Những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày thi tốt nghiệp đầu tiên ở Quảng Ninh

28/06/2023 09:41
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng 28/6, hơn 16.000 học sinh Quảng Ninh chính thức bước vào môn thi đầu tiên – môn Ngữ văn của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023.

Theo ghi nhận của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thời tiết sáng 28/6 tại Quảng Ninh mát mẻ, dễ chịu tạo điều kiện thuận lợi cho các sĩ tử bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn.

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Hòn Gai (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), từ 6h sáng, một số phụ huynh đã đưa con tới điểm thi để có thời gian khắc phục nếu gặp sự cố quên giấy tờ, đồ dùng khi tham gia thi. Đa số các thí sinh được phụ huynh chở đến trường để đảm bảo an toàn và sức khoẻ.

Thời tiết sáng 28/6 ở Quảng Ninh mát mẻ, dễ chịu tạo điều kiện thuận lợi cho các sĩ tử trong ngày thi đầu tiên (Ảnh: Phạm Linh)

Thời tiết sáng 28/6 ở Quảng Ninh mát mẻ, dễ chịu tạo điều kiện thuận lợi cho các sĩ tử trong ngày thi đầu tiên (Ảnh: Phạm Linh)

Là một trong những phụ huynh đưa con đến điểm thi sớm nhất, ông Trần Anh Tuấn (56 tuổi, trú tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), phụ huynh em Trần Triệu Phương Anh – học sinh Trường Trung học phổ thông Hòn Gai chia sẻ: “Thực tế hiện nay kỳ thi tốt nghiệp đã không còn quá áp lực với học sinh khi các con có nhiều sự lựa chọn cả về học tập và nghề nghiệp tương lai.

Được thi tại chính địa phương nơi mình sinh ra, chính ngôi trường mình học tập 2 năm cũng là một trong những điểm khiến thí sinh bây giờ giảm bớt áp lực hơn so với ngày xưa.

Bên cạnh đó, các trường đại học hiện xét tuyển với nhiều hình thức như xét học bạ, chứng chỉ IELTS nên học sinh có nhiều cơ hội hơn. Như con gái tôi hiện đã trúng tuyển 2 trường đại học bằng hình thức xét tuyển.

Tham gia thi để đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp và lựa chọn học nghề cũng là một trong những lựa chọn của nhiều học sinh và phụ huynh hiện nay.

Từ những thuận lợi trên, tôi thấy con và các bạn khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp năm nay không bị quá áp lực, tư tưởng thoải mái và tự tin hơn, minh chứng là phần lớn các bạn đến điểm thi với nụ cười tươi, tâm thái phấn khởi”.

Phụ huynh Trần Anh Tuấn cùng con đến điểm thi để tạo cho con tâm lý thoải mái, tự tin hoàn thành tốt môn thi đầu tiên (Ảnh: Phạm Linh)

Phụ huynh Trần Anh Tuấn cùng con đến điểm thi để tạo cho con tâm lý thoải mái, tự tin hoàn thành tốt môn thi đầu tiên (Ảnh: Phạm Linh)

Không chỉ có sự động viên, hỗ trợ từ gia đình, từ sáng sớm, nhiều giáo viên của Trường Trung học phổ thông Hòn Gai cũng có mặt để “tiếp sức” cho các sĩ tử của nhà trường.

Phía bên ngoài điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện, hội phụ nữ đã chuẩn bị sẵn nước, chỗ ngồi nghỉ cho thí sinh, phụ huynh. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt từ sớm để đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông tại khu vực điểm thi.

Điểm thi Trường Trung học phổ thông Hòn Gai có tổng số thí sinh dự thi là 864 học sinh trong đó thí sinh Trường Trung học phổ thông Hòn Gai là 534 em, Trường Trung học phổ thông Vũ Văn Hiến là 230 em và 100 thí sinh tự do.

Ghi nhận thêm tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) vào khoảng 7h, một số thí sinh muộn vội vã vào điểm thi. Phụ huynh cũng nán lại khu vực cổng trường để chờ con hoàn thành môn thi đầu tiên.

Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long có 898 thí sinh (Trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long là 458 em, Trung tâm Hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên tỉnh là 318 em, Trường PT DTNT tỉnh là 100 em và trường UK là 22 em. Tổng số phòng thi bố trí là 39 và 8 phòng chờ bài thi tổ hợp, 2 phòng dự phòng.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, tỉnh có 16.024 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 (tăng 265 thí sinh so với năm trước).

