Nhiều bài báo quốc tế của tác giả Phan Thị Thu Hiền bị gỡ, lãnh đạo FTU nói gì?

01/10/2024 09:57
Tuệ Nhi
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Tác giả liên hệ Thi Thu Hien Phan - Faculty of Accounting & Auditing, Foreign Trade University không phản hồi thư liên quan đến việc này.

Những ngày qua, bài báo khoa học “Moderating role of green knowledge sharing and employee green behavior among the relationship of green supply chain management, green entrepreneurship, and sustainable development goal: evidence from Vietnam textile sector” của nhóm tác giả người Việt đăng trên Tạp chí Environmental Science and Pollution Research (thuộc nhà xuất bản Springer) đã bị rút khiến dư luận xôn xao. Bài báo này được xuất bản ngày 31/3/2023 và bị rút ngày 21/9/2024.

Chi tiết: https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-024-35074-z

Trong thông báo rút bài đăng trên cổng thông tin tra cứu SpringerLink (thuộc nhà xuất bản Springer Nature), nhà xuất bản cho biết, việc rút bài này căn cứ trên sự đồng thuận giữa nhà xuất bản và Tổng Biên tập của tạp chí.

219.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Một cuộc điều tra do nhà xuất bản tiến hành đã phát hiện bài báo này nằm trong một nhóm bài có một số vấn đề đáng lo ngại, liên quan đến việc thao túng phản biện, trích dẫn không phù hợp hoặc không liên quan. Dựa theo kết quả điều tra, nhà xuất bản và tạp chí không còn tin tưởng vào các kết quả và kết luận của bài báo.

Trong thông báo rút bài, nhà xuất bản cho biết tác giả liên hệ là Thi Thu Hien Phan - Faculty of Accounting & Auditing, Foreign Trade University (có thể là Phan Thị Thu Hiền, Khoa Kế toán & Kiểm toán, Trường Đại học Ngoại Thương) đã không phản hồi tạp chí về vấn đề rút bài báo.

Sau vụ việc trên, nhiều chuyên gia, nhà khoa học có gửi ý kiến đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về việc tác giả Phan Thị Thu Hiền có nhiều bài báo khoa học bị gỡ và bày tỏ mong muốn Trường Đại học Ngoại thương (nơi tác giả Phan Thị Thu Hiền đang công tác) có thông tin làm rõ hơn về các vấn đề liên quan đến liêm chính của nhân sự đang công tác tại đây.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tác giả Phan Thị Thu Hiền có nhiều bài báo bị Tạp chí Environmental Science and Pollution Research (thuộc Nhà xuất bản Springer) rút bài.

Cụ thể, ngày 21/9/2024, bài báo khoa học “The moderating role of leadership on the relationship between green supply chain management, technological advancement, and knowledge management in sustainable performance” bị rút. Bài báo này được xuất bản ngày 15/3/2023.

Chi tiết: https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-024-35088-7

rut 21924.png
Ảnh chụp màn hình.

Lý do rút bài được nhà xuất bản nêu, một cuộc điều tra do nhà xuất bản tiến hành đã phát hiện bài báo này nằm trong một nhóm bài có một số vấn đề đáng lo ngại, liên quan đến việc thao túng phản biện, trích dẫn không phù hợp hoặc không liên quan. Dựa theo kết quả điều tra, nhà xuất bản và tạp chí không còn tin tưởng vào các kết quả và kết luận của bài báo.

Tác giả liên hệ là Thi Thu Hien Phan - Faculty of Accounting & Auditing, Foreign Trade University (có thể là Phan Thị Thu Hiền, Khoa Kế toán & Kiểm toán, Trường Đại học Ngoại thương) đã không trả lời thư liên quan đến vấn đề rút bài báo. Bài báo này cũng có sự đóng góp của tác giả Thanh Quang Ngo - Research Group Public Governance and Developmental Issues, University of Economics Ho Chi Minh City (có thể là Ngô Thanh Quang, Nhóm nghiên cứu Quản lý công và các vấn đề phát triển, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo phần nội dung “Tài trợ” phía dưới bài báo nêu: This research is funded by Vietnam National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) under grant number 502.02–2020.26. This research is partly funded by the University of Economics Ho Chi Minh City (UEH), Vietnam. (Tạm dịch: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) theo mã số 502.02–2020.26. Nghiên cứu này được tài trợ một phần bởi Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngày 20/9/2024, bài báo khoa học “The impact of green intellectual capital on green innovation in Vietnamese textile and garment enterprises: mediate role of environmental knowledge and moderating impact of green social behavior and learning outcomes” đã bị rút. Bài báo được xuất bản vào ngày 20/5/2023, do nhóm các nhà khoa học người Việt thực hiện.

Chi tiết: https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-024-35052-5

Go ngay 20924.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Trong thông báo rút bài, nhà xuất bản cho biết việc rút bài này dựa trên sự đồng thuận của Tổng biên tập tạp chí. Bên cạnh đó, một cuộc điều tra của nhà xuất bản đã phát hiện bài báo này nằm trong nhóm bài có vấn đề đáng lo ngại, liên quan đến thao túng phản biện, tài liệu tham khảo, trích dẫn không phù hợp hoặc không liên quan. Dựa theo kết quả điều tra, nhà xuất bản và tạp chí không còn tin tưởng vào các kết quả và kết luận của bài báo.

Nhà xuất bản cũng thông tin thêm, tác giả liên hệ là Thi Thu Hien Phan Faculty of Accounting & Auditing Foreign Trade University (có thể là Phan Thị Thu Hiền, Khoa Kế toán & Kiểm toán, Trường Đại học Ngoại thương) chưa trả lời thư liên quan đến việc rút lại bài báo này. Nhà xuất bản không thể lấy được địa chỉ email hiện tại của các tác giả Huong Lan Do - National Economics University (có thể là Đỗ Hương Lan, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân).

Thông tin tài trợ phía dưới bài báo cũng nêu: This research is funded by the National Economics University, Hanoi, Grant CBQT1.2021.03 (264/QĐĐHKTQD) (Tạm dịch: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, mã số CBQT1.2021.03 (264/QĐĐHKTQD)).

Cùng ngày 20/9/2024, bài báo “The impact of environmental knowledge and green supply chain practices in improving sustainable energy production: the moderating role of green behavior and green leadership” cũng bị rút bởi lý do tương tự. Bài báo này được xuất bản ngày 17/3/2023.

Chi tiết: https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-024-35080-1

RUT 20924.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Trong thông báo rút bài, nhà xuất bản cho biết, tác giả liên hệ là Thi Thu Hien Phan - Faculty of Accounting & Auditing, Foreign Trade University (có thể là Phan Thị Thu Hiền, Khoa Kế toán & Kiểm toán, Trường Đại học Ngoại thương) đã không phản hồi thư liên quan đến việc này.

Ngoài ra, theo nội dung “Tài trợ” phía dưới bài báo gốc có nêu: “ This research is partly funded by University of Economics Ho Chi Minh City (UEH), Vietnam. This research is funded by Vietnam National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) under grant number 502.02–2020.26. (Tạm dịch: Nghiên cứu này được tài trợ một phần bởi Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH). Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) theo mã số 502.02–2020.26).

Ngày 9/7/2024, bài báo “How green finance and financial development promote green economic growth: deployment of clean energy sources in South Asia” cũng bị rút lại. Bài báo này được xuất bản ngày 29/4/2022.

Chi tiết: https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-024-34302-w

go 9724.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Bài báo này có sự tham gia của một số tác giả người Việt Nam, trong đó có tác giả Thi Thu Hien Phan - Foreign Trade University (có thể là Phan Thị Thu Hiền, Trường Đại học Ngoại thương), Thanh Quang Ngo - University of Economics Ho Chi Minh City (có thể là Ngô Thanh Quang, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh).

Về lý do rút bài, nhà xuất bản cho biết: “Một cuộc điều tra của nhà xuất bản đã phát hiện ra một số bài viết, bao gồm bài viết này, có một số vấn đề đáng lo ngại, bao gồm thao túng phản biện, tài liệu tham khảo không phù hợp hoặc không liên quan, chứa các cụm từ không chuẩn hoặc không nằm trong phạm vi của tạp chí. Dựa trên những phát hiện của cuộc điều tra, nhà xuất bản, sau khi tham khảo ý kiến ​​của Tổng biên tập, không còn tin tưởng vào kết quả và kết luận của bài viết này”.

Tác giả Thanh Quang Ngo (có thể là Ngô Thanh Quang) không đồng ý với việc rút lại bài báo này. Các tác giả khác (trong đó có Thi Thu Hien Phan – có thể là Phan Thị Thu Hiền) đã không trả lời thư liên quan đến việc này.

Trong phần lời cảm ơn phía dưới bài báo nêu: This research is partly funded by Vietnam National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) under grant number 502.02-2020.26. (Tạm dịch: Nghiên cứu này được tài trợ một phần bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam (NAFOSTED) theo mã số 502.02-2020.26).

Bên cạnh đó, phần “Tài trợ” cũng thông tin thêm: This research is partly funded by University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam. (Tạm dịch: Nghiên cứu này được tài trợ một phần bởi Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo thông tin kê khai trên các bài báo, tác giả Thi Thu Hien Phan (có thể là Phan Thị Thu Hiền) công tác tại Khoa Kế toán & Kiểm toán, Trường Đại học Ngoại thương.

Liên quan đến vấn đề một số bài báo của tác giả này đăng trên tạp chí quốc tế bị gỡ bỏ, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với lãnh đạo Trường Đại học Ngoại thương. Qua trao đổi, vị này cho biết nhà trường đã nắm được thông tin này và đang giao cho Phòng Quản lý khoa học xử lý, thông tin đến Tạp chí.

Điều 20, Nghị định 109/2022/NĐ-CP quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học yêu cầu về liêm chính học thuật trong cơ sở giáo dục đại học như sau:

Cơ sở giáo dục đại học ban hành bộ quy tắc về liêm chính học thuật trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bảo đảm nguyên tắc trung thực, trách nhiệm, công bằng, minh bạch phù hợp với thực tiễn và theo thông lệ quốc tế.

Cơ sở giáo dục đại học ban hành các quy định nội bộ, công cụ để kiểm soát, biện pháp xử lý vi phạm để ngăn chặn hành vi đạo văn, gian lận và bịa đặt trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tuệ Nhi