viên ưu tú, là những thầy giáo, cô giáo có học vấn sâu rộng, ươm mầm cho những mầm non tương lai của đất nước, góp phần xây dựng nước nhà.

Không những thế, nhà trường là một trong những nơi lý tưởng cho các hoạt động nghiên cứu cả về khoa học giáo dục, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, là nơi các đề tài nghiên cứu nổi bật được công bố hàng năm. Do đó, Cao Sơn vô cùng tự hào khi được là thế hệ nối tiếp và tiếp tục phát huy truyền thống ấy.

Trong bài phát biểu khai giảng năm học 2023 – 2024, Giáo sư Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bày tỏ, những học sinh có thành tích như Đinh Cao Sơn hoàn toàn có quyền đến với nhiều ngành khác nhưng các em đã chọn ngành Sư phạm.

“Trước ngưỡng cửa cuộc đời đang mở ra thênh thang, nhưng các em đã chọn mái trường này, như lựa chọn một sự cống hiến, một sự dấn thân. Điều này đáng khâm phục biết bao. Đây là diễm phúc cho mái trường này và cho nền giáo dục nước nhà”, thầy Minh nhắn gửi.

Bí quyết để chinh phục môn Hóa

Theo chia sẻ của Đinh Cao Sơn, em nhận ra bản thân có niềm đam mê chinh phục môn Hóa học từ sớm. Đặc biệt là khi bước chân vào bậc Trung học phổ thông, Sơn càng quyết tâm học tốt và đặt mục tiêu tham gia các kỳ thi học sinh giỏi môn Hóa.

Càng tìm hiểu sâu, nam sinh Hà Tĩnh càng say mê và đúc kết: Bộ môn này thú vị hơn so với những gì có trong sách vở, nhiều kiến thức vận dụng trong đời sống hàng ngày.

Cao Sơn hy vọng 4 năm sinh viên sắp tới sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cao Sơn hy vọng 4 năm sinh viên sắp tới sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Sơn cho rằng, để chinh phục môn Hóa, mỗi người có bí quyết riêng, miễn sao cảm thấy hiệu quả học tập.

Đối với phần lý thuyết, Cao Sơn chú trọng đọc kỹ các phần kiến thức, nắm chắc và làm các dạng bài tập liên quan. Riêng phần thực hành, em thường xem các video trên mạng về cách chuẩn bị, cài đặt hệ phản ứng cũng như cách chạy phản ứng sao cho tốt và an toàn.

Những thời điểm cảm thấy thoải mái, em có thể ngồi học cả buổi không biết mệt, càng giải bài tập càng say mê.

Chàng trai Hà Tĩnh khẳng định, khi say mê và chăm chỉ nghiên cứu một lĩnh vực nào đó thì kết quả đạt được sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Minh chứng là bảng thành tích học tập ấn tượng của Đinh Cao Sơn.

Em là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh; thủ khoa học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học lớp 10; giải Nhì quốc gia môn Hóa học năm lớp 11; giải Nhất quốc gia môn Hóa học lớp 12...

Trước danh xưng “thần đồng Hóa học” được nhiều người ưu ái gọi, Cao Sơn khiêm tốn từ chối vì cho rằng “xung quanh em còn rất nhiều người giỏi, ai cũng có lý tưởng riêng”.

Chia sẻ về định hướng cho 4 năm đại học, Cao Sơn hy vọng bản thân sẽ có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ, đồng thời học thêm ngoại ngữ phục vụ cho công tác nghiên cứu chuyên sâu.

Tuệ Nhi