Thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 12 của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, hiện tại Hội đồng Giáo sư cơ sở của một số viện nghiên cứu, học viện thuộc viện hàn lâm đã công khai kết quả xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam công khai kết quả tín nhiệm của ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam năm 2025 như sau:

screenshot-2025-07-25-151254.png
Kết quả tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam năm 2025. Ảnh chụp màn hình.

Đối chiếu với danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, cả 2 ứng viên là Tiến sĩ Phạm Hồng Hiền và Tiến sĩ Nguyễn Duy Phương đều đủ phiếu tín nhiệm.

Viện Nghiên cứu khoa học Y Dược Lâm sàng 108

Năm 2025, có 6 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Nghiên cứu khoa học Y Dược Lâm sàng 108.

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Nghiên cứu khoa học Y Dược Lâm sàng 108 đã họp và công khai kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Theo đó, cả 6 ứng viên đều đủ phiếu tín nhiệm.

screenshot-2025-07-25-154010.png
Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Nghiên cứu khoa học Y Dược Lâm sàng 108. Ảnh chụp màn hình.

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công khai danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

So sánh với danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học, có 1 ứng viên xét chức danh giáo sư không đủ số phiếu tín nhiệm.

2025-congkhaiketquaxetcongnhangs-pgs2025-370.jpg
Danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Toán học đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Ảnh chụp màn hình.

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hội đồng I: Ngành Hóa học

Năm 2025, có 10 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở ngành Hóa học, Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hội đồng Giáo sư cơ sở ngành Hóa học đã công bố kết quả xét tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Theo đó, có 9 ứng viên đủ số phiếu tín nhiệm (1 ứng viên giáo sư, 8 ứng viên phó giáo sư).

Đó là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Quyển, Tiến sĩ Trần Thị Ngọc Dung, Tiến sĩ Nguyễn Thành Dương, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hương, Tiến sĩ Phạm Thị Lan, Tiến sĩ Phạm Thị Năm, Tiến sĩ Trần Hồng Quang, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Tiến sĩ Trần Quang Vinh. Có 1 ứng viên không đủ số phiếu tín nhiệm.

Hội đồng II: Ngành Khoa học Trái đất - Mỏ

Năm 2025, có 4 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở ngành Khoa học Trái đất - Mỏ, Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

So sánh với thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của Hội đồng Giáo sư cơ sở ngành Khoa học Trái đất - Mỏ, cả 4 ứng viên đều đạt đủ số phiếu tín nhiệm.

Đó là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Thế Anh, Tiến sĩ Nguyễn Diệu Trinh, Tiến sĩ Nguyễn Đức Toàn và Tiến sĩ Bùi Thị Hồng Thắm.

Hội đồng III: Ngành Sinh học

Năm 2025, có 5 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở ngành Sinh học, Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của Hội đồng Giáo sư cơ sở ngành Sinh học, cả 5 ứng viên đều đạt đủ số phiếu tín nhiệm.

Danh sách bao gồm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Quyền, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hạnh, Tiến sĩ Bùi Văn Ngọc, Tiến sĩ Đỗ Tiến Phát và Tiến sĩ Bùi Hồng Quang

Hội đồng IV: Ngành Vật lý, Luyện kim, Điện, Điện tử, Tự động hóa, Công nghệ thông tin

Năm 2025, có 8 ứng viên đăng ký đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở ngành Vật lý, Luyện kim, Điện, Điện tử, Tự động hóa, Công nghệ thông tin, Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đối chiếu với kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của Hội đồng Giáo sư cơ sở ngành Vật lý, Luyện kim, Điện, Điện tử, Tự động hóa, Công nghệ thông tin, có 7 ứng viên đủ số phiếu tín nhiệm.

Cụ thể là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Đình Phương, Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh, Tiến sĩ Nguyễn Văn Chúc, Tiến sĩ Vũ Văn Hiệu, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, Tiến sĩ Phạm Văn Trình, Tiến sĩ Đặng Xuân Thọ. Có 1 ứng viên không đủ số phiếu tín nhiệm.

Hạn cuối cùng các Hội đồng Giáo sư cơ sở nộp cho Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 (gồm Hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ của ứng viên,... theo quy định) là ngày 06/8.

Hạn cuối cùng Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước bàn giao hồ sơ ứng viên cho các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành là ngày 28/8.

Thời gian các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 là từ ngày 29/8 đến ngày 26/9.

Hồng Linh