Toàn tỉnh tổ chức 1 Hội đồng thi với 37 điểm thi ở tất cả các địa phương trong tỉnh, đáp ứng được các yêu cầu tổ chức thi, đảm bảo đúng quy chế thi, thuận tiện cho thí sinh và an toàn cho công tác tổ chức của kỳ thi.

Sáng 28/6, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút, cán bộ coi thi phát đề cho thí sinh vào lúc 7h30 phút, thí sinh bắt đầu làm bài lúc 7h35 phút.

Cấu trúc đề thi môn Ngữ văn có 2 phần quen thuộc: Phần đọc hiểu (3 điểm): đề thi sẽ đưa ra một đoạn văn mẫu và từ đó đặt ra câu hỏi với độ khó được phân hóa theo từng câu, yêu cầu thí sinh giải quyết vấn đề được đặt ra từ đoạn văn bên trên. Phần làm văn (7 điểm): gồm 2 câu, câu 1 làm văn về nghị luận xã hội, câu 2 làm văn về nghị luận văn học.

Buổi chiều cùng ngày, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán với thời gian làm bài là 90 phút.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong sáng ngày 28/6 tại Quảng Ninh:

Nhiều phụ huynh đưa con đến điểm thi sớm để kiểm tra lại giấy tờ dự thi, đồ dùng học tập lần cuối, có thời gian khắc phục nếu gặp sự cố (Ảnh: Phạm Linh)

Nhiều phụ huynh đưa con đến điểm thi sớm để kiểm tra lại giấy tờ dự thi, đồ dùng học tập lần cuối, có thời gian khắc phục nếu gặp sự cố (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh tới điểm thi trong trạng thái thoải mái, tự tin (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh tới điểm thi trong trạng thái thoải mái, tự tin (Ảnh: Phạm Linh)

Các thí sinh tới điểm thi Trường Trung học phổ thông Hòn Gai (Ảnh: Phạm Linh)

Các thí sinh tới điểm thi Trường Trung học phổ thông Hòn Gai (Ảnh: Phạm Linh)

Thí sinh kiểm tra lại danh sách được niêm yết tại điểm thi (Ảnh: Phạm Linh)

Thí sinh kiểm tra lại danh sách được niêm yết tại điểm thi (Ảnh: Phạm Linh)

Nhiều em tranh thủ trao đổi trước giờ vào phòng thi (Ảnh: Phạm Linh)

Nhiều em tranh thủ trao đổi trước giờ vào phòng thi (Ảnh: Phạm Linh)

Nhà trường bố trí khu vực gửi đồ để đảm bảo thí sinh không mang đồ dùng không đúng quy định vào phòng thi (Ảnh: Phạm Linh)

Nhà trường bố trí khu vực gửi đồ để đảm bảo thí sinh không mang đồ dùng không đúng quy định vào phòng thi (Ảnh: Phạm Linh)

Cô giáo có mặt từ sớm tại điểm thi để "tiếp sức" cho các sĩ tử (Ảnh: Phạm Linh)

Cô giáo có mặt từ sớm tại điểm thi để "tiếp sức" cho các sĩ tử (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh Trường Trung học phổ thông Hòn Gai chuẩn bị banner cổ vũ cho bạn học (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh Trường Trung học phổ thông Hòn Gai chuẩn bị banner cổ vũ cho bạn học (Ảnh: Phạm Linh)

Khu vực cổng trường có sự hỗ trợ của lực lượng thanh niên tình nguyện, cảnh sát giao thông (Ảnh: Phạm Linh)

Khu vực cổng trường có sự hỗ trợ của lực lượng thanh niên tình nguyện, cảnh sát giao thông (Ảnh: Phạm Linh)

Thí sinh vội vã vào phòng thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long (Ảnh: Phạm Linh)

Thí sinh vội vã vào phòng thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long (Ảnh: Phạm Linh)

Nhiều phụ huynh nán lại chờ con hoàn thành môn thi đầu tiên (Ảnh: Phạm Linh)

Nhiều phụ huynh nán lại chờ con hoàn thành môn thi đầu tiên (Ảnh: Phạm Linh)

Phạm Linh