Để cổ vũ cho đội của trường đại học Minnesota, Campbel cùng 5 người bạn khác thành lập một nhóm cheerleader cùng cổ vũ theo bài bản đã tập luyện. Ngoài việc hò hét tạo không khí thì các động tác ăn mừng, cổ vũ được họ thực hiện ấn tượng trên khán đài đã tạo ra làn sóng trong thể thao Mỹ.
Johnny Campbel là người sáng lập phong trào cheerleader |
Khoảng 10 năm sau, hầu hết các trường đại học của Mỹ đều có đội cheerleader riêng. Ban đầu, các cheerleader toàn là nam và phải đến thập niên 40, cheerleader mới có sự xuất hiện của các cô gái với tỷ lệ khiêm tốn. Nhưng giờ tỷ lệ nam nữ đảo lộn vì chủ yếu nữ giới tham gia cheerleader.
Từ thể thao phong trào trong các trường đại học, cheerleader lan sang thể thao chuyên nghiệp và trở thành một bộ phận không thể thiếu trong hơi thở của nền thể thao Mỹ.
Tại nước Mỹ, cheerleader trở thành bộ môn được ưa thích của giới trẻ. Ngay từ 6-7 tuổi, các em đã có thể tham gia cheerleader với những trò đơn giản và độ khó sẽ nâng cấp dần theo thời gian. Theo thống kê ở Mỹ có khoảng 60.000 sinh viên nữ đang tham gia các đội HNV của nhà trường.
Điểm nóng |
|
Xe đẹp - người đẹp |
Sao chơi xe |
Mô tô khủng | Xe cổ |
Ngắm xế khủng | Sự cố xe |
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ |
|
Bugatti |
Bugatti Veyron |
BMW | Audi |
Lexus | Hyundai |
Vespa cổ | Toyota |
Mitsubishi | Ferrari |
Lamborghini | Ducati |
Phan Rang (Bóng đá +